Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ:

Chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân

(LĐTĐ) Với tinh thần sẻ chia, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tổ chức tiêu thụ hơn 5 tấn khoai lang tím và 3 tấn vải thiều cho nông dân 2 tỉnh Vĩnh Long và Bắc Giang.
Bộ Công Thương: Chủ động xây dựng các kịch bản xúc tiến tiêu thụ nông sản Nghĩa tình nơi vùng dịch

Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 với nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Tại một số địa phương, người nông dân gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Thấu hiểu được sự vất vả của người nông dân và mong muốn người dân tiêu thụ được nông sản đúng thời vụ, từ đó ổn định cuộc sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã triển khai trương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân tới các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ quận.

Chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân tỉnh Bắc Giang.

Chia sẻ với phóng viên, bà Bùi Thị Ngọc Thúy - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cho biết, trong đợt cao điểm phòng chống dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã tập trung chỉ đạo các cấp hội phụ nữ với tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ các tỉnh trong việc phòng, chống dịch, đặc biệt là hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản khi đến kỳ thu hoạch.

Thực hiện chủ trương của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn Quận đã tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia ủng hộ, mua nông sản cho bà con nông dân. Từ khi phát động, chương trình hỗ trợ, tiêu thụ nông sản đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo các hội viên. Theo đó, khoai lang tím được bán với giá 10 nghìn đồng/kg; vải thiều được bán với giá 18 nghìn đồng/kg trong đợt 1.

Chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân
Các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn quận Tây Hồ hỗ trợ tiêu thụ khoai lang tím cho nông dân tỉnh Vĩnh Long.

Cùng với việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cũng chú ý tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Ngay khi nông sản được bưu điện chuyển về sẽ được phun khử khuẩn; các cấp hội phụ nữ có nhiệm vụ đưa nông sản tới gia đình các hội viên, đảm bảo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt, quá trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cũng diễn ra khá thuận lợi do được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ cũng như chính quyền 2 tỉnh Bắc Giang và Vĩnh Long.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ Bùi Thị Ngọc Thúy, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã hoàn thành tiêu thụ hơn 5 tấn khoai lang tím cho bà con nông dân tỉnh Vĩnh Long trong 2 ngày 17 và 18/6, số tiền thu được là 51 triệu đồng và 3 tấn vải thiều cho bà con nông dân tỉnh Bắc Giang trong ngày mùng 10/6, số tiền thu được là 54 triệu đồng. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ 2 tấn vải thiều. Với 2 tấn vải, Hội sẽ thu về thêm 40 triệu đồng hỗ trợ nông dân Bắc Giang vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Xem thêm
Phiên bản di động