Công dân nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” cùng với tinh thần đoàn kết quốc tế, những ngày vừa qua, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hà Nội đã, đang được lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng Covid-19. Điều này không chỉ góp phần nâng cao công tác "ngoại giao nhân dân của Thành phố", đồng thời sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
Huyện Phú Xuyên phấn đấu đến 15/9, 100% người trên 18 tuổi được tiêm vắc xin Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm lãnh đạo phường Trung Văn để tập trung đông người khi tiêm vắc xin Cụm Bắc Đuống, huyện Gia Lâm huy động tổng lực tiêm vắc xin cho người dân

Trao đổi với phóng viên, một số nhân viên y tế đang trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân kể lại, ở những địa bàn có đông cư dân người nước ngoài sinh sống như các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm... những ngày qua, có khá đông người đến xét nghiệm sàng lọc và tiêm vắc xin phòng Covid-19. Họ không chỉ tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K mà còn rất phấn khởi vì mình cũng được phục vụ như những công dân Thủ đô.

Công dân nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ghi nhận của phóng viên tại các điểm tiêm chủng, xét nghiệm, hầu hết người nước ngoài đều nhận được sự hỗ trợ của các tình nguyện viên từ khâu khai báo thông tin cá nhân đến đo huyết áp, khám sàng lọc và theo dõi sau tiêm…

Anh Phạm Minh Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) chia sẻ, để tạo thuận lợi cho người nước ngoài khi đi tiêm, xét nghiệm Covid-19, Đoàn phường đã vận động các bạn sinh viên có thể giao tiếp tiếng Anh tham gia hỗ trợ người nước ngoài.

Tại mỗi điểm tiêm, xét nghiệm luôn có tối thiểu 2 người giao tiếp tiếng Anh nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn người nước ngoài kê khai các thông tin cần thiết. Ngoài ra, Đoàn phường vận động một số người nước ngoài đã được tiêm vắc xin tham gia hướng dẫn người nước ngoài khác khi đến tiêm hoặc xét nghiệm.

Nhận được những sự hỗ trợ kịp thời đó, người nước ngoài đều bày tỏ sự phấn khởi, an tâm. Luangkhampheng Khammany, quốc tịch Lào, hiện là sinh viên năm cuối của Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho hay: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bản thân anh cũng rất lo lắng và bất an. Lo nhất là không biết đến khi nào mình mới được tiêm vắc xin. Song mọi thứ dường như tiêu tan, khi anh nhận được thông báo chính quyền địa phương về việc sẽ tiêm vắc xin cho người nước ngoài. Điều này khiến anh vô cùng bất ngờ và cảm kích. Sáng ngày 13/9, Khammany cùng sinh viên nước ngoài khác ở Ký túc xá Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã được gọi đi tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Chia sẻ với phóng viên, Khammany hồ hởi nói: “Tôi cảm thấy may mắn khi vừa được tiêm vắc xin sáng nay (13/9). Khi đến tiêm, tôi đã được các tình nguyện viên hướng dẫn tận tình từ khâu khai báo thông tin cá nhân đến các khu vực đo huyết áp, khám sàng lọc và tiêm. Từ đáy lòng, tôi rất cảm kích và biết ơn chính quyền Thủ đô, tôi coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình”.

Tại điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của quận Cầu Giấy, anh Robert James Leicester (Quốc tịch Australia), giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Siêu cho biết: Sau khi đăng ký, tôi nhận được tin nhắn thông báo ngày giờ đến tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ngày hôm nay. Tôi thấy rằng việc tổ chức tiêm chủng ở đây khá tốt. Tôi rất biết ơn những nhân viên y tế hết sức giúp đỡ và mọi người cũng giúp tôi vượt qua rào cản ngôn ngữ và tiêm vắc xin thành công.

Tâm sự của Luangkhampheng Khammany hay Robert James Leicester cũng là suy nghĩ chung của nhiều công dân nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thủ đô.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Lao động Thủ đô ghi nhận tại các điểm tiêm trên địa bàn Thành phố:

Công dân nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Tại điểm tiêm trên địa bàn quận Cầu Giấy, người nước ngoài được y, bác sĩ tiêm vắc xin đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Bộ Y tế.
Công dân nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Anh Robert James Leicester (Australia) bày tỏ sự biết ơn đối với những nhân viên y tế cùng các lực lượng tham gia đã giúp đỡ anh tiêm vắc xin thành công.
Công dân nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Công dân nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Tại điểm tiêm trên địa bàn phường Tứ Liên (quận Tây Hồ), người nước ngoài đến tiêm nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ y tế và các tình nguyện viên.
Công dân nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Điểm tiêm tại quận Nam Từ Liêm, người nước ngoài được khám sàng lọc kỹ càng
Công dân nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Công dân nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Công dân nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Tại các điểm tiêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, người nước ngoài bày tỏ sự vui mừng khi được tư vấn rõ ràng về việc tiêm và xét nghiệm Covid-19.
Công dân nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Công dân nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Công dân nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Tại điểm tiêm của quận Ba Đình, người nước ngoài đồng lòng, thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế, của chính quyền địa phương khi tham gia tiêm chủng.
Nhóm phóng viên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động