Chuỗi chương trình âm nhạc dân tộc chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Khoa Âm nhạc Truyền thống (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) đã tổ chức thành công chuỗi ba chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc đặc sắc "Thanh xuân đất Việt", "Âm thanh Tuổi Trẻ" và "Ngọc âm".
Hòa nhạc dân tộc Việt Nam quy tụ hơn 100 nghệ sĩ Khẳng định tài năng của các nghệ sĩ Việt Nam trong dòng chảy âm nhạc cổ điển thế giới Làm mới âm nhạc dân tộc: Góp phần phát triển công nghiệp văn hóa

Theo đó, các chương trình biểu diễn quy tụ hàng trăm học sinh, sinh viên từ các khóa trung cấp và đại học, mang đến những tác phẩm âm nhạc dân tộc xuất sắc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu bảo vệ Tổ quốc.

Chuỗi chương trình âm nhạc dân tộc chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Một tiết mục trong chương trình "Âm vang Tuổi Trẻ".

Cụ thể, chương trình "Thanh xuân đất Việt" diễn ra ngày 14/4, do các giảng viên NSƯT Ngọc Quyền, NSƯT Ngọc Anh, Hương Giang, Hồng Hạnh, Thùy Linh dàn dựng với sự tham gia của học sinh khóa trung cấp 2/4 và 4/6. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhiều em lần đầu biểu diễn tại phòng hòa nhạc, nhưng các em đã thể hiện tài năng qua tiếng đàn trong sáng, đẹp đẽ, nhận được sự đánh giá cao từ các thầy cô và khán giả.

Một số tiết mục nổi bật trong chương trình bao gồm Độc tấu đàn Bầu "Vì miền Nam" (sáng tác Huy Thục, biểu diễn Trần Bảo Linh), độc tấu đàn T'rưng "Vũ khúc Tây Nguyên" (sáng tác Hoàng Đạm, biểu diễn Nguyễn Phúc Tuệ Hoa), song tấu sáo H'Mông "Tiếng vọng" (sáng tác Lương Hùng Việt, biểu diễn Thu Phương, Việt Hùng).

Chuỗi chương trình âm nhạc dân tộc chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Khép lại chuỗi chương trình là "Ngọc âm" diễn ra ngày 23/4 do TS.NSND Hoa Đăng và NSƯT Lê Minh dàn dựng, với sự tham gia của sinh viên lớp đại học 2.

Tiếp nối thành công, chương trình "Âm vang Tuổi Trẻ" được tổ chức vào ngày 16/4 với sự dàn dựng của NSƯT Việt Hồng, Vũ Diệu Thảo, Đức Dũng, Hải Đăng cùng gần 70 học sinh trung cấp 3/4 và 5/6. Chương trình mang đến không khí hào hứng qua các phần biểu diễn sinh động của các nhóm nhạc.

Các bài hát như "Mẹ yêu con" (sáng tác Nguyễn Văn Tý), "Cô gái vót chông" (sáng tác Hoàng Hiệp) được chuyển soạn cho nhạc cụ dân tộc diễn tấu, thể hiện cảm nhận và tư duy của thế hệ trẻ đối với dòng nhạc cách mạng.

Đáng chú ý, trong quá trình tập luyện dưới sự khuyến khích của các thầy cô, các nghệ sĩ trẻ đã gây bất ngờ cho khán giả khi tự phối khí và chỉ huy một số tiết mục mang tính dân gian đương đại, thể hiện sự sáng tạo và năng lực nghệ thuật của các em.

Khép lại chuỗi chương trình là "Ngọc âm" diễn ra ngày 23/4 do TS.NSND Hoa Đăng và NSƯT Lê Minh dàn dựng, với sự tham gia của sinh viên lớp đại học 2. Chương trình mang ý nghĩa tôn vinh những âm thanh tinh hoa của di sản dân tộc, đồng thời thể hiện tính dân tộc đương đại, sự kế thừa và phát triển của dòng chảy âm nhạc với những tìm tòi, sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Các tác phẩm biểu diễn trong "Ngọc âm" gồm các tác phẩm âm nhạc dân tộc nổi tiếng như: hòa tấu dàn nhạc "Chung một niềm tin" (sáng tác Xuân Khải), "Hái nụ tầm xuân" (sáng tác Hồng Thái, song tấu đàn tỳ bà do Thu Hiền, Ngọc Bích biểu diễn), "Tình khúc đêm trăng" (sáng tác Kim Thành, song tấu đàn Bầu do Thu Trang, Minh Tuấn biểu diễn).

