Chuyện về người lính chống dịch ở Thủ đô

(LĐTĐ) Thấm nhuần tư tưởng “Vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự quận Tây Hồ coi nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu của người lính giữa thời bình. Họ sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân, không so tính thiệt hơn, lặng lẽ cống hiến trên trận tuyến không tiếng súng. Những việc làm của các anh đã để lại trong lòng người dân, nhất là những công dân về cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Phú Thượng những tình cảm sâu đậm, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.
Tiểu thương Mỹ Đức hoạt động ngoài huyện đảm bảo phòng, chống dịch Huyện Chương Mỹ đảm bảo an toàn phòng dịch trong chi trả lương hưu cho người dân Cảm ơn vì các bạn đã đến!

Về nhận công tác tại Ban Chỉ huy quân sự quận Tây Hồ đến nay được 3 năm nhưng với hơn 25 năm kinh nghiệm phục vụ trong quân ngũ, Trung tá Nguyễn Văn Huấn được giao nhiệm vụ Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn Bộ đội địa phương quận Tây Hồ, kiêm trợ lý binh chủng. Dù ở cương vị công tác nào đồng chí vẫn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo đơn vị ghi nhận và đồng đội cảm mến.

Chuyện về người lính chống dịch ở Thủ đô
Trong khu cách ly tập trung, người dân luôn nhận được sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự quận Tây Hồ

Từ ngày 1/8/2021 khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trung tá Nguyễn Văn Huấn được lãnh đạo quận Tây Hồ, Đảng ủy – Ban Chỉ huy quân sự quận tin tưởng giao thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đó là phụ trách công tác chuẩn bị mọi mặt tại 3 khu cách ly tập trung của quận (Trường Tiểu học, Trường Trung học cơ sở Phú Thượng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận).

Sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo, Chỉ huy Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận Tây Hồ về kích hoạt khu cách ly tập trung tại trường Tiểu học Phú Thượng, Trung tá Nguyễn Văn Huấn cùng đồng đội bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ mới. Công tác tham mưu được đồng chí nhanh chóng đề xuất, giúp lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự quận triển khai các biện pháp kích hoạt đưa các bộ phận vào vận hành kịp thời và tiếp nhận các trường hợp F1 trên địa bàn quận.

Kể từ ngày đầu trong khu cách ly đến nay, Trung tá Nguyễn Văn Huấn không thể nhớ đã bao lần anh cùng đồng đội mặc trên mình bộ đồ bảo hộ trùm kín mít, toàn thân ướt đẫm mồ hôi chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, đảm bảo sức khỏe cho người dân đang thực hiện cách ly y tế tập trung. Một ngày làm việc của đồng chí Huấn và các chiến sĩ trong khu cách ly bắt đầu từ 5 giờ sáng. Đều đặn mỗi ngày 3 lần, các anh đến từng phòng để đưa thức ăn, nhu yếu phẩm cần dùng cho mọi người; phối hợp với đơn vị y tế kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn bà con cách phòng ngừa dịch bệnh.

Dù đêm hay ngày, dù trời nắng hay mưa, các anh vẫn luôn tươi cười, hòa nhã, động viên công dân ổn định tâm lý, yên tâm thực hiện tốt những quy định cách ly để sớm trở về cùng gia đình. Những cử chỉ, hành động, sự quan tâm, chăm sóc hết lòng vì nhân dân của anh và cán bộ, nhân viên phục vụ nơi đây đã để lại những tình cảm sâu đậm trong lòng người dân, khiến họ sẽ luôn nhớ mãi.

Công việc cứ thế xoay vần, Trung tá Nguyễn Văn Huấn vẫn miệt mài sát cánh cùng đồng đội và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly y tế. Tính đến hôm nay các anh đã phục vụ 105 trường hợp F1 từ nhiều ổ dịch khác nhau trên địa bàn. Ở mọi thời điểm, mọi tình trạng sức khoẻ, cá nhân anh vẫn luôn xác định cho mình phải vững vàng về tư tưởng, bản lĩnh của người lính, kiên nhẫn trong công việc thường nhật, cố gắng cao nhất chất lượng phục vụ bà con, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối trong phòng, chống lây nhiễm tại khu vực.

