Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội: Hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và phương châm thực chất, hướng về đoàn viên, người lao động, năm 2023, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ, đóng góp quan trọng trong thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan và từng đơn vị trực thuộc.
Đồng chí Lê Đình Hùng tái cử chức Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Tiếp tục hướng về cơ sở và người lao động Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

Trong khí thế thi đua sôi nổi của những ngày đầu năm mới, đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô về những kết quả nói trên cũng như phương hướng, nhiệm vụ đặt ra cho Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố năm 2024.

Phóng viên: Thưa Phó Chủ tịch Thường trực, nhìn lại phong trào cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động (NLĐ) và hoạt động Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố năm 2023, đồng chí tâm đắc nhất với kết quả nảo?

Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ
Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ thành phố Hà Nội cho Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố

Đồng chí Lê Đình Hùng: Nhìn lại kết quả năm 2023, điều tôi tâm đắc nhất là hoạt động Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã có sự đổi mới rõ nét về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Điều này được thể hiện trước hết trong công tác đại diện tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. Năm qua, 100% Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ, qua đó giúp CBCCVC, NLĐ được phát huy quyền dân chủ, tham gia xây dựng kế hoạch, xây dựng quy chế dân chủ, bàn biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và cơ quan.

Trong năm qua, 100% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, xây dựng được quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp, qua đó bảo vệ tốt quyền lợi của NLĐ. Việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với CBCCVC, NLĐ tại các đơn vị được đảm bảo theo quy định. 100% các đơn vị xây dựng được nội quy lao động, xây dựng được thang bảng lương, thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ. 100% đơn vị đóng và tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng bắt buộc.

Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh trao trợ cấp cho đoàn viên Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024 do Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố tổ chức

Cùng với bảo vệ quyền lợi, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, CBCCVC, NLĐ cũng được Thủ trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan cũng như các Công đoàn cơ sở hết sức quan tâm. Trong dịp Tết Nguyên đán, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song hầu hết các đơn vị ngoài đảm bảo tiền lương đã thưởng Tết cho CNVCLĐ bình quân 1 tháng lương. Các hoạt động thăm hỏi khi đoàn viên hoặc người thân đau ốm, gia đình có việc hiếu, hỉ; trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên.

Phóng viên: Bên cạnh kết quả mà đồng chí tâm đắc như trên, chúng ta cũng có thể tự hào vì các mặt công tác khác đều được Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố hoàn thành tốt và thành quả ấy đã được đánh giá, ghi nhận thứ thế nào, thưa Phó Chủ tịch Thường trực?

Đồng chí Lê Đình Hùng: Kết quả nổi bật nữa trong năm qua là Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Cơ quan lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây thực sự là dịp sinh hoạt dân chủ, rộng rãi của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động từng đơn vị và toàn Công đoàn Cơ quan, mở ra một chặng đường phát triển mới cho phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Cơ quan cũng như các đơn vị.

Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ
Đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội khen thưởng các tập thể có thành tích trong hoạt động Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố năm 2023

Cũng trong năm qua, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố còn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trình độ mọi mặt cho CBCCVC, NLĐ, đoàn viên công đoàn. Các phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi với những nội dung sát thực, cụ thể. Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh được chú trọng. Công tác nữ công, tài chính, Ủy ban kiểm tra và các mặt công tác khác đều được thực hiện hiệu quả.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2023, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội; nhiều tập thể, cá nhân được Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố khen thưởng.

Phóng viên: Một năm mới lại đến, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã có những mục tiêu, phương hướng gì để phát huy hơn nữa nữa kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Đình Hùng: Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đề ra một số giải pháp để tập trung thực hiện tốt 7 chỉ tiêu cụ thể trong năm 2024, chẳng hạn như: Phấn đấu 100% đoàn viên, NLĐ được học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của Công đoàn, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 100% các đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ đảm bảo thời gian và chất lượng; 100% các doanh nghiệp thực hiện tốt Thoả ước lao động tập thể; phấn đấu 80% trở lên cá nhân, tập thể đạt các danh hiệu thi đua và "Đơn vị đạt chuẩn văn hoá"…

Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ
Đoàn viên Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố vui Tết sum vầy năm 2024

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu trên, Công đoàn Cơ quan và các Công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục làm tốt công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tập trung các giải pháp chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và NLĐ; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVC, NLĐ, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị và toàn cơ quan

Nhiệm vụ tuy nhiều và nặng nề, song với tinh thần chủ động, sáng tạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan và các Công đoàn cơ sở; sự hưởng ứng tích cực của CBCCVC, NLĐ, đoàn viên Công đoàn, tôi tin rằng, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục có một năm mới thắng lợi!

Xin trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực!

Phạm Diệp (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động