Công đoàn Công ty Mẹ - Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Kết quả được ghi nhận, đánh giá cao tại Hội nghị người lao động người lao động Công ty Mẹ (Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC) năm 2022, đó là: Thời gian qua, việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động luôn được Công ty Mẹ quan tâm, đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người lao động, qua đó giúp người lao động yên tâm công tác, góp phần tăng cường giữ vững ổn định chính trị nội bộ của Tổng Công ty.
Tổng Công ty UDIC lọt Top 100 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021 5 nhiệm vụ trọng tâm của đoàn viên, người lao động Tổng Công ty UDIC trong Tháng Công nhân Công đoàn Tổng Công ty UDIC tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ Công đoàn

Phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động

Trước tình hình kinh tế - xã hội Thành phố năm 2021 tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Công ty Mẹ đã phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giảm thiểu những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống, việc làm của người lao động.

Công đoàn Công ty Mẹ - Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo quyền lợi cho người lao động
Ông Giang Quốc Trung - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC trao Cờ thi đua của UBND Thành phố tới các tập thể tiêu biểu.

Công đoàn Công ty Mẹ đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hoạt động thực tiễn, làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, thực hiện tốt các công tác tuyên truyền giáo dục; chăm lo đời sống, chế độ chính sách, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động...

Cụ thể, Công đoàn Công ty Mẹ đã tuyên truyền đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc và toàn thể người lao động nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với chính quyền triển khai thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các công trường của các đơn vị, xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty. Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức đi kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tại các công trình của 10 đơn vị và Xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty; phổ biến rộng rãi các hình ảnh về “An toàn Covid-19” tại nơi làm việc.

Nhằm phần nào chia sẻ khó khăn với người lao động trong tình hình dịch bệnh, Công đoàn Công ty Mẹ đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ Xã hội của Công đoàn với số tiền hơn 100 triệu đồng; trao quà cho các cháu là con công nhân, viên chức, lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học với số tiền 53,6 triệu đồng… Những việc làm thiết thực đó là nguồn động viên, làm ấm lòng người lao động, giúp họ thêm tin tưởng, gắn bó với Tổng Công ty.

Bên cạnh đó, Công đoàn còn phối hợp với Ban Lãnh đạo quan tâm và hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng tuyển dụng các lao động có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm và tay nghề phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty Mẹ đã phối hợp với các cơ sở đào tạo để tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề cho người lao động, đồng thời luôn quan tâm đến thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng và nâng bậc lương theo đúng quy định của Nhà nước đối với người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động.

Đặc biệt, tiền lương, tiền thưởng được các đơn vị thực hiện chi trả kịp thời cho người lao động theo quy định, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, đã tạo sự an tâm và tin tưởng gắn bó với doanh nghiệp. Năm 2021, thu nhập bình quân của người lao động Công ty Mẹ là 15,8 triệu đồng/người/tháng. 100% người lao động của Tổng Công ty được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, được khám sức khỏe định kỳ.

Tạo môi trường an toàn để người lao động yên tâm cống hiến

Thực hiện chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng Công ty, năm 2021 tất cả các công trình xây dựng do Tổng Công ty UDIC thi công đều được lập, phê duyệt và triển khai thực hiện biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. Các đơn vị đã thành lập bộ phận an toàn lao động, vệ sinh lao động từ xí nghiệp cho đến công trình thi công. Công tác kiểm định thiết bị, máy thi công được thực hiện nghiêm túc.

Với mục tiêu phát triển Tổng Công ty bền vững, tập thể những người lao động UDIC luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua thử thách, với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Những thành tích trên đã góp phần hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021, đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty Mẹ cũng như của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.

Ghi nhận những nỗ lực trên, năm 2021, Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua”; và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen chuyên đề về “Văn hóa - Thể thao”.

Để đảm bảo các biện pháp an toàn cho người lao động, Tổng Công ty đã tổ chức tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động và cấp giấy chứng nhận huấn luyện cho 100% người làm công tác quản lý, người làm công tác về an toàn lao động và công nhân thi công trực tiếp theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động. Công tác kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động đã được thực hiện thường xuyên, cả định kỳ và đột xuất đối với các Xí nghiệp trực thuộc Công ty Mẹ và một số Công ty thành viên. Kết quả, năm 2021 toàn Tổng Công ty không xảy ra vụ mất an toàn lao động nào.

Bên cạnh đó, việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO trong hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì và đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, điều hành. Hầu hết các đơn vị trong Tổng Công ty áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Năm 2021, Tổng Công ty đang tiến hành rà soát lại toàn bộ các quy trình quản lý để chỉnh sửa và biên soạn mới các quy trình quản lý nội bộ nhằm đưa công tác quản lý ngày càng hiệu quả làm tiền đề và chuẩn hóa công tác quản lý để tiến hành số hóa quy trình quản lý của Tổng Công ty.

Đặc biệt, nhằm kịp thời khích lệ, động viên cán bộ, công nhân viên và công nhân lao động hăng hái thi đua, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được Ban Lãnh đạo Công ty Mẹ đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu năm, Công ty đã xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác thi đua khen thưởng như: Các văn bản hướng dẫn áp dụng Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân, Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội… được phổ biến đến từng đơn vị cơ sở. Qua đó công tác thi đua khen thưởng đã đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch.

Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình tiên tiến, là nguồn để Đảng ủy Văn phòng Tổng Công ty giới thiệu, bồi dưỡng chính trị, xem xét kết nạp Đảng. Kết quả, năm 2021 đã có 57 quần chúng ưu tú được cử đi học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, 31 đồng chí học lớp Đảng viên mới. Qua theo dõi, đã xét kết nạp 23 đảng viên (vượt chỉ tiêu Đảng ủy Tổng Công ty giao), xem xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 8 đồng chí./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động