Đặc biệt, tiết mục hòa tấu dàn nhạc dân tộc "Đi" - tác phẩm đầu tay của sinh viên Phan Thắng đã tạo ấn tượng mạnh với nội dung và hình tượng âm nhạc tưởng nhớ quá khứ hào hùng của dân tộc, thể hiện quyết tâm đoàn kết xây dựng tương lai của thế hệ thanh niên ngày nay.

TS.NSND Nguyễn Thị Hoa Đăng, Phó Trưởng khoa Âm nhạc Truyền thống (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) chia sẻ: "Thực hiện 3 chương trình biểu diễn trong tháng Tư làm thầy trò Khoa Âm nhạc Truyền thống chúng tôi rất hạnh phúc vì được hòa mình vào không khí chung trong những ngày cả nước hướng tới ngày lễ lịch sử 30/4, hun đúc lòng tự hào dân tộc, tình yêu tổ quốc và ý thức lịch sử đối với học sinh sinh viên. Các em không những diễn tấu tốt các bài bản cổ nhạc và tác phẩm mới, mà còn thể hiện tài năng trong các tiết mục múa, hát ca ngợi trang sử hào hùng của dân tộc".

Theo TS.NSND Nguyễn Thị Hoa Đăng, đây cũng là phương hướng đào tạo của nhà trường, tạo sân chơi để học sinh sinh viên được thực hành trên sân khấu phòng hòa nhạc, giúp các em từng bước khẳng định vai trò nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, đồng thời góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của khán giả Thủ đô.

Cả ba chương trình "Thanh xuân đất Việt", "Âm thanh Tuổi Trẻ", "Ngọc âm" đều nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ khán giả. Việc tổ chức thành công ba chương trình hòa nhạc trong một thời gian ngắn thể hiện sự tích cực của thầy trò khoa Âm nhạc Truyền thống trong lao động nghệ thuật, đồng thời là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng ngày đại lễ của đất nước của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Danh sách Ban Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Danh sách Ban Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Ban Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương gồm 34 thành viên, do Chủ tịch nước Lương Cường làm Trưởng Ban. Ban tổ chức Lễ tang gồm 25 thành viên, do Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm trưởng ban.
Thông cáo đặc biệt về Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Thông cáo đặc biệt về Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương với nghi thức Quốc tang.
Đoàn Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội thăm các tổ chức tôn giáo tại thành phố Huế

Đoàn Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội thăm các tổ chức tôn giáo tại thành phố Huế

Ngày 22/5, Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tôn giáo, dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội đến thăm các tổ chức tôn giáo và trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Huế.
Đại biểu Quốc hội: Đảm bảo học sinh được hưởng chính sách thực chất

Đại biểu Quốc hội: Đảm bảo học sinh được hưởng chính sách thực chất

Đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chính sách miễn, giảm học phí, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng đề nghị cần xác định rõ cơ chế hỗ trợ học phí với cơ sở giáo dục công lập, quy định rõ nguyên tắc hỗ trợ, tiêu chí xác định mức hỗ trợ, tránh dẫn đến chênh lệch lớn giữa các địa phương; đảm bảo học sinh được hưởng chính sách thực chất, tránh miễn một khoản chính thức nhưng lại phát sinh nhiều khoản thu khác.
Tiến độ, chất lượng xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Tiến độ, chất lượng xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Chiều 22/5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Tổ trưởng Tổ Biên tập tổng hợp và xây dựng Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, đã chủ trì cuộc họp Tổ Biên tập để cho ý kiến về việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo lần 3 Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân lao động ngành Công Thương

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân lao động ngành Công Thương

Chiều 22/5, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đã đến thăm, tặng quà 5 đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh (thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội) bị tai nạn lao động nặng.
Huyện Thường Tín đề xuất phương án đặt trụ sở 4 xã mới sau sắp xếp

Huyện Thường Tín đề xuất phương án đặt trụ sở 4 xã mới sau sắp xếp

Để thực hiện tốt việc thành lập đơn vị hành chính mới, huyện Thường Tín đã đề xuất với thành phố Hà Nội phương án dự kiến đặt trụ sở cơ quan hành chính - chính trị 4 xã mới được thành lập sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Tin khác

