Có nên cấm phá thai trên 12 tuần tuổi?
Việt Nam trong nhóm 5 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới |
Cần phù hợp thực tế
Dự thảo Luật Dân số quy định, phụ nữ có quyền được phá thai theo nguyện vọng nếu thai dưới 12 tuần tuổi, trừ trường hợp phá thai để lựa chọn giới tính thai nhi, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Còn phụ nữ mang thai từ 12 đến 22 tuần tuổi chỉ được thực hiện phá thai trong trường hợp: mang thai gây nguy hại đến tính mạng hoặc sức khỏe của thai phụ, thai nhi; do loạn luân; bị hiếp dâm; nguy cơ sinh ra trẻ có dị tật hoặc có nguy cơ phát triển không bình thường.
Theo Bà Nguyễn Thị Thanh, chủ tịch Hội phụ nữ tổ 12, phường Phú Lương, quận Hà Đông, việc quy định cấm phá thai tự do trên 12 tuần tuổi là việc nên làm vì như vậy sẽ hạn chế được tình trạng hiện nay là nhiều gia đình chọn giới tính trước sinh, bên cạnh đó còn tránh tình trạng phá thai bừa bãi.
Ảnh minh họa |
Còn theo bác sĩ Nguyễn Kim Quy, nguyên Trưởng khoa sản, Bệnh viện Giao thông vận tải, hàng năm, khoa sản bệnh viện đã xử lý, cấp cứu không ít trường hợp phá thai tại các cơ sở phá thai không an toàn khi đến bệnh viện cấp cứu đã quá muộn. Nhiều người khi được hỏi sao không vào bệnh viện nơi có đủ điều kiện để phá thai an toàn thì cho biết, vì ngại thủ tục phiền hà trong khi các cơ sở tư nhận họ rất “tạo điều kiện”. Nay nếu có thêm quy định thai nhi trên 12 tuần tuổi không được phép phá thì lại càng đẩy chị em tìm đến cơ sở phá thai không an toàn.
Hay theo ý kiến của chị Nguyễn Thị Thùy, cán bộ thuế ở Long Biên, nếu quy định cấm phá thai tự do trên 12 tuần thì sẽ rất khó cho nhiều gia đình vì hoàn cảnh khó khăn nhưng lại lỡ có bầu, để sinh thì không có điều kiện nuôi mà đi phá cũng không được.
Theo luật sư Đặng Quang Thắng, Hội luật gia Việt Nam, đây là hình thức nạo phá thai có điều kiện, quy định vô hình dung chúng ta đã hạn chế một phần quyền sinh sản của cá nhân, cặp vợ chồng, nhất là trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Quy định như vậy sẽ phát sinh rất nhiều hệ lụy gây phức tạp trong xã hội, nhất là xuất hiện nhiều cơ sở phá thai “chui” không an toàn để đáp ứng với nhưng trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện.
Ngoài ra, luật sư Thắng cho biết thêm, tại điều 14, Hiến pháp quy định: Quyền con người, quyền công dân có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự , an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Như vậy quy định theo dự thảo về nạo phá thai có điều kiện đã có dấu hiệu hạn chế quyền công dân nói chung và hạn một phần quyền sinh sản của cá nhân, cặp vợ chồng..
Còn đối với quy định của dự thảo về việc được phá thai trên 12 tuần tuổi với một số trường hợp bị hiếp dâm, luật sư Thắng cho rằng, theo Điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự quy định nếu vị phạm vào Khoản 1 Điều 111 chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại. Vậy giả sử người bị hại không có yêu cầu thì cơ quan điều tra cũng không vào cuộc thì ai sẽ xác định là bị hiếp dâm. Nhiều khi thông tin bị hiếp dâm lại có hại cho người mang thai, khiến người mang thai rơi vào tình trạng vừa đau khổ về thể xác lại ức chế về tinh thần.
Tăng cường, giám sát cơ sở phá thai “chui”
Nhiều ý kiến cho rằng, các cơ sở y tế tư nhân hiện nay quá nhiều, hoạt động dễ dàng nên người dân sinh suy nghĩ khi biết giới tính không như mong muốn thì có thể bỏ ngay. Chỉ cần khảo sát quanh các bệnh viện lớn tại Hà Nội, có rất nhiều cơ sở y tế tư nhân mọc lên. Nhiều người đặt câu hỏi về độ an toàn của các phòng khám này không có giấy phép hoạt động vẫn ngang nhiên trưng biển, chỉ khi bị kiểm tra đột xuất hoặc xảy ra những vụ đáng tiếc mới lộ tẩy.
Theo ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), trên thực tế việc phá thai hiện nay đang theo quy định của Luật Bảo vệ chăm sóc SKND năm 1989 (tất cả phụ nữ được phá thai theo nguyện vọng). Tuy nhiên, việc quản lý phá thai còn lỏng lẻo, không có hồ sơ, tên, tuổi nên số liệu khó thu thập được. Song nếu chỉ vì khó khăn mà chúng ta không xem xét, không đưa ra quy định, trên cơ sở đó chấn chỉnh hệ thống quản lý nhà nước thì chúng ta mãi không làm được.
Ông Tân cho biết thêm, trong Đề án dự kiến trình Chính phủ, chúng tôi đề xuất có hệ thống giám sát bằng công nghệ đặt ở các cơ sở được cấp phép cung cấp các dịch vụ phá thai. Một điểm nữa là theo Luật Thanh tra 2010, công tác thanh tra được cải thiện rất nhiều khi thông qua việc kết hợp với thanh tra chuyên ngành; với khả năng hoạt động độc lập của thanh tra viên khác so với trước. Trước đây, nếu đến thanh tra cơ sở nào đều phải có kế hoạch từ trước cho cơ sở được thanh tra. Nay với Luật mới, chúng ta có quyền thanh tra đột xuất, không cần báo trước.
Trang Thu
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Quận Thanh Xuân gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên
Tập trung tháo gỡ khó khăn về quản lý tài sản công
Người dân Điện Biên háo hức đón chờ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Cải tiến cách sử dụng và phương pháp quản lý nguồn nước tại doanh nghiệp
Đàn Ghi ta và sự biến chuyển trải qua thế kỷ
Ngày 12/5 sẽ diễn ra ngày hội gắn kết đào tạo nghề với thị trường lao động
Thanh Trì gặp mặt cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
Tin khác
Đồng Nai: Công an vào cuộc điều tra vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì
Y tế 03/05/2024 17:06
Hà Nội nỗ lực giảm tỷ lệ người dân bị mù lòa
Y tế 02/05/2024 20:56
5 ngày nghỉ lễ, gần 2.000 người cấp cứu vì tai nạn giao thông
Y tế 02/05/2024 10:17
Huy động các thầy thuốc giỏi cứu chữa nạn nhân trong vụ nổ lò hơi
Y tế 02/05/2024 06:34
Hà Nội ghi nhận thêm 16 ca mắc sốt xuất huyết
Y tế 01/05/2024 16:56
Gần 350 cơ sở bán lẻ thuốc phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Y tế 30/04/2024 15:06
Bác sĩ chỉ 5 dấu hiệu nhận biết nốt ruồi có nguy cơ ác tính, ung thư
Y tế 30/04/2024 15:05
Hà Tĩnh: Nắng nóng gay gắt, 2 người tử vong do sốc nhiệt
Y tế 30/04/2024 09:58
Tạo trụ cột an sinh cho người dân nông thôn
Y tế 30/04/2024 06:11
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà
Y tế 28/04/2024 06:07