Công an quận Đống Đa: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Công an quận Đống Đa đã nỗ lực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tập trung thực hiện nghiêm túc các công việc về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Công an quận Đống Đa sẵn sàng cho ngày hội toàn dân Lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra công tác cấp căn cước công dân gắn chíp

Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận Đống Đa tiếp tục được giữ vững ổn định. Lực lượng công an đã đảm bảo tuyệt đối an toàn các cơ sở hạ tầng, mục tiêu trọng điểm, các công trình, sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa diễn ra trên địa bàn.

Đặc biệt đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động diễn ra trong dịp Tết, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát chặt chẽ số đối tượng trong diện quản lý, không để số này tham gia, lợi dụng, lôi kéo, kích động người dân tham gia các hoạt động tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật. Kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Công an quận Đống Đa đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng. Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tập trung tuyên tuyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công an quận Đống Đa: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Công an quận tổ chức ký cam kết với các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trong chấp hành pháp luật (Ảnh: H.D)

Tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm tình hình hoạt động số đối tượng chống đối chính trị và dư luận nhân dân. Chủ động tham mưu giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu kiện tập trung đông người; không để xảy ra các vụ khiếu kiện đông người gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Để phòng, chống dịch Covid-19, Công an quận tập trung tuyên truyền vận động các cơ sở tôn giáo, các khu di tích thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch. Tăng cường kiểm tra hoạt động tạm trú người nước ngoài; rà soát, xác minh các trường hợp nhập cảnh trái phép. Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở y tế, thẩm mỹ, mỹ phẩm trên địa bàn. Tổ chức ký cam kết với các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trong chấp hành pháp luật, yêu cầu đóng cửa để phòng, chống Covid-19…

Ngay từ đầu năm, Công an quận đã tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận; tăng cường tuần tra, phòng, chống các loại tội phạm. Kết hợp tuần tra, kiểm soát giải quyết trật tự đô thị với công tác phòng, chống Covid-19. Đồng thời chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân quận và các Ban Chỉ đạo của quận triển khai các kế hoạch về công tác phòng, chống tội phạm, mang lại hiệu quả tích cực.

Công an quận Đống Đa: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Công an quận Đống Đa chung tay cùng các cấp, ngành, nỗ lực phòng, chống Covid-19 (Ảnh: H.D)

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ đạo 197 quận xây dựng, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị – trật tự công cộng. Phối hợp với các lực lượng kiểm tra, xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về mũ bảo hiểm, vi phạm về vận tải hành khách, hàng hóa, vi phạm về sử dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán không đúng quy định, trông giữ phương tiện trái phép…

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian qua là công tác phòng, chống Covid-19. Lực lượng chức năng Công an quận Đống Đa tiếp tục bám sát chỉ đạo của các cấp, ngành, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng, chống dịch. Tăng cường các hoạt động quản lý của người nước ngoài, hoạt động nhập cảnh trái phép. Công an quận lập 3 tổ kiểm tra thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, game, internet. Đồng thời duy trì tổ tuần tra, chụp ảnh vi phạm về trật tự đô thị kế hợp kiểm tra việc tạm dừng các hoạt động của quán nước, quán ăn vỉa hè.

Tính từ ngày 1/2/2021 đến 15/3/3021, Công an quận đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên ngành xử phạt hành chính 72 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 4 trường hợp không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ nơi công cộng…

Công an quận Đống Đa: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Cán bộ, chiến sĩ Công an tăng cường đảm bảo trật tự an toàn đô thị trước cuộc bầu cử (Ảnh: H.D)

Trong thời gian tới, Công an quận Đống Đa sẽ tập trung thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các công việc, nhiệm vụ được phân công về công tác đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Rà soát, thống kê số lượng hòm phiếu bầu cử trên địa bàn quận, phân loại những địa bàn tiềm ẩn phức tạp, dự kiến các tình huống phức tạp có thể xảy ra để đề xuất hướng giải quyết.

Đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, văn hóa – tư tưởng, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù tịch, xuyên tạc, kích động chống phá, gây hoang mang trong xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh các loại tội phạm thường xảy ra nhiều như tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo. Tổ chức tuần tra 24/24h trên các tuyến phố, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Tăng cường rà soát, triệt phá hoạt động các tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy, phòng ngừa phát hiện các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm, nhà trọ… mà tội phạm lợi dụng tổ chức sử dụng ma túy, hoạt động mại dâm…

Công an quận Đống Đa cũng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phục vụ công tác phòng, chống Covid-19; tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, phối hợp chặt chữ với các lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

(LĐTĐ) Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 218 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 26/3, Quận ủy Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động