Chung tay tiêu thụ nông sản giúp nông dân vượt qua khó khăn

(LĐTĐ) Thời điểm này đang là lúc nông dân trên cả nước vào mùa thu hoạch nhiều loại rau, củ, quả. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát khiến cho việc tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn. Những ngày qua, các tổ chức đoàn thể huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã có nhiều chương trình giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản.
Người dân Hà Nội chung tay tiêu thụ nông sản Bắc Giang

Nhằm góp phần hỗ trợ nông dân vượt qua đại dịch, Hội Nông dân huyện Mỹ Đức đã phát động chương trình “Nông dân chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản". Với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, Hội Nông dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và người dân tham gia hỗ trợ, tiêu thụ trứng, rau ngót, nhãn và cá cho nông dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là các xã Phúc Lâm, Tuy Lai...

Lời kêu gọi đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân huyện. Cùng đồng hành Hội Nông dân huyện Mỹ Đức còn kết nối với các đơn vị bạn tiêu thụ cho bà con nông dân trong huyện như hội nông dân huyện Đan Phượng, Hội Nông dân huyện Hoài Đức, huyện Quốc Oai...

Chung tay tiêu thụ nông sản giúp nông dân vượt qua khó khăn
Hội Nông dân huyện Mỹ Đức đã phát động chương trình “Nông dân chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản"

Theo ông Mai Văn Ngạn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỹ Đức: trong đợt giãn cách Hà Nội theo chỉ thị 17, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã hỗ trợ tiêu thụ được 833.430 quả trứng gà, 724.900 quả trứng chim cút, 25.060 con chim cút, 4 tấn cá, 5 tấn rau ngót và 4,5 tấn nhãn. Đặc biệt, riêng trong 2 ngày 11 và 12/8 hội viên nông dân trong huyện đã tiêu thụ được 23.830 quả trứng gà, 4.800 quả trứng chim cút, 85 kg hành tươi… cho bà con nông dân xã Phúc Lâm.

Thông qua mạng xã hội, Hội Nông dân huyện làm trung gian tiếp nhận thông tin của người bán và người mua, hỗ trợ lưu thông nông sản trong quá trình vận chuyển. Chính vì vậy việc thực hiện kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân được đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tinh thần sẻ chia được lan rộng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Hội Nông dân huyện đã và đang tiếp tục kêu gọi các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tập thể và cá nhân kết nối tiêu thụ các loại rau, củ, quả đang vào mùa thu hoạch cho nông dân trong huyện…

Với tinh thần “Chia sẻ yêu thương cùng vượt qua đại dịch”, những ngày đầu tháng 8/2021 này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Đức và các cơ sở Hội trong huyện đã tích cực tham gia giới thiệu đầu mối thu mua và trực tiếp thu mua hay hỗ trợ thu hoạch, chuyên chở và bán hàng nông sản cho nông dân.

Thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook của Hội, các cán bộ, hội viên đã chia sẻ công khai danh sách các mặt hàng nông sản đang cần tiêu thụ. Các cơ sở Hội Phụ nữ đã tổng hợp số lượng đăng ký mua và kết nối để tiêu thụ. Trong quá trình hỗ trợ nông dân dân tiêu thụ nông sản, các cấp Hội phụ nữ đều cam kết đảm bảo phòng, chống dịch.

Chung tay tiêu thụ nông sản giúp nông dân vượt qua khó khăn
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Đức hỗ trợ tiêu thụ trứng gà cho các hộ chăn nuôi

Kết quả, trong 3 ngày từ ngày 10 đến 12/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã kết nối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai và hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn tiêu thụ được trên 50.000 quả trứng gà tía cho các hộ dân chăn nuôi tại xã Tuy Lai.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đang tiếp tục kết nối tiêu thụ nông sản như trứng chim cút, trứng gà, các loại rau củ quả như: nhãn, mướp, rau ngót, rau cải, hành lá cho nông dân xã Phúc Lâm, xã Bột Xuyên và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện…

Đồng hành cùng với bà con trong mùa dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an huyện đã và đang chung tay hỗ trợ tiêu thụ được hơn 21.000 quả trứng chim cút, trứng gà và 5.000 bánh tẻ giúp bà con nông dân ổn định thu nhập, yên tâm ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Trong điều kiện khó khăn chung do bị ảnh hưởng bởi bởi tình hình dịch bệnh Covid- 19 còn đang diễn biến phức tạp thì việc làm thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Đức đã mang lại niềm vui cho bà con nông dân, nhất là những gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ.

Qua đây, cũng tạo điều kiện cho bà con nông dân thu lại chi phí sản xuất và có một phần lợi nhuận để trang trải cuộc sống, cũng như tái sản xuất trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản kịp thời của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện góp phần không để tình trạng tồn đọng nông sản khi đã đến thời điểm thu hoạch mà không bán được sẽ gây thất thoát và làm giảm thu nhập của nông dân nói chung, gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng.

Với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và người dân tham gia ủng hộ, tiêu thụ các sản phẩm, nông sản góp phần giúp nông dân trong huyện vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh.

Chung tay tiêu thụ nông sản giúp nông dân vượt qua khó khăn
Đoàn Thanh niên huyện Mỹ Đức chung tay hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản

Về phía Đoàn Thanh niên huyện, các "chiến binh xanh" tích cực tổ chức kết nối tiêu thụ nhiều sản phẩm nông nghiệp cho bà con trong thời gian giãn cách xã hội. Từ ngày 2/8 đến nay, Đoàn Thanh niên đã hỗ trợ tiêu thụ 180.000 trứng chim cút, 6.000 thịt chim cút; thơn 9 tấn rau, hành các loại. 8 tấn nhãn và nhiều loại nông sản khác trên địa bàn đang được thanh niên tiếp tục kết nối hỗ trợ bà con. Toàn bộ quá trình vận chuyển nông sản đến các quận nội thành đều được đội xe bán tải PVC hỗ trợ.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Thu Trang - Thúy Huyền

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động