Công đoàn Công ty TNHH Katolec Việt Nam: Gắn kết doanh nghiệp và người lao động

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", ngày 10/3, Công đoàn Công ty TNHH Katolec Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội khoá V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Khẳng định vị thế bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty TNHH TOTO Việt Nam lần thứ VI

Công ty TNHH Katolec Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ năm 2006, với ngành nghề chính là sản xuất và chế tạo bản mạch điện tử. Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, sự lãnh đạo, tạo điều kiện của Ban Giám đốc, hoạt động công đoàn Công ty TNHH Katolec Việt Nam đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đặt ra.

Nổi bật, Công đoàn Công ty thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, CNLĐ qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công đoàn Công ty thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, CNLĐ, tạo động lực để đoàn viên, người lao động nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Công đoàn Công ty TNHH Katolec Việt Nam: Gắn kết doanh nghiệp và người lao động
Đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Cụ thể, trong nhiệm kỳ, Công đoàn đại diện tập thể người lao động, thực hiện đối thoại, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (Thỏa ước lao động tập thể hiện nay có hiệu lực đến tháng 10/3/2025), có 18 điều khoản có lợi cho đoàn viên, người lao động như: Các khoản thưởng quý, thưởng nghỉ lễ, tháng lương 13, ăn ca, trợ cấp đi lại và các chế độ khác.

Công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động. Theo đó mọi chế độ, quyền lợi của người lao động đều được thực hiện theo đúng chế độ của Nhà nước, quy định của pháp luật. Người lao động được đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Trong nhiệm kỳ có hơn 600 CNLĐ được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, thất nghiệp, hưu trí, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Công đoàn tham gia Hội đồng lương, phối hợp với người sử dụng lao động xem xét nâng bậc lương cho người lao động đúng quy định. Công ty thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, điều kiện làm việc luôn được cải thiện tốt.

Thực hiện Nghị quyết số 07 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức giám sát chất lượng bữa ăn ca để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Vào dịp Tết Nguyên đán, ngoài lương tháng 13, Công đoàn còn tặng thêm 1 một phần quà cho người lao động.

Cùng với đó, việc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ. Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người lao động, kịp thời phát hiện nhiều trường hợp cần khám thêm chuyên khoa do có nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm.

Cùng với quan tâm tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, CNLĐ, nhân các ngày kỷ niệm, dịp lễ, Tết, Công đoàn Công ty thường xuyên duy trì các hoạt động thăm hỏi, chia sẻ, trao trợ cấp khi đoàn viên ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỉ; quan tâm tới con cán bộ, đoàn viên, đồng thời định kỳ tổ chức cho cán bộ, nhân viên đi thăm quan, nghỉ mát, du lịch… qua đó tạo sự đoàn kết, gắn bó, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, nhân viên, người lao động.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự triển khai, phát động của tổ chức Công đoàn Công ty, các phong trào thi đua yêu nước cũng diễn ra sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đặc biệt đã có 3.139 ý tưởng cải tiến, 89 người được khen thưởng cấp doanh nghiệp.

Có thể khẳng định với những việc làm trên, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Katolec Việt Nam đã gắn kết được người lao động với tổ chức Công đoàn và chuyên môn; quan hệ lao động tại Công ty luôn gắn kết và ổn định, không xảy ra tranh chấp lao động. Người lao động phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của Ban giám đốc Công ty, Công đoàn các cấp và an tâm khi có một môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổ định, đảm bảo thu nhập để ổn định cuộc sống.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty TNHH Katolec Việt Nam phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn. Xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công đoàn làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; đồng thời nỗ lực xây dựng tổ chức Công đoàn ổn định và phát triển.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 9 đồng chí là các công đoàn viên tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 2 đại biểu (1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ 2023-2028

100% lao động chính thức tham gia tổ chức Công đoàn; 100% cán bộ trong Ban Chấp hành Công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; Trên 70% tổ công đoàn được xếp hoại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công đoàn công ty phấn đấu hàng năm đạt Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

100% CNLĐ tham gia ủng hộ quỹ xã hội và các quỹ nhân đạo, từ thiện do công đoàn cấp trên phát động. Trợ cấp kịp thời cho đoàn viên CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong nhiệm kỳ có ít nhất 20 sáng kiến cải tiến của đoàn viên, người lao động, phấn đấu có ít nhất 1 sáng kiến được tặng Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc 1 cá nhân được Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trở lên khen thưởng thành tích lao động giỏi.

Ngoài ra Công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức các cuộc đối thoại, Hội nghị Người lao động theo quy định. Thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể đạt loại A với nhiều nội dung có lợi cho người lao động.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động