Cơ sở lý luận và thực tiễn trong quản lý phát triển xã hội ở thành phố Hà Nội và huyện Phúc Thọ

Ngày 1/12, Viện Xã hội học và phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Hội Xã hội học Việt Nam và huyện Phúc Thọ, Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý phát triển xã hội: Những vấn đề lý luận và gợi ý xây dựng mô hình quản lý phát triển xã hội ở thành phố Hà Nội và huyện Phúc Thọ trong tình hình mới”.
Chú trọng quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu huyện Phúc Thọ Phúc Thọ: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Phương Đình - Viện trưởng Viện Xã hội và Phát triển; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam và đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ chủ trì Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Phương Đình nêu rõ, Hà Nội là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh trong những năm gần đây. Trong giai đoạn 2020-2025, Thành phố đã hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đề ra, trong đó các chỉ tiêu về xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo hoàn thành sớm 2 năm.

Cơ sở lý luận và thực tiễn trong quản lý phát triển xã hội ở thành phố Hà Nội và huyện Phúc Thọ
Các đại biểu chủ trì Hội thảo.

Cơ cấu kinh tế của Thủ đô có sự chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông, thông tin, y tế, giáo dục… đã có nhiều cải thiện, nâng cấp.

Tuy nhiên, hiện nay Hà Nội đang cùng lúc đối mặt với thách thức về phân hóa giàu nghèo và xung đột xã hội gia tăng; hệ thống an sinh xã hội quá tải, các vấn đề về thị trường - lao động - việc làm chưa được giải quyết, bảo đảm an ninh môi trường, an ninh chính trị - xã hội còn nhiều trở ngại là những bài toán về phát triển và quản lý đô thị đòi hỏi Hà Nội cần có những giải pháp trong quản lý phát triển xã hội phù hợp, khả thi.

Trong khi đó, thực tiễn quản lý đô thị ở Hà Nội thời gian qua đã bộc lộ nhiều hạn chế, như: chưa bắt nhịp với tốc độ công nghiệp hóa, tăng trưởng kinh tế nhanh; chất lượng đô thị hóa chuyển đổi chậm; đô thị hóa dàn trải, chưa có quy hoạch đồng đều giữa các vùng, lãnh thổ; hệ thống chính sách, quy định còn nhiều bất cập với thực tiễn triển khai công tác quản lý phát triển xã hội; năng lực, trình độ của các chủ thể quản lý phát triển xã hội còn chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ…

Để Hà Nội triển khai thành công mô hình quản lý phát triển xã hội trong thực tiễn rất cần nghiên cứu có trọng điểm và ứng dụng thí điểm mô hình quản lý phát triển xã hội trong thực tiễn ở địa phương cụ thể.

Với vị trí vai trò là cửa ngõ Thủ đô phía Tây Bắc, huyện Phúc Thọ là vùng hành lang xanh, có nhiều ưu thế trong phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái và đã có nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên huyện vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn trong quản lý bền vững sự phát triển, đòi hỏi cần có những giải pháp cải thiện.

Cơ sở lý luận và thực tiễn trong quản lý phát triển xã hội ở thành phố Hà Nội và huyện Phúc Thọ
Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo hôm nay góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu, khả năng ứng dụng, triển khai mô hình quản lý phát triển xã hội đối với thành phố Hà Nội nói chung và huyện Phúc Thọ nói riêng.

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn nêu rõ, Phúc Thọ là vùng đất cổ xứ Đoài, có nền văn hoá lâu đời với 201 di tích (trong đó có 105/201 di tích đã được xếp hạng), tổ chức hơn 60 lễ hội truyền thống hằng năm.

Trong những năm qua, huyện đã triển khai nhiều đề án, kế hoạch, chương trình công tác gắn nội dung phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng người Phúc Thọ thanh lịch, văn minh; xây dựng nếp sống văn hóa mới tại khu dân cư; thực hiện quy hoạch và xây dựng mới nhiều công trình thiết thế văn hóa cơ sở như nhà văn hóa thôn, sân thể thao, bể bơi, vườn hoa, khu vui chơi cho người già và trẻ em góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tạo môi trường văn hóa lành mạnh để người dân thụ hưởng, phát triển hài hòa, toàn diện theo mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, huyện Phúc Thọ đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, nhất là áp lực về phát triển kinh tế gắn bảo đảm hệ thống an sinh xã hội, rất cần có những mô hình quản lý phát triển xã hội phù hợp.

Hơn 30 tham luận và các ý phát biểu tại Hội thảo đã tập trung phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu, ứng dụng, triển khai mô hình quản lý phát triển xã hội phù hợp đối với thành phố Hà Nội và huyện Phúc Thọ trong bối cảnh hiện nay, như: Nhận diện và triển khai các mô hình quản lý phát triển xã hội bền vững ở Việt Nam và thành phố Hà Nội hiện nay; xác định tư duy, tầm nhìn và hành động của lãnh đạo các cấp đối với quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam và thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay;

Các lý thuyết vận dụng trong nghiên cứu, xây dựng mô hình quản lý phát triển xã hội ở thành phố Hà Nội và huyện Phúc Thọ; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, các mục tiêu quản lý phát triển xã hội ở thành phố Hà Nội và huyện Phúc Thọ; nghiên cứu mô hình quản lý phát triển xã hội cụ thể ở thành phố Hà Nội và huyện Phúc Thọ từ các chiều cạnh: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và môi trường…

Nguyễn Lan - Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.

Tin khác

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Giáp Tết, “thủ phủ” bưởi Diễn vào mùa thu hoạch rộn ràng

Giáp Tết, “thủ phủ” bưởi Diễn vào mùa thu hoạch rộn ràng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi không khí xuân lan tỏa khắp làng quê và phố thị, các nhà vườn tại Phú Diễn, Hà Nội lại bước vào vụ thu hoạch bận rộn nhất trong năm. Nơi đây được mệnh danh là “thủ phủ bưởi Diễn”, nổi tiếng với giống bưởi thơm ngon, mang đậm hương vị truyền thống. Thời điểm này, từng vườn bưởi trĩu quả vàng ươm đã sẵn sàng cung ứng cho thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng của người dân trong dịp Tết cổ truyền.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 297-CV/BTGDVTU về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Xem thêm
Phiên bản di động