Ưu tiên các điều kiện, tuyệt đối không chủ quan trong mọi khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT

Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025, thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi từ sớm, dự báo các tình huống, nhất là với những thay đổi khi chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp để đưa ra phương án triển khai với tinh thần tuyệt đối không chủ quan, ưu tiên tối đa các điều kiện tổ chức kỳ thi an toàn.
Dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thí sinh bị xử lý như thế nào nếu vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT? Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 nghiêm túc, an toàn

Hơn 124.000 thí sinh đăng ký dự thi

Chiều 20/6, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn đã làm việc với thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Vũ Thu Hà (Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội năm 2025) cùng các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc với đoàn.

Cùng tham gia buổi làm việc theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu còn có thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT của các quận, huyện, thị xã.

Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, toàn Thành phố có 124.072 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó 2.565 thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 121.507 thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018). Số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng gần 16.000 em so với năm 2024, đặt áp lực đáng kể lên mọi khía cạnh của công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến công tác đảm bảo an ninh.

Để phục vụ kỳ thi, Thành phố dự kiến bố trí 233 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã với 5.587 phòng phục vụ công tác coi thi (5.172 phòng thi, 182 phòng chờ và 233 phòng dự phòng); đồng thời điều động trên 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; 625 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trên 800 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi.

Cùng đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thành lập các đoàn kiểm tra gồm 16 - 17 tổ kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi; 5 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi ngoài giờ hành chính. Công an Thành phố điều động gần 900 Công an tham gia làm việc tại các điểm coi thi, làm phách, chấm thi. Thành Đoàn Hà Nội triển khai các chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi” với sự tham gia của khoảng hơn 8.000 tình nguyện viên.

Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, điểm đặc biệt ở kỳ thi năm nay là Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT Thành phố đã chỉ đạo Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố xây dựng bản đồ số các điểm thi tốt nghiệp THPT nhằm hỗ trợ thí sinh trong việc tìm kiếm thông tin về điểm thi, định vị dẫn đường đến điểm thi… Đây là giải pháp giúp thí sinh đến đúng điểm thi, nhất là trong điều kiện địa bàn Hà Nội rộng, lại có những trường trùng tên.

Cũng theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, dù chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc việc vận hành bộ máy chính quyền ba cấp, tuy nhiên Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT của các quận, huyện, thị xã đều khẳng định trách nhiệm và tinh thần nghiêm túc để chỉ đạo, tổ chức kỳ thi với quyết tâm cao nhất. Thời điểm này, 100% các điểm thi đều được Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT của các quận, huyện, thị xã kiểm tra kỹ càng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi.

Khẳng định sự chủ động và tinh thần khắc phục khó khăn, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Hà Nội có số lượng bài thi lớn (hơn 100.000 bài thi tự luận và hơn 500.000 bài thi trắc nghiệm) nên Hội đồng thi đã bố trí 2 địa điểm chấm thi bảo đảm đáp ứng Quy chế thi. Địa điểm chấm thi được lắp đặt camera giám sát, có lực lượng Công an bảo vệ bài thi, khu vực chấm thi theo quy định. Riêng khu vực chấm thi trắc nghiệm được trang bị đầy đủ 2 hệ thống máy móc phục vụ chấm thi cho cả 2 chương trình khác nhau (bài thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và bài thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018).

Ưu tiên tối đa các điều kiện tổ chức kỳ thi an toàn

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của thành phố Hà Nội, đặc biệt là sự chỉ đạo sớm, chủ động, đầy đủ của lãnh đạo Thành phố. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai kỳ thi của Sở GD&ĐT Hà Nội. Kết quả kiểm tra thực địa tại Hà Nội cũng cho thấy sự chu đáo của Thành phố. Đến nay, tất cả các khâu không có gì vướng mắc cũng thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên nghiệp mặc dù Hà Nội là địa phương có quy mô rất lớn.

Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Về các sáng kiến hỗ trợ học sinh ôn thi trực tuyến của Sở GD&ĐT Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, các sáng kiến này đã giúp học sinh có điều kiện ôn tập, giảm bớt tình trạng luyện thi theo hình thức dạy thêm, học thêm gây tốn kém cho phụ huynh, đồng thời tăng khả năng tự học ở học sinh. Cùng với đó là sáng kiến triển khai bản đồ số giúp học sinh tra cứu nhanh gọn, thuận tiện, tránh tình trạng học sinh đến nhầm điểm thi.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội cần có các phương án dự phòng, phán đoán các tình huống có thể xảy ra, thận trọng trong các chỉ đạo. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT Thành phố cần xây dựng phương án dự phòng cho những ngày diễn ra kỳ thi trong điều kiện thời tiết bất thường, khả năng cao sẽ có mưa, gây ngập, đặc biệt các khu vực trũng, điểm hay ngập ở cả nội và ngoại thành; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt với Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và các điểm thi để có thể xử lý ngay nếu xảy ra sự cố bất thường.

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, mặc dù công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai từ sớm, các kịch bản, tình huống được đưa ra, song hiện vẫn đang là công tác chuẩn bị, chỉ khi nào kỳ thi hoàn thành ở tất cả các khâu thì lúc đó mới hoàn thành nhiệm vụ. Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng nhắc nhở các quận, huyện, thị xã cần ưu tiên tối đa cho công tác tổ chức kỳ thi, rà soát lại tất cả các phương án, lực lượng để có thể xử lý kịp thời mọi tình huống.

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại điểm in sao đề thi đặt ở Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ), đồng thời kiểm tra điểm thi Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm).

Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm).

Qua kiểm tra, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025) đánh giá Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội năm 2025 đã chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, toàn diện; huy động các lực lượng tham gia với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao. Công tác tập huấn chuyên môn được coi trọng. Các lực lượng có sự phối hợp nhịp nhàng, thông suốt với tinh thần “6 rõ”; đồng thời chú trọng việc truyền thông để tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao…

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Nhìn ra châu Á, các thành phố đi đầu thường có điểm chung là coi quản trị đô thị như một hệ thống số vận hành theo thời gian thực.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Tết vẫn thường được nhắc đến bằng hai chữ đoàn viên. Nhưng trong không gian sống chung của người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, mùa xuân mang một sắc thái khác - chậm rãi và lặng sâu. Ở đó, những ngày đầu năm mới không đo bằng sự rộn ràng, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và còn một nơi để thuộc về.
Xem thêm
Phiên bản di động