Chuyến bay chắp cánh cho những "thiên thần nhỏ"

190 thai phụ sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được về quê trên cùng một chuyến bay đặc biệt của tỉnh Hà Tĩnh dành cho những người con xa xứ. Món quà này đến với họ vào thời điểm rất ý nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em được sinh nở trên quê hương cùng sự chăm sóc ấm áp của người thân, gia đình.
Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều địa phương ở miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh Hà Tĩnh cho phép hoạt động một số dịch vụ từ ngày 23/9/2021 Hà Tĩnh sẽ đón công dân mang thai ở miền Nam có nguyện vọng về quê

Vỡ òa niềm vui

Chị Trịnh Thu Minh, sinh ra và lớn lên ở vùng núi huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Hiện, chị Minh đã mang bầu đứa con thứ hai được 35 tuần. Chồng Minh quê ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, là bộ đội biên phòng đang công tác tại một đồn biên phòng, đóng quân ở biên giới giữa tỉnh Kiêng Giang và nước bạn Campuchia.

Nhà chỉ có 2 mẹ con, bản thân lại mang bầu, bố mẹ, họ hàng nội, ngoại đều ở xa, anh em bà con thân thích ở thành phố Hồ Chí Minh lại không có. Do vậy, được về quê chồng để sinh nở là ước nguyện của bản thân chị Minh và những người trong gia đình nhiều tháng nay.

Chuyến bay chắp cánh cho những
Mẹ con chị Minh sẽ là một trong những hành khách được hồi hương trong chuyến bay đặc biệt. Ảnh: NVCC

Chị Minh chia sẻ: “Được đăng ký về chuyến bay này em vui lắm. Nhà giờ chỉ có 2 mẹ con, lại ở trọ, chồng thì đi công tác tận biên giới để chống dịch trên tuyến đầu, từ Tết đến giờ cũng chưa một lần về. Mấy ngày nay, sau khi nhận được tin đăng ký hồi hương của mình đã được duyệt, mẹ con em chuẩn bị mọi điều kiện theo quy định để tạm biệt nơi đây về quê sinh nở. Cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng hương Hà Tĩnh đã cho mẹ con em về trên chuyến bay đầy tình nghĩa này”.

Còn chị Nguyễn Thị Thu Hà, quê ở xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, hiện, chị đã mang bầu đứa con đầu lòng được 35 tuần tuổi. Chồng chị là người cùng quê, cả hai vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc trong một doanh nghiệp. Do dịch Covid-19, cũng như nhiều người khác, hai vợ chồng chị phải nghỉ làm ở nhà nhiều tháng nay. Mong mỏi được về quê sinh nở đã được chị ấp ủ từ những ngày đầu mang thai đứa con đầu lòng.

Chuyến bay chắp cánh cho những
Chị Hà chuẩn bị làm thủ tục về y tế theo quy định để lên máy bay về quê sinh nở. Ảnh: NVCC

Hi vọng đó đã được thắp sáng khi Hội đồng hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh gửi thông tin về chủ trương của lãnh đạo Hà Tĩnh sẽ đón những công dân mang thai có nguyện vọng về quê sinh nở. Nhận thông báo có tên trong danh sách hồi hương, mặc dù gấp gáp chuẩn bị hành lý, thủ tục y tế để về quê nhưng chị Hà vẫn dành thời gian chia sẻ niềm vui của gia đình chị cho chúng tôi.

“Được về chuyến bay này, em vui sướng muốn khóc. Vì ở đây, phòng trọ chật chội, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Nếu sinh ở đây, chồng cũng phải nghỉ việc thêm nhiều ngày nữa để hỗ trợ vợ con. Ở xa, lại không có sự hỗ trợ, chăm sóc sau sinh từ hai bên nội, ngoại sẽ rất chật vật”, chị Hà phấn khởi nói.

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch

Thể theo nguyện vọng của một bộ phận công dân Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương đón các công dân đang mang thai có nguyện vọng về quê trong khoảng thời gian vào cuối tháng 9.

Để triển khai, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh cho phép Hội đồng hương Hà Tĩnh tại thành phố này tổ chức đón các công dân về quê trên một chuyến bay của Hãng hàng không Tre Việt (Bamboo Airway) từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chuyến bay chắp cánh cho những
Tháng 8 năm nay, Hà Tĩnh đón 1.013 công dân ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê trên 5 chuyến bay của Hãng hàng không Bamboo Airway.

Thực hiện chủ trương trên, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì rà soát, lập danh sách công dân theo sự thống nhất với UBND tỉnh Hà Tĩnh là ưu tiên phụ nữ mang thai từ 30 đến 36 tuần.

Theo đó, việc rà soát được sắp xếp theo thứ tự từ 36 tuần giảm dần về 30 tuần và không phân biệt chỉ tiêu về số lượng từng Hội đồng hương của các huyện, thành, thị. Theo danh sách từ 13 Ban chấp hành Hội đồng hương huyện, thành, thị của tỉnh Hà Tĩnh gửi tới, Hội đồng hương Hà Tĩnh đã soát xét được 190 thai phụ đủ điều kiện để hồi hương trong chuyến bay đặc biệt này (trong đó, số thai phụ từ 32 đến 36 tuần tuổi chiếm đến 96%).

Thai phụ được duyệt hồi hương phải có giấy khám thai/kết quả siêu âm mới nhất để đối chiếu xác thực thông tin. Trường hợp không có giấy khám thai/kết quả siêu âm hoặc thông tin sai về số tuần thai kỳ sẽ không được chấp nhận. Hội đồng hương các huyện, thành, thị của tỉnh Hà Tĩnh phải chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông tin cung cấp.

Chuyến bay chắp cánh cho những
Công dân Hà Tĩnh được đón ở Sân bay Vinh rồi được đưa về địa phương bằng xe ô tô để cách ly y tế theo quy định

Các trường hợp thai phụ được xét duyệt còn phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính, có hiệu lực trong vòng 72 giờ trước lúc bay và trang bị đầy đủ đồ bảo hộ y tế phòng dịch. Ngoài ra, trẻ em dưới 2 tuổi được đi kèm với mẹ theo quy định của Hãng hàng không Bamboo Airway và tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch dự kiến, chuyến bay đặc biệt chở đầy niềm vui của 190 thai phụ sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ cất cánh về quê hương Hà Tĩnh vào ngày 30/9/2021.

Ông Nguyễn Phi Dần, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi có danh sách và lịch bay Hội sẽ cho test nhanh, mọi giấy tờ thủ tục về y tế phải là giấy tờ gốc. Đặc biệt, tránh tình trạng, thai nhi quá 36 tuần đi máy bay sẽ rất khó khăn trong xử lý nếu phát sinh tình huống, Hội cũng nhờ một nhân viên y tế đi cùng chuyến bay để hỗ trợ về mặt y tế. Trước khi lên máy bay, các thai phụ còn được khám kiểm tra về thai nhi, khám sàng lọc về tim mạch, huyết áp,… lần cuối cho mới lên máy bay.

“Danh sách của Hội đồng hương Hà Tĩnh lập dựa trên danh sách đăng ký từ các huyện, thành, thị gửi lên và được rà soát khách quan, minh bạch, tránh sự ưu ái dẫn đến sai về đối tượng. Trước khi lên máy bay, thai phụ còn phải ký cam kết thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo quy định sau khi về quê, tránh tình trạng để xảy ra sơ suất về phòng dịch sẽ là gánh nặng cho quê hương Hà Tĩnh” - Phó Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh nói.

Cao Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông đi lạc do suy giảm trí nhớ về với gia đình an toàn.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Xem thêm
Phiên bản di động