Công đoàn Công an nhân dân: Chú trọng chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ

Thời gian qua, Công đoàn các cấp trong Công an nhân dân (CAND) đã tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ), triển khai toàn diện các mặt công tác Công đoàn. Qua đó, cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong CAND đã hăng hái thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Công đoàn Công an nhân dân: Chú trọng chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ Chú trọng chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Công an nhân dân: Chú trọng chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ Chú trọng chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

Đảm bảo chế độ chính sách cho NLĐ

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, để chủ động phòng chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh cho cán bộ, đoàn viên và NLĐ, Công đoàn CAND đã chỉ đạo Công đoàn các cấp tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, người sử dụng lao động và NLĐ thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 1133/BYT-MT, ngày 09/3/ 2020 về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, khu nhà trọ của cán bộ, đoàn viên và NLĐ; hướng dẫn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và chủ động đề xuất, vận động các nguồn lực hỗ trợ trang thiết bị bảo đảm an toàn cho đoàn viên công đoàn trong quá trình làm việc, lao động.

4908 img 20200721 132509 1
Lãnh đạo Công đoàn CAND trao quà cho đoàn viên khó khăn và khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống Covid-19

Đặc biệt đối với đoàn viên công đoàn làm công tác cấp dưỡng, điện nước, tạp vụ. Bên cạnh đó, kêu gọi, vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn và NLĐ nhắn tin hưởng ứng phát động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”; tuyên truyền hướng dẫn sử dụng khẩu trang chuyên dụng trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời triển khai các cấp Công đoàn trong CAND vận động cán bộ, đoàn viên và NLĐ tham gia hiến máu cứu người theo Công văn số 76/TLĐ, ngày 7/2/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hướng dẫn của Công đoàn CAND. Nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của NLĐ và kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thực hiện Thông tư của Bộ Công an quy định về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động hợp đồng, Công đoàn CAND đã xây dựng kế hoạch triển khai với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể như: đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ và tổ chức Công đoàn; tham mưu lãnh đạo đơn vị tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào các dự thảo, văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến đoàn viên công đoàn, NLĐ, thực hiện phụ cấp độc hại đối với một số lĩnh vực lao động đặc thù; chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp phối hợp tổ chức Hội nghị NLĐ và tiếp tục triển khai Nghị quyết số 07c/NQ-BCH ngày 25/2/ 2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn ca của NLĐ; tổng kết đánh giá Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ…

Các cấp công đoàn trong CAND tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ trong hoạt động “gặp gỡ, giao lưu, đối thoại” giữa cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và người lao động. Nội dung đối thoại tập trung vào việc tham gia xây dựng, kiểm tra giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan trực tiếp đến cán bộ, đoàn viên, NLĐ.

Đề xuất, kiến nghị những vấn đề vướng mắc trong thực hiện chính sách đối với đoàn viên và NLĐ các nội dung liên quan đến bảo hiểm y tế, đào tạo, nâng lương, thăng cấp bậc hàm, khen thưởng, tuyên dương nhằm bảo đảm chế độ chính sách và động viên, khen thưởng kịp thời; hỗ trợ đoàn viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, rèn luyện kỹ năng xã hội; kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến cán bộ, đoàn viên, NLĐ.

Nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa

Trong thời gian qua, Công đoàn CAND đã triển khai đồng bộ các giải pháp với nội dung, hình thức đa dạng nhằm chăm lo hiệu quả, thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên. Công đoàn CAND Thường xuyên tiến hành quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ, thăm, tặng quà cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo; Hỗ trợ xây dựng và tặng 12 “Mái ấm công đoàn”, “Hỗ trợ vay vốn”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Nghĩa tình đồng đội”; công trình “Con nuôi của Công đoàn”; Nhận chăm sóc các cháu là con cán bộ, đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, nan y, bệnh kéo dài cần can thiệp y tế thường xuyên, tốn kém trong khám chữa bệnh hoặc các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên đạt thành tích cao trong học tập…

Ngoài ra, Công đoàn CAND đã chỉ đạo Công đoàn các cấp tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội như hành quân về nguồn, sinh hoạt chính trị tại các khu di tích lịch sử, thăm, tặng quà gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa. Hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và NLĐ đã tạo sự yên tâm, phấn khởi trong đoàn viên công đoàn khi tham gia vào tổ chức Công đoàn; các hoạt động xã hội tình nghĩa đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

Thực hiện Chương trình 2494/Ctr-TLĐ ngày 19/12/ 2018 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, giai đoạn 2018 - 2023, Công đoàn CAND đã xác định rõ chức năng tham mưu, vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, NLĐ; chỉ đạo công đoàn các cấp chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào các dự thảo, văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến đoàn viên công đoàn, người lao động; đề xuất các nội dung liên quan đến bảo hiểm y tế, đào tạo, nâng lương, thăng cấp bậc hàm, khen thưởng, tuyên dương nhằm bảo đảm chế độ chính sách và động viên, khen thưởng kịp thời, hỗ trợ đoàn viên, hội viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, rèn luyện kỹ năng xã hội; kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến cán bộ, đoàn viên, NLĐ; đề xuất, kiến nghị những vấn đề vướng mắc trong thực hiện chính sách đối với đoàn viên và NLĐ; tăng cường tổ chức hoạt động “gặp gỡ, giao lưu, đối thoại” giữa người sử dụng lao động và NLĐ.

Trong thời gian tới, Công đoàn CAND sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị phù hợp từng đối tượng đoàn viên, người lao động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tiếp tục nhân rộng mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo nhằm phát triển kinh tế gia đình, chăm lo đời sống cho công nhân, viên chức, lao động. Đổi mới mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nghĩa của Công đoàn CAND; phát huy hiệu quả hoạt động xã hội tình nghĩa, đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái, chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn... Chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức tốt các hoạt động mừng xuân, dâng Đảng; chăm lo Tết Nguyên đán 2021 cho đoàn viên, đặc biệt quan tâm đến các hoạt động liên quan quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động. Nghiên cứu, nhân rộng những mô hình, cách thức mới, hiệu quả trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên, NLĐ.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động