Chú trọng xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em

(LĐTĐ) Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Tây Hồ đã đẩy mạnh thực hiện hoạt động vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gắn với các chương trình, đề án, cuộc vận động của Hội. Những việc làm cụ thể đã góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho phụ nữ và trẻ em.
Phụ nữ Thủ đô tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng Xét xử nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập phụ nữ để đòi nợ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ, nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022

Cụ thể 6 tháng đầu năm 2022, Hội LHPN quận triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2022 - 2026, chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, đăng ký giúp đỡ 25 hộ đạt 8/8 tiêu chí năm 2022; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng phường văn hóa.

Chú trọng xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em
Hội LHPN quận Tây Hồ trao tặng công trình "Viên gạch hồng tu bổ, tôn tạo đền Hát Môn" tới Hội LHPN huyện Phúc Thọ và Ban Quản lý di tích đền

Các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, 8/8 phường phối hợp với lực lượng công an, cán bộ đô thị phường, Ban Công tác mặt trận khu dân cư, Công ty môi trường, đội bảo vệ môi trường cộng đồng ra quân 36 buổi tổng vệ sinh, kiểm tra chéo tại các khu dân cư vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, các ngày lễ, tết.

6/6 phường xung quanh hồ Tây cử 120 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ trực xung kích xung quanh khu vực đường dạo quanh hồ Tây, thu gom túi ni lông, tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình không vứt túi ni lông xuống hồ, đảm bảo sạch đẹp cảnh quan môi trường hồ Tây.

Hội phụ nữ các phường duy trì các đoạn đường xanh - sạch - đẹp, đường hoa kiểu mẫu, chỉ đạo xây dựng và ra mắt các mô hình điểm tại các phường như: mô hình “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh” (phường Yên Phụ), mô hình “Nhà sạch - ngõ sạch” (phường Bưởi); ra mắt mô hình “Chi hội - Đẹp - Nở hoa”, mô hình điểm “Chi hội 3 xanh” tại phường Tứ Liên, vận động nhân dân ủng hộ đóng góp 15 triệu đồng, thực hiện hoạt động “Đổi giấy lấy cây”, mua 100 cây xanh trồng trước cửa nhà các hộ dân tại tuyến đường đê quai (bãi quất Tứ Liên).

Hội LHPN quận tổ chức 56 buổi kiểm tra công tác ra quân vệ sinh môi trường, nghiệm thu 4 đoạn đường/tuyến phố xanh - sạch - đẹp, nở hoa kiểu mẫu chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, tại các phường: Yên Phụ, Xuân La, Tứ Liên. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân tham gia ủng hộ ngày công để thu dọn phế liệu, cây cối, chậu hoa cũ, nát, rác thải; xã hội hóa nguồn kinh phí, nguyên vật liệu cây xanh để đầu tư xây mới các bục, bồn hoa, trang trí giá cờ, bổ sung cây xanh, cây hoa thay thế các chậu cây cũ, treo và trồng mới 350 cây hoa, 100 giá cờ, tổng kinh phí đầu tư là trên 175 triệu đồng.

Song song với đó, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng phường văn hóa, Hội phụ nữ quận chỉ đạo cơ sở Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá rộng rãi đến hội viên phụ nữ về thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị.

Chú trọng xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em
Hội LHPN ra mắt mô hình "Xách làn đi chợ"

Mô hình “đổi phế liệu giữ màu xanh” được duy trì, các cơ sở tổ chức hội thu phế liệu, trị giá quy đổi được gần 5,6 triệu đồng, thực hiện tu sửa, bổ sung thay thế cây xanh tại các đoạn đường, tuyến phố do Hội phụ nữ đảm nhận.

Hội phụ nữ quận ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, tổ dân phố, vào từng ngõ, gõ từng nhà phát 6.000 tờ rơi về phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN quận tổ chức xây sửa 3 mái ấm tình thương cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật với tổng kinh phí 310 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng con”, Hội LHPN quận phát động cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ chương trình “Chiếc lá yêu thương” nhằm hỗ trợ học bổng xanh cho con hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi lá trị giá 1 triệu đồng. Hội phụ nữ Quận đã trao tặng 30 suất trong đó: 12 cháu mồ côi, 18 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số tiền trị giá 30 triệu đồng.

Thực hiện công trình, phần việc “Mẹ đỡ đầu” các cơ sở Hội đã rà soát đăng ký giúp đỡ 31 trẻ em mồ côi hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức; vận động các nhà hảo tâm trao tặng 8 suất học bổng xanh cho con hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ gia đoạn 2017 - 2027”, Hội LHPN quận duy trì hoạt động của tổ tư vấn tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em tại cơ sở.

Thực hiện phong trào phòng chống ma túy từ gia đình, cán bộ Hội tích cực tham gia đội tình nguyện xã hội, hàng tháng nắm bắt tình hình người nghiện sau cai, tham gia các buổi tập huấn, tọa đàm do đội tình nguyện - xã hội tổ chức.

Cùng với đó, các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình đã được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp, các hội viên tích cực tham gia cùng Tổ dân phố nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các trường hợp để kịp thời quan tâm hỗ trợ, giải quyết. 6 tháng đầu năm Hội LHPN tham gia hòa giải 3 vụ tranh chấp đất đai (phường Nhật Tân), đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Xem thêm
Phiên bản di động