Chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn lao động cho đoàn viên

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn TOTO Việt Nam đã phát động, triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đến các đoàn viên, người lao động.
Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh: Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch thành phố giao Thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm dạy nghề Lái xe Anh Tuấn Hiện thực hóa giấc mơ an cư của đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn TOTO Việt Nam trực thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Hiện tại công ty có hơn 4.700 đoàn viên, làm việc tại 2 nhà máy ở Khu công nghiệp Thăng Long, Khu công nghiệp Thăng Long 2 và các thành viên ở các chi nhánh bán hàng Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh…

Theo bà Phạm Thị Bích Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty TOTO Việt Nam, công tác An toàn, vệ sinh lao động luôn là công tác được coi trọng hàng đầu trong doanh nghiệp. Thực hiện công tác này là để hướng đến con người, bảo vệ con người được làm việc và sống trong môi trường lao động tốt nhất, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, năng suất lao động của doanh nghiệp, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn lao động cho đoàn viên
Công đoàn công ty phối hợp tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu an toàn vệ sinh lao động

“Công ty Trách nhiệm hữu hạn TOTO Việt Nam từ ngày thành lập đến nay luôn lấy con người là nền tảng của sự phát triển, luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc công tác an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận đư­­ợc sự quan tâm của Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nên các hoạt động đầu tư thiết bị, cải tiến điều kiện làm việc của người lao động, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động luôn được thực hiện mạnh mẽ”, bà Phạm Thị Bích Hải nhấn mạnh.

Theo đó, thực hiện theo chỉ đạo của Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn TOTO Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc phát động đến công nhân lao động và các cấp quản lý thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động với nhiều nội dung cụ thể.

Trong đó, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động tổ chức tốt các hoạt động để nâng cao chất lượng của công tác an toàn vệ sinh lao động với các nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng nhà máy, phân xưởng, công đoạn sản xuất. Hàng tháng, tổ chức hoạt động kiểm tra an toàn ở tất cả các phân xưởng, bao gồm cả kiểm tra ngày và kiểm tra đêm. Hoạt động kiểm tra 5S cũng được thực hiện hàng ngày để nhà xưởng luôn an toàn, sạch đẹp, từ đó người lao động yên tâm sản xuất, nâng cao chất lượng và năng suất lao động.

Ban chấp hành Công đoàn Công ty cũng tổ chức mạnh mẽ, hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh ở tất cả các tổ để kịp thời nhắc nhở các vi phạm an toàn, phát hiện các nguy cơ mất an toàn tại xưởng để khắc phục, tìm tòi và đề xuất cải tiến để giảm thiểu nặng nhọc trong công việc, tạo môi trư­ờng làm việc an toàn cho ngư­ời lao động; phát động phong trào đưa các đề án cải tiến về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với toàn bộ công nhân lao động, đánh giá, biểu dương các đề án tốt; áp dụng các đề án thiết thực đối với toàn bộ công ty.

Để nâng cao sự hiểu biết về an toàn vệ sinh lao động, Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức cuộc thi tìm hiểu, xử lý các tình huống sơ cứu cấp cứu, cuộc thi vