Lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra công tác cấp căn cước công dân gắn chíp

(LĐTĐ) Tính đến ngày 13/4, Công an quận Đống Đa đã tổ chức thu nhận được tổng số 93.130 hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân của công dân, đạt tỷ lệ 45% so với tổng số công dân dự kiến cấp.
Cấp căn cước công dân gắn chíp: Hết lòng phục vụ nhân dân Hà Nội vượt mốc 1 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp

Tối 13/4, Đoàn kiểm tra của quận Đống Đa do Bí thư Quận ủy Đinh Trường Thọ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Lê Tuấn Định dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra công tác cấp căn cước công dân gắn chíp
Các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra công tác cấp căn cước công dân tại phường Phương Mai.

Đoàn đã kiểm tra tại 3 điểm cấp căn cước công dân gồm: trụ sở Công an phường Láng Hạ, Công an phường Trung Liệt và Công an phường Phương Mai. Ghi nhận tại các điểm cấp căn cước công dân trên cho thấy, các cán bộ, chiến sĩ đã làm việc liên tục các ngày trong tuần với 3 ca/ngày để thực hiện nhiệm vụ đến khi hết công dân mới nghỉ. Trong đó có nhiều ngày các cán bộ, chiến sĩ công an phải làm xuyên đêm đến sáng. Để người dân không phải đợi lâu, tại các điểm cấp căn cước công dân, công an phường phối hợp với tổ dân phố căn từng khung thời gian để mời người dân ở từng cụm tới làm căn cước công dân.

Tại các điểm cấp căn cước này, công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được các cán bộ, chiến sĩ cũng như người dân chấp hành nghiêm túc. Người dân đến đều được phát khẩu trang và yêu cầu sát khuẩn tay.

Ghi nhận kết quả đã đạt được rất đáng khích lệ của cán bộ, chiến sĩ công an tại các điểm cấp căn cước công dân mà đoàn kiểm tra, đồng chí Đinh Trường Thọ và đồng chí Lê Tuấn Định đã biểu dương và động viên các cán bộ, chiến sĩ công an đã vất vả ngày đêm để giúp người dân sớm làm được căn cước công dân gắn chíp và đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Bộ Công an. Với số lượng người tới làm căn cước công dân lớn, nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo đã được các cán bộ, chiến sĩ công an triển khai thực hiện nhằm đảm bảo sự thuận lợi cho người dân. Tại đây các đồng chí lãnh đạo quận cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ công an tiếp tục làm tốt nhiệm vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đến làm căn cước.

Lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra công tác cấp căn cước công dân gắn chíp
Các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra và khích lệ động viên cán bộ, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân tại số 119 phố Thái Hà (phường Trung Liệt).

“Qua buổi kiểm tra tại 3 điểm, chúng tôi ghi nhận công tác cấp căn cước công dân của các cán bộ, chiến sĩ cơ bản tốt, đạt được tiến độ đề ra. Trong thời gian tới, về phía quận tiếp tục tạo mọi điều kiện để các đơn vị hoàn thành đúng tiến độ đề ra; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hoàn thành việc cấp căn cước công dân có gắn chíp”, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết.

Có mặt tại điểm cấp căn cước công dân tại trụ sở Công an phường Láng Hạ, chị Lê Thị Nụ phấn khởi cho biết: Ban ngày bận việc chị tranh thủ tối đi làm căn cước công dân gắn chíp và được các chiến sĩ công an phường Láng Hạ hướng dẫn tận tình và thủ tục làm cũng rất nhanh. "Mọi thủ tục kê khai, lấy dấu vân tay, chụp ảnh đều rất nhanh gọn, chỉ mất vài phút tôi đã hoàn thành và được cầm giấy hẹn chờ ngày lấy thẻ", chị Nụ bộc bạch.

Còn tại phường Phương Mai, anh Lê Đình Mạnh cho biết: Vì con trai anh đang học lớp 10, ban ngày cháu còn đi học nên tối anh cùng vợ và con trai đến làm căn cước công dân. “Các cán bộ, chiến sĩ công an có nhiều cách làm sáng tạo như chia ca và chia khu vực để tạo thuận lợi cho người dân, tránh bị ùn ứ hoặc chờ đợi lâu nên rất thuận lợi, không mất quá nhiều thời gian chờ đợi”, anh Mạnh chia sẻ.

Lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra công tác cấp căn cước công dân gắn chíp
Các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra công tác cấp căn cước công dân tại số 111 Láng Hạ (phường Láng Hạ).

Chia sẻ với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, trong hơn 1 tháng qua Công an quận đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác phục vụ Nhân dân đến làm thủ tục đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip và đẩy nhanh tiến độ, chất lượng hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân.

Cụ thể, Công an quận đã giao cho Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Quản lý hành chính và trật tự xã hội phối hợp với đội Tổng hợp tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai “chiến dịch” cấp căn cước công dân của công an quận để thông qua đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Đồng thời nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo cấp căn cước công dân để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo trong chiến dịch của công an quận. Tính đến ngày 13/4, Công an quận Đống Đa đã tổ chức thu nhận được tổng số 93.130 hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân của công dân, đạt tỷ lệ 45% so với tổng số công dân dự kiến cấp.

X.Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động