Chung tay vì hạnh phúc của người phụ nữ khiếm thị

(LĐTĐ) Ngày 29/7, Hội người mù Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Hạnh phúc gia đình khu vực phía Bắc, phát động chương trình chung tay hỗ trợ mái ấm tình thương cho phụ nữ mù khó khăn về nhà ở.
Điểm tựa của người khiếm thị
Bữa tiệc âm nhạc của người khiếm thị Thủ đô
Đào tạo, nâng cao tay nghề cho người khiếm thị

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Đinh Thị Việt Anh – Phó chủ tịch Hội người mù Việt Nam cho biết “Hội người mù Việt Nam luôn quan tâm, chú trọng tới công tác gia đình với nhiều hoạt động phong phú từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt hội luôn dành sự quan tâm đối với hội viên nữ, những người chịu nhiều thiệt thòi hơn so với nam giới đồng tật về nhiều mặt, trong đó có vấn đề xây dựng hạnh phúc gia đình. Hiện nay, trong toàn hội vẫn còn trên 1.000 chị em phụ nữ mù chưa có nhà ở hoặc đang phải sống trong những ngôi nhà tồi tàn, dột nát”.

Trong nhiều năm qua, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực để nâng cao nhận thức cho hội viên nữ, gia đình và cộng đồng về chính sách pháp luật liên quan, trong đó có quyền làm mẹ, quyền kết hôn, tập huấn giúp chị em nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe, xây dựng hạnh phúc và tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái, kết hợp với các hoạt động hỗ trợ nghề, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, ổn định kinh tế.

0208 20200729 095818
Đại diện Quỹ Thiện tâm tập đoàn Vingroup tặng điện thoại thông minh cho hội viên nữ có hoàn cảnh khó khăn

Từ đó nhiều hội viên được tham gia các hoạt động giao lưu, chia sẻ và gắn kết yêu thương. Cho đến nay đã có 15.000 chị em phụ nữ khu vực phía Bắc đã lập gia đình, hơn 4000 chị em thực hiện quyền làm mẹ. Để niềm vui càng được nhân lên, nhiều đơn vị đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa như tổ chức các đám cưới tập thể, tặng quà, tặng ảnh cưới, tặng xe hoa, tặng sổ tiết kiệm để hỗ trợ cho các cặp vợ chồng.

Gia đình các chị em thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng cuộc sống gia đình đầm ấm, hòa thuận, giữ gìn nét đẹp truyền thống, xứng đáng là gia đình văn hóa với nhiều tấm gương tiêu biểu. Nhiều chị em đã có trình độ cử nhân, thạc sỹ, là cán bộ, giáo viên năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết, là những người làm kinh tế giỏi, không chỉ chăm lo cho cuộc sống của bản thân mà còn mở các cơ sở dịch vụ tạo việc làm cho những người đồng tật.

Nhiều chị còn tham gia và đạt giải cao trong các cuộc thi văn nghệ, thể thao, các cuộc thi kỹ năng trong nước và quốc tế. Ở nhà, các chị là những người vợ, người mẹ dịu hiền, đảm đang, nuôi dạy con tốt, chăm ngoan, học giỏi. Nhiều chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, là tấm gương sáng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nhiều cặp vợ chồng hỏng mắt cùng phấn đâu vươn lên vượt khó, được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, cùng các cấp, các ngành khen thưởng, được vào văn phòng Chủ tịch nước để báo cáo thành tích với các đồng chí lãnh đạo. Những tấm gương đó thực sự tỏa sáng trong tổ chức hội.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, và tìm ra những giải pháp tháo gỡ những khó khăn cho người phụ nữ khiếm thị, giúp họ tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng, giữ gìn hanh phúc, mái ấm gia đình.

Tại khuôn khổ hội thảo, Hội người mù Việt Nam đã phát động chương trình chung tay hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ mù khó khăn về nhà ở; đồng thời các hội viên nữ tiêu biểu và có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được những phần quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực đến từ các tổ chức, đơn vị thiện nguyện.

Trong đó Ủy ban mặt trận tổ quốc Viêt Nam tặng 50 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng; Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh hỗ trợ 90.000.000 đồng xây mới 3 căn nhà cho hội viên nữ tại Bình Phước, Thanh Hóa, Sơn La; Quỹ Thiện tâm tập đoàn Vingroup tặng 60 chiếc điện thoại Vinsmart; Quỹ nhân ái Hồng La tặng 7 chiếc máy lọc nước choTrung tâm đào tạo cán bộ và phục hồi chức năng thuộc Trung ương hội người mù Việt Nam và các đơn vị thuộc hội người mù tỉnh Hà Tĩnh.

Thành Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động