Công đoàn CAND sẻ chia khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm của cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động nói chung và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) nói riêng. Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Công đoàn CAND đã làm tốt vai trò chăm lo cho người lao động, sẻ chia những khó khăn với lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.
Công đoàn Công an nhân dân: Chú trọng chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa

Quan tâm chăm lo cho đoàn viên công đoàn

Thời gian qua, lực lượng CAND luôn cùng với lực lượng Quân đội, Y tế tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, trong đó nhiều đồng chí cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động trong CAND là các đồng chí cán bộ, y bác sĩ, nhân viên phục vụ, hậu cần, công nhân lao động đã tích cực tham gia các lực lượng tuyến đầu chống dịch ở các bệnh viện dã chiến, các chốt kiểm dịch, khu cách ly tập trung...

Để thể hiện vai trò trách nhiệm xã hội của tổ chức Công đoàn cũng như chức năng chăm lo lợi ích cho đoàn viên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn CAND đã chủ động triển khai nhiều văn bản hướng dẫn các cấp Công đoàn trong CAND thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động.

Trong đó đã tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chấp hành thực hiện nghiêm các Chỉ thị 15, 16, 19 của Thủ Tướng Chính phủ, quy định 5K của Bộ Y tế, tổ chức thành lập các tổ, ban phòng chống dịch; phối hợp với các phòng ban chức năng của đơn vị chủ động tham mưu cho lãnh đạo đồng cấp trong kiểm soát, giám sát, thực hiện công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

Công đoàn CAND sẻ chia khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch
Cán bộ , chiến sĩ chuyển nhu yếu phẩm đến Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang. (Ảnh: Công đoàn CAND)

Để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với những lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19, Ban Chấp hành Công đoàn CAND đã kêu gọi và huy động các nguồn lực xã hội và sự đóng góp của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn trong CAND vào chương trình chung tay phòng chống dịch covid 19 của Công đoàn CAND.

Công đoàn CAND đã huy động được gần 1 tỷ đồng và đã kịp thời thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu chống dịch hàng trăm thùng hàng nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế như quần áo bảo hộ lao động, khẩu trang, găng tay, giầy, tất, mì tôm, sữa, bánh ngọt các loại thuốc vitamin… Hỗ trợ của Công đoàn CAND phần nào góp phần chăm sóc sức khoẻ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và động viên khích lệ các lực lượng tuyến đầu chống dịch tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Công đoàn CAND chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 1.676 đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như các trường hợp F0, F1, F2, đoàn viên, công nhân lao động phải nghỉ việc do phải tập trung cách ly ở các khu vực phong toả, những trường hợp đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn những gói hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng bằng tiền mặt để đoàn viên phần nào vượt qua khó khăn trong giai đoạn này từ nguồn kinh phí của Công đoàn cơ sở.

Công đoàn CAND hỗ trợ cho hơn 500 đoàn viên công đoàn là F0, F1 có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên công đoàn trực tiếp tham gia các tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện dã chiến, chốt kiểm dịch, khu cách ly, phong toả mỗi người từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Hỗ trợ cho các tuyến đầu chống tịch trên 2 tỷ đồng

Cũng trong chùm các hoạt động này, Công đoàn CAND còn vận động cán bộ, đoàn viên chung tay đóng góp quỹ vắc xin của Chính phủ và quỹ vắc xin cho công nhân, trong đó đã phát động chương trình 24 giờ vàng nhắn tin ủng hộ quỹ vắc xin của Chính phủ. Trong một ngày đã có hơn 15.000 lượt tin nhắn ủng hộ với số tiền hơn 600 triệu đồng qua tổng đài 1408.

Để tiếp tục tiếp sức, ủng hộ, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên mọi miền tổ quốc, Công đoàn CAND đã phát động cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch” trên mạng xã hội Facebook, để tiếp tục lan toả những câu chuyện đẹp về những tấm gương, sự hy sinh, đóng góp của cán bộ, chiến sỹ CAND, Quân đội nhân dân, y, bác sĩ với mong muốn chia sẻ với những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch và cùng quyết tâm, đồng lòng vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch.

Trước sự bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Công đoàn CAND kêu gọi Công đoàn các cấp hỗ trợ cho Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30/4, Nhà khách phương Nam, Trại giam chí Hoà và các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh có diễn biến dịch nghiêm trọng trên 300 tấn hàng hoá gồm các loại rau, củ quả, thực phẩm gạo mắm muối, hạt nêm, đồ khô như cá khô, lạc rang, muối vừng, ruốc, bánh ngọt, sữa, mỳ tôm, các thiết bị chống dịch như khẩu trang, kính chống giọt bắn, quần áo bảo hộ.

Trong đó, nhiều sản phẩm là những sáng kiến của cán bộ đoàn viên công đoàn tự làm, tự sản suất để tặng cho các tuyến đầu chống dịch.

Tiêu biểu như Công đoàn Công an tỉnh Bến Tre làm hàng chục ngàn kính chống giọt bắn tặng các lực lượng tuyến đầu; Công đoàn Công an tỉnh Đắc Lắc, Bình Thuận, Nghệ An, Huế, Sóc Trăng đã hỗ trợ hàng chục tấn hàng cho thành phố Hồ Chí Minh...

Tính đến thời điểm hiện nay, nguồn lực các cấp Công đoàn trong CAND đã hỗ trợ cho các tuyến đầu chống dịch trên 2 tỷ đồng, trong đó nguồn lực huy động được là hơn 1 tỷ đồng, nguồn kính phí công đoàn là gần 1 tỷ đồng.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động