Công đoàn các KCN – CX Hà Nội đạt kết quả toàn diện trong hoạt động

(LĐTĐ) Ngày 4/1/2020 Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất (KCN – CX) Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019; triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2020. Đồng chí Lê Đình Hùng – Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố và đồng chí Lê Quang Long - Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng Ban quản lý các KCN - CX Hà Nội dự hội nghị.
dat ket qua toan dien trong hoat dong Phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
dat ket qua toan dien trong hoat dong Hội thi “Cắm hoa nghệ thuật” trong công nhân lao động
dat ket qua toan dien trong hoat dong Hiệu quả, thiết thực với người lao động
dat ket qua toan dien trong hoat dong
Đồng chí Lê Đình Hùng- Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn các KCN - CX Hà Nội

Theo báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2019, do đồng chí Nguyễn Đình Thắng – Phó Chủ tịch Công đoàn các KCN –CX Hà Nội trình bày tại hội nghị cho thấy, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của các cấp công đoàn KCN – CX Hà Nội giành kết quả khá toàn diện trong năm 2019. Hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung, và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở ngày càng hiệu quả. Phong trào thi đua do công đoàn phát động và tổ chức mang lại kết quả thiết thực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

Tiêu biểu là Hội thi thợ giỏi trong CNLĐ KCN – CX Hà Nội lần thứ VI năm 2019 thu hút 110 thí sinh dự thi. Ban tổ chức đã trao 28 giải khuyến khích , 15 giải ba, 10 giải nhì và 5 giải nhất; đông thời chọn 61 thí sinh tham dự hội thi thợ giỏi cấp Thành phố và đã xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn…

dat ket qua toan dien trong hoat dong
Các tập thể, cá nhân nhận Cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền giáo dục và hoạt động xã hội, từ thiện của Công đoàn các KCN –CX Hà Nội cũng diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức, đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt công đoàn các KCN – CX Hà Nội chú trọng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn các khu KCN-CX Hà Nội tập trung chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, thương lượng, ký kết mới 88 bản Thỏa ước lao động tập thể.

Cũng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, Công đoàn các KCN-CX Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại theo quy định, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng, Công đoàn các KCN – CX Hà Nội xây dựng và triển khai văn bản số 146/CĐCKCN&CX chỉ đạo CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại thương lượng về mức điều chỉnh tiền lương năm 2019 đạt được những hiệu quả tích cực.

dat ket qua toan dien trong hoat dong
Các tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ TP

Dịp Tết Nguyên đán Công đoàn các KCN – CX đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo và giúp người lao động có một cái Tết ấm áp, đủ đầy. Trong năm qua, phối hợp cùng với các doanh nghiệp Công đoàn các KCN – CX tổ chức các hoạt động chăm lo đối với đoàn viên, người lao động. Trong đó nhấn mạnh tập trung chăm lo về tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết Nguyên đán; cùng với LĐLĐ thành phố Tổ chức chương trình “Tết sum vầy” trao tặng hơn 2.000 suất quà trị giá 1 tỷ đồng;

Tổ chức xe ô tô miễn phí đưa gần 3.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết chung vui cùng gia đình lộ trình Hà Nội - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh; Phối hợp xử lý những phát sinh của người lao động về quyền lợi trong dịp Tết... Qua đó càng làm rõ hơn vai trò, chức năng và vị thế của tổ chức công đoàn giúp người lao động giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.

dat ket qua toan dien trong hoat dong
Các tập thể nhận Bằng khen của LĐLĐ TP

Nhằm tiếp tục chăm lo cho đoàn viên, người lao động, tại hội nghị Công đoàn các KCN – CX Hà Nội đã Ký kết thoả thuận hợp tác thực hiện chương trình phúc lợi đoàn vuên công đoàn năm 2020 với 4 đơn vị Đó là Cty TNHH MTV TMĐT Bưu chính Viettel; Công ty Trung Thành, Cty Khai Tuệ và Cty bột giặt Lix.

Với kết quả đã đạt được trong năm 2019, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Cờ, Bằng khen thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Cờ, Bằng khen của LĐLĐ Thành phố; giấy khen của công đoàn các KCN- CX Hà Nội.

Cũng tại hội nghị, Công đoàn các KCN - CX Hà Nội đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với những nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể dành cho từng loại hình đơn vị doanh nghiệp nhằm mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi và tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được rất đáng khích lệ của các cấp công đoàn các KCN –CX Hà Nội. Đồng chí khẳng định thành tích của công đoàn các KCN –CX Hà Nội đạt được đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của hoạt động công đoàn Thành phố.

Trong đó đồng chí nhấn mạnh những kết quả tiêu biểu đã đạt được như việc công đoàn các KCN- CX Hà Nội chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp cùng chuyên môn ký kết thoả ước lao động tập thể đạt chất lượng; Công đoàn tổ chức hiệu quả hội thi thợ giỏi ngành cơ khí trong CNLĐ hàng năm; tổ chức nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên…

Đồng chí đề nghị công đoàn các KCN –CX Hà Nội trong thời gian tới bên cạnh phát huy những kết quả đạt được cần khắc phục những hạn chế, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nhất là nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động