Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây:

Chú trọng xây dựng các phong trào thi đua

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã phần nào ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống, việc làm của công nhân, viên chức, lao động. Song, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với những biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch và triển khai chính sách an sinh xã hội của Hà Nội… đã tạo được niềm tin trong công nhân, viên chức, lao động. Đáng chú ý, bên cạnh các hoạt động chung, Công đoàn thị xã Sơn Tây đã nỗ lực vượt khó khăn, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Có một Hà Nội như thế! Vững tâm chống dịch
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây

Khéo léo lồng ghép, triển khai sâu rộng các phong trào

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến khó lường, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu.

Theo đó, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã chủ động, tích cực tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới với mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng, chống dịch, vừa tiếp tục sản xuất, kinh doanh; chú trọng tuyên truyền, thành lập các “Tổ An toàn Covid-19” tại các đơn vị, doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Chú trọng xây dựng các phong trào thi đua
Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tặng quà các y, bác sĩ, nhân viên y tế trên địa bàn thị xã Sơn Tây tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch. Ảnh: Đinh Luyện

Ngay sau khi được thành lập, các “Tổ An toàn Covid-19” tại các đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động đề xuất với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp xây dựng các kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và an toàn. Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, nhắc nhở và giám sát chặt chẽ hơn công tác phòng, chống dịch như: Trang bị khẩu trang cho người lao động, sát khuẩn, sử dụng máy đo thân nhiệt để “Tổ An toàn Covid-19” thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả tại đơn vị, doanh nghiệp.

Bên cạnh các hoạt động chung, Công đoàn thị xã đã nỗ lực vượt khó khăn, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” được chú trọng quan tâm, nhờ vậy nhiều công trình, sản phẩm, đề tài sáng kiến được áp dụng thực hiện có hiệu quả…

Mặt khác, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cũng phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn” trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn; vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức pháp luật để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hưởng ứng cuộc vận động “Nếp sống văn hóa công nghiệp”.

Nhờ sự chủ động trong tuyên truyền, vận động, số lượng cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến đã đạt 278 sáng kiến tham gia; góp phần quan trọng nâng cao năng suất, hiệu quả trong công việc, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội thị xã.

Duy trì hiệu quả các hoạt động nữ công

Xác định vai trò quan trọng của lao động nữ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mỗi đơn vị, doanh nghiệp cũng như các cơ quan, tổ chức; thời gian qua Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho nữ công nhân lao động.

Tại buổi làm việc với Tổ công tác số 3 Liên đoàn Lao động Thành phố, trao đổi về kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, đặc biệt là công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, thời gian qua công tác bảo vệ quyền, lợi hợp pháp chính đáng của lao động nữ đã được Liên đoàn Lao động thị xã chú trọng và tổ chức có chiều sâu.

Liên đoàn Lao động thị xã kịp thời chỉ đạo các đơn vị cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công. Đáng chú ý, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể hóa công tác chăm lo cho nữ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn.

Cụ thể, nhân dịp kỷ niệm 111 Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1981 năm Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài, hướng tới sự kiện đề nghị công nhận Áo dài - Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã phát động hưởng ứng “Tuần lễ mặc áo dài” từ ngày 2 đến ngày 8/3 trong nữ công nhân, viên chức, lao động; khuyến khích chị em mặc áo dài khi đi làm tại văn phòng, công sở, khi tham gia các sự kiện.

Đáng mừng là, cuộc vận động đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong nữ công nhân, viên chức, lao động và cộng đồng, được dư luận xã hội ủng hộ. Ngoài ra, phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi” trong nữ công nhân, viên chức, lao động cũng được triển khai và thực hiện hiệu quả.

Chú trọng xây dựng các phong trào thi đua
Đoàn viên, người lao động hào hứng tham gia thi gói bánh chưng do Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức. Ảnh: Đinh Luyện

Để kịp thời biểu dương những hạt nhân phong trào, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức tổng kết phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, biểu dương 262 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cấp cơ sở. Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cũng xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt, biểu dương “Gia đình tiêu biểu cấp thị xã năm 2021” nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Gia đình Việt Nam.

Tổ chức tuyên truyền, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản với nội dung về kế hoạch hóa gia đình, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng và chống ung thư cổ tử cung; phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra các đơn vị doanh nghiệp về thực hiện chính sách lao động nữ.

Liên đoàn Lao động thị xã giao Ban nữ công các đơn vị cơ sở thực hiện việc giám sát thường xuyên và có kiến nghị kịp thời đối với bảo đảm những quyền cơ bản của lao động nữ, nhất là các đơn vị đông lao động nữ.

Triển khai khảo sát 9 doanh nghiệp có đông lao động nữ trong việc thực hiện chế độ chính sách lao động động nữ. Qua khảo sát, cơ bản các doanh nghiệp, người sử dụng lao động đã thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nữ công nhân, viên chức, lao động.

Thực tế cho thấy, không chỉ với riêng Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây duy trì hiệu quả các hoạt động nữ công. Thời gian qua, hình thức tổ chức phong trào thi đua và hoạt động nữ công luôn được các cấp Công đoàn Thủ đô quan tâm đổi mới, sáng tạo, tập trung vào các chủ đề về giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường nhận thức về vai trò của cá nhân nữ trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị; xây dựng gia đình theo tiêu chí ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phụ nữ với tình yêu, sự nghiệp, gia đình; phụ nữ với công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan… Qua đó, đã làm cho công tác nữ công nói riêng và hoạt động Công đoàn nói chung ngày càng đi vào chiều sâu, có sức thu hút.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động