Chuyện về người lính chống dịch ở Thủ đô
Các cán bộ, chiến sĩ làm việc không quản ngại vất vả, giúp đỡ người dân trong khu cách ly tập trung

Hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung cũng là khoảng thời gian Trung tá Huấn làm việc không có ngày nghỉ và chưa được về thăm gia đình. Cuối ngày khi kết thúc tất cả công việc, anh Huấn thường tranh thủ gọi điện video về nhà hỏi thăm tình hình, động viên vợ, con và gia đình.

Sau những buổi làm việc vất vả, được nhìn thấy người vợ hiền thảo, được nghe thấy tiếng cười đùa của 2 con nhỏ chính là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh để anh Huấn yên tâm công tác. Khi biết tin vợ và 2 con ở nhà cũng đang trong khu vực phong tỏa tại nơi sinh sống, anh Huấn đã không khỏi lo lắng, suy nghĩ. Song vượt qua hoàn cảnh đặc biệt của gia đình vào lúc này, hai vợ chồng anh vẫn giữ được tinh thần lạc quan, cùng khích lệ động viên nhau phải cố gắng rồi cả gia đình sẽ sớm được sum vầy.

Trung tá Nguyễn Văn Huấn chia sẻ: “Ở trong này, tiếp xúc, phục vụ bà con nhân dân có đôi lúc chúng tôi không tránh khỏi tâm lý căng thẳng do áp lực công việc. Hàng ngày đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, song với trách nhiệm và bản lĩnh của người lính đã được tôi rèn trong quân ngũ, xuất phát từ tình cảm và tấm lòng coi những người đang thực hiện cách ly như người thân trong gia đình, tôi cùng các anh em ở đây không chỉ làm tốt nhiệm vụ là chăm lo, bảo vệ sức khỏe của nhân dân mà còn cố gắng trở thành chỗ dựa tinh thần giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tôi cũng không phải bận lòng nhiều, vì lúc này ở nhà vợ con và gia đình tôi cũng đang được những đồng đội của tôi ngày ngày chăm sóc, bảo vệ, được người thân và hàng xóm động viên, hỗ trợ. Đây chính là động lực, là sức mạnh tinh thần lớn giúp tôi thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, mang lại sự an toàn và hạnh phúc đến với mỗi người dân, mỗi gia đình”.

Đánh giá về tinh thần trách nhiệm cùng những đóng góp của Trung tá Nguyễn Văn Huấn, Thượng tá Phạm Thanh Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận cho biết: Với sự tin tưởng của Đảng ủy – Ban Chấp hành Quân sự quận, từ khi nhận nhiệm vụ trong khu cách ly đến nay, dù công việc rất đặc thù và khó khăn song chưa phút giây nào đồng chí Huấn xao nhãng hay phân tâm mà luôn tự mình khắc phục những việc riêng của bản thân và gia đình, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao.

“Lần này được giao đảm nhận một nhiệm vụ rất mới, song vốn là một người có tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Huấn đã dành hết tâm huyết để tận tâm, tận tình, chu đáo chăm sóc sức khỏe, giúp giữ vững ổn định tâm lý cho người dân trong khu vực cách ly. Tinh thần làm việc của đồng chí sẽ là tấm gương sáng để đồng đội trong đơn vị chúng tôi học tập. Chúng tôi nghĩ rằng sự hy sinh, cống hiến không ngừng nghỉ của đồng chí Huấn cùng các anh em trong khu cách ly suốt thời gian qua, đã trở thành nhân tố quan trọng vun đắp thêm niềm tin, tình đoàn kết và gắn bó giữa quân và dân, chung tay cùng cả hệ thống chính trị quận trong trận chiến chống dịch”, Thượng tá Phạm Thanh Cương cho hay.

Cuộc chiến chống Covid-19 đang bước sang giai đoạn căng thẳng, nơi tuyến đầu chúng ta khó có thể kể hết và đo, đếm được những vất vả, hy sinh và sự cống hiến quên mình của các lực lượng thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch. Khó khăn, gian khổ là vậy song những người lính như Trung tá Nguyễn Văn Huấn cùng đồng đội của anh vẫn vững vàng, bền bỉ từng ngày với mệnh lệnh đến từ trái tim của những người lính. Với những sự cố gắng đó chắc chắn vào một ngày không xa chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng và đẩy lùi đại dịch.

Ngọc Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 19/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động