Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025:

Chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho mọi tình huống

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 đã cận kề. Với số lượng thí sinh dự thi lớn, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, cá nhân bảo đảm an toàn và trung thực trong quá trình tổ chức kỳ thi, có phương án dự phòng cho mọi tình huống bất thường, không để xảy ra bất kỳ khâu nào của kỳ thi mà không có sự quản lý, giám sát chặt chẽ và không có người chịu trách nhiệm.
Ưu tiên các điều kiện, tuyệt đối không chủ quan trong mọi khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPTTriển khai phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT với phương châm 4 tại chỗNhững điểm mới thí sinh cần đặc biệt lưu ý trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Bảo đảm các điều kiện

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 26 - 27/6. Trước đó, ngày 25/6, các thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi; ngày 28/6 là ngày thi dự phòng.

Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 26 - 27/6.

Với 124.072 thí sinh đăng ký dự thi (2.565 thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (chương trình cũ) và 121.507 thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018(chương trình mới)), thành phố Hà Nội tiếp tục là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước, tăng hơn 15.000 thí sinh so với năm trước. Điều này đặt áp lực đáng kể lên mọi khía cạnh của công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến công tác đảm bảo an ninh.

Đặc biệt, năm nay kỳ thi được tổ chức cho hai nhóm thí sinh: Thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã xây dựng hai bộ đề thi riêng biệt, phù hợp với mục tiêu, nội dung học tập của từng chương trình.

Tại Hà Nội, để đáp ứng yêu cầu tổ chức thi cho hai nhóm thí sinh, Thành phố đã thành lập 233 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã với 5.587 phòng phục vụ công tác coi thi (5.172 phòng thi, 182 phòng chờ và 233 phòng dự phòng); trong đó có 229 điểm thi dành cho thí sinh theo chương trình mới và 4 điểm thi dành cho thí sinh theo chương trình cũ, đặt tại các quận, huyện: Tây Hồ, Long Biên, Hà Đông và Đan Phượng. Việc phân bổ hợp lý này giúp bảo đảm an toàn, thuận lợi trong công tác tổ chức và làm bài của thí sinh.

Ngoài ra, Thành phố đã điều động trên 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; 625 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trên 800 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi. Cùng đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thành lập các đoàn kiểm tra gồm 16 - 17 tổ kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi; 5 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi ngoài giờ hành chính. Công an Thành phố điều động gần 900 Công an tham gia làm việc tại các điểm coi thi, làm phách, chấm thi. Thành Đoàn Hà Nội triển khai các chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi” với sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên…

Xác định ý nghĩa quan trọng của kỳ thi, ngày 23/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 300 điểm cầu trên toàn Thành phố để quán triệt đến tất cả lãnh đạo điểm thi và hơn 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi.

Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 300 điểm cầu trên toàn Thành phố.

Tại Hội nghị, ông Nghiêm Văn Bình (Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội) đã phổ biến, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ coi thi, trong đó nhấn mạnh các điểm khác biệt quan trọng giữa hai nhóm thí sinh. Ví dụ, ở môn Địa lí, thí sinh chương trình mới không được sử dụng Atlat, trong khi thí sinh chương trình cũ vẫn được phép sử dụng. Những khác biệt này đòi hỏi cán bộ coi thi phải nắm chắc quy chế, hướng dẫn rõ ràng cho thí sinh, đặc biệt trong thời điểm trước giờ phát đề thi.

Ngoài ra, cán bộ coi thi còn được tập huấn về phòng, chống gian lận trong thi cử, đặc biệt là gian lận sử dụng công nghệ cao. Đại diện Công an Thành phố đã trực tiếp phổ biến các tình huống cụ thể liên quan đến việc thí sinh có thể mang thiết bị điện tử ngụy trang, nhấn mạnh việc nhắc nhở kỹ trước khi vào phòng thi và giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình làm bài.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “3 không”, “4 đúng”, “6 rõ”

Lãnh đạo các điểm thi và cán bộ coi thi cũng đã được giải đáp những vướng mắc, tình huống có thể phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ tham gia coi thi được yêu cầu thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “3 không” (gồm: Không lơ là, chủ quan; không quá căng thẳng, áp lực; không tự ý xử lý tình huống ngoài thẩm quyền); “4 đúng” (gồm: Thực hiện đúng quy chế và hướng dẫn; đúng quy trình, thủ tục; đúng vị trí, chức trách; xử lý tình huống đúng chỉ đạo) và “6 rõ” (gồm: Rõ người thực hiện, rõ công việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả).

Trách nhiệm của Trưởng điểm thi được đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động tại điểm thi. Mỗi buổi thi, Trưởng điểm thi phải tổ chức thu lại toàn bộ thiết bị điện tử của cán bộ coi thi, bố trí khu vực để đồ cá nhân đúng quy định và giám sát nghiêm ngặt vật dụng thí sinh mang vào phòng thi nhằm phòng ngừa tối đa các tình huống tiêu cực có thể xảy ra.

Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Để phục vụ kỳ thi, thành phố Hà Nội đã thành lập 233 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội năm 2025) nhấn mạnh yêu cầu tổ chức kỳ thi với tinh thần “3 bảo đảm”: Bảo đảm an toàn, trung thực, khách quan trong mọi khâu; bảo đảm trách nhiệm rõ ràng của từng đơn vị, cá nhân; bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, mặc dù đây là kỳ thi thường niên, nhưng năm nay có những điểm mới căn bản. Trong đó, toàn bộ thí sinh học chương trình mới đều dự thi lần đầu tiên, trong khi đội ngũ coi thi vẫn phải thực hiện song song hai quy chế khác nhau.

“Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, cá nhân bảo đảm an toàn và trung thực trong quá trình tổ chức kỳ thi, có phương án dự phòng cho mọi tình huống bất thường, không để xảy ra bất kỳ khâu nào của kỳ thi mà không có sự quản lý, giám sát chặt chẽ và không có người chịu trách nhiệm”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

Ghi nhận các quận, huyện, thị xã và các nhà trường đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực tham gia làm thi, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ và toàn diện mọi khâu, dành những điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và người nhà thí sinh; chú trọng việc tổ chức tập huấn cho cán bộ coi thi và thí sinh để bảo đảm mọi thành viên đều nắm vững, chấp hành quy chế nghiêm túc, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại di động vào phòng thi - lỗi vi phạm phổ biến dẫn đến đình chỉ thi trong các năm trước.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động