Cơ quan dân cử hai thành phố Hà Nội và Đà Nẵng cùng trao đổi kinh nghiệm hoạt động
Hà Nội là "điểm sáng" trong hoạt động của các cơ quan dân cử Các cơ quan dân cử phải thường xuyên đối thoại để gần dân hơn |
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng thực hiện theo mô hình chính quyền đô thị một cấp, được tổ chức trong phạm vi nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, chỉ có một cơ quan đại diện là HĐND Thành phố và không tổ chức HĐND ở quận, phường và UBND ở 3 cấp hành chính (UBND thành phố, UBND quận, UBND phường). Sau hơn 2 năm tổ chức thực hiện, mô hình chính quyền đô thị đã thể hiện rõ nét nhiều ưu việt, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước của địa phương, đạt nhiều kết quả tích cực và được nhân dân, cử tri đồng tình, ủng hộ.
Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. |
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng nhận định, Hà Nội cũng thực hiện thí điểm triển khai mô hình chính quyền đô thị; tổ chức bộ máy chính quyền tại phường được tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cấp phường đã chủ động điều hành, quyết định nhanh những vấn đề cấp bách tại địa bàn; việc thí điểm đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước.
“Chủ đề này sẽ được Thường trực HĐND hai thành phố trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động; đồng thời cũng đề xuất những giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình chính quyền đô thị thời gian tới”- đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.
Phát biểu tại hội nghị trao đổi, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác phối hợp giữa thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng đã có nhiều bước phát triển trên nhiều lĩnh vực. Gần đây nhất, Ban Thường vụ Thành ủy hai thành phố đã có Thông báo kết luận số 2138 ngày 20/8/2019. Trong đó khẳng định, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của tình hình chính trị, kinh tế diễn biến phức tạp cùng với những hậu quả của đại dịch Covid-19; bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Đà Nẵng, hai địa phương đã phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, vượt qua khó khăn, thách thức để từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Thông tin một số kết quả nổi bật của thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, kinh tế Thủ đô đã vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tăng trưởng trong 2 năm 2021-2022 gấp 1,12 lần cả nước. Thu ngân sách đảm bảo và vượt dự toán hàng năm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ; thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 2,27 tỷ USD, dẫn đầu cả nước.
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. |
Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Hà Nội còn triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, có tính chiến lược, lâu dài như: Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; tập trung triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; triển khai Nghị quyết của Thành ủy và HĐND Thành phố về 3 đầu tư 3 lĩnh vực Y tế; cải tạo, nâng cấp trường học và tu bổ các di tích lịch sử giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo...
Đối với hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng nhận định, từ đầu nhiệm kỳ 2021- 2026 đến nay, HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và lan toả trong hệ thống HĐND các cấp của thành phố, đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chính trị của thành phố.
Đặc biệt, Thường trực HĐND Thành phố tham gia trách nhiệm, tích cực trong thành công của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức bộ máy. Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND Thành phố chủ động đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành và triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”, với các quan điểm, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là nâng cao vai trò của cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND các cấp.
Quang cảnh hội nghị |
Ngoài ra, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND Thành phố với các cơ quan được tăng cường và ngày càng chặt chẽ qua việc xây dựng và ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giai đoạn 2021-2026. Đáng lưu ý, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND Thành phố theo hướng thực chất, quyết liệt, có lộ trình, tiến độ, kết quả cụ thể. Định kỳ, HĐND Thành phố tổ chức tái chất vấn việc thực hiện các cam kết, tiến độ thực hiện của UBND Thành phố và các đơn vị liên quan với quan điểm là đi đến cùng vấn đề chất vấn.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho biết, tại kỳ họp thứ mười hai diễn ra đầu tháng 7/2023, HĐND thành phố Hà Nội được Chủ tịch Quốc hội ghi nhận “Hà Nội là ví dụ điển hình cho “làn gió tươi mới” trong hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố”. Thời gian tới, HĐND Thành phố sẽ lan tỏa “làn gió tươi mới” đến HĐND các quận huyện, thị xã và cơ sở. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, dự kiến, nhiệm kỳ tới, HĐND Thành phố đề xuất tăng thêm đại biểu HĐND Thành phố; thành phần có thêm các chuyên gia, nhà khoa học; đồng thời đề xuất tăng đại biểu chuyên trách ở HĐND các quận, huyện, thị xã.
Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện chính quyền đô thị; việc thực hiện chức năng quyết định của đại biểu; nâng cao hoạt động giám sát cơ quan dân cử; việc thực hiện công tác ủy quyền, phân cấp….
Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng và Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đánh giá cao những ý kiến trao đổi tâm huyết của các đại biểu với mong muốn ngày một nâng cao chất lượng, hiệu quả của HĐND các cấp hai thành phố nhiều hơn nữa thời gian tới.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác
Tin khác
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024
Chỉ đạo - Điều hành 27/04/2024 06:59
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên
Chỉ đạo - Điều hành 26/04/2024 21:07
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng
Chỉ đạo - Điều hành 26/04/2024 15:15
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì
Chỉ đạo - Điều hành 26/04/2024 11:19
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư
Chỉ đạo - Điều hành 25/04/2024 17:18
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên
Chỉ đạo - Điều hành 24/04/2024 22:05
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ
Chỉ đạo - Điều hành 23/04/2024 21:58
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Chỉ đạo - Điều hành 23/04/2024 17:27
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Chỉ đạo - Điều hành 23/04/2024 16:00
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án
Chỉ đạo - Điều hành 23/04/2024 15:26