Tháng Năm ở Làng Sen

Tháng Năm ở Làng Sen

Tháng Năm trên quê hương Bác, màu xanh của lúa, màu hồng của sen, màu nâu trầm của mái nhà tranh xưa cũ hòa quyện tạo nên một bức tranh đồng quê đầy cảm xúc. Và cũng trong những ngày tháng Năm lịch sử, người dân muôn phương lại trào dâng niềm xúc động, tự hào nhớ về người cha già kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bảo tồn di sản thế giới tại Thủ đô: Lấy cộng đồng làm trung tâm

Bảo tồn di sản thế giới tại Thủ đô: Lấy cộng đồng làm trung tâm

Hội thảo quốc tế "Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản thế giới: Tiếp cận dựa vào cộng đồng vì sự phát triển bền vững" không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, mà còn là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới theo định hướng phát triển bền vững.
Gần 200 hình ảnh, tài liệu quý tại triển lãm “Tài liệu xuất xứ cá nhân”

Gần 200 hình ảnh, tài liệu quý tại triển lãm “Tài liệu xuất xứ cá nhân”

Ngày 21/5, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (10/6/1995 - 10/6/2025), Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ) tổ chức tọa đàm và triển lãm chuyên đề "Tài liệu xuất xứ cá nhân".
Ký ức về chiếc mâm đồng cũ

Ký ức về chiếc mâm đồng cũ

Chiếc mâm là vật dụng để xếp, bày thức ăn trong bữa cơm gia đình người Việt. Đây là một nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống, ẩn chứa nhiều ý nghĩa thiêng liêng. Việc ăn chung mâm cũng là cách tinh tế để mỗi người trong gia đình hiểu khẩu vị của nhau mà tôn trọng nhau hơn…
Kéo dài thời hạn chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Việt Nam sau 21/5

Kéo dài thời hạn chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Việt Nam sau 21/5

Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam với sự tham mưu của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Chính phủ Ấn Độ đã đồng ý gia hạn tôn trí xá lợi Đức Phật tại Việt Nam sau ngày 21/5 và đề xuất cung cấp lịch trình các địa điểm trưng bày tiếp theo.
Nhà hát Tuổi trẻ công diễn vở kịch "Không gia đình" dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Nhà hát Tuổi trẻ công diễn vở kịch "Không gia đình" dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Nhà hát Tuổi trẻ giới thiệu đến khán giả yêu nghệ thuật vở nhạc kịch “Không gia đình”, chuyển thể từ kiệt tác văn học cùng tên của nhà văn Pháp Hector Malot - một tác phẩm đã làm say lòng hàng triệu độc giả trên toàn thế giới suốt hơn một thế kỷ qua.
Tăng cường quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch trên nền tảng TikTok

Tăng cường quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch trên nền tảng TikTok

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và nền tảng TikTok đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông, quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam trên nền tảng TikTok.
Hà Nội bảo tồn làng nghề gắn liền với phát triển du lịch

Hà Nội bảo tồn làng nghề gắn liền với phát triển du lịch

Hà Nội là nơi tập trung số lượng làng nghề và các nghệ nhân nhiều nhất cả nước với 1.350 làng nghề và làng có nghề, hội tụ 47/52 nghề truyền thống. Mỗi làng nghề có một nét đặc trưng, không chỉ mang tới cho du khách những sản phẩm thủ công mỹ nghệ hấp dẫn mà còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa. Do vậy, phát triển làng nghề bền vững gắn với văn hóa, du lịch đang là hướng đi được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế nông thôn.
Lưu giữ hồn dân tộc qua di sản văn hóa dân gian

Lưu giữ hồn dân tộc qua di sản văn hóa dân gian

Là vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, không chỉ nổi bật với các làng nghề truyền thống mà còn là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo. Từ hò cửa đình, múa bài bông đến hát trống quân, những di sản này không chỉ là sản phẩm của quá khứ mà còn là sự sống động của văn hóa cộng đồng, được duy trì qua nhiều thế hệ.
Dấu ấn cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nghệ thuật tạo hình

Dấu ấn cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nghệ thuật tạo hình

Ngày 16/5, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình”, nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
Xem thêm
Phiên bản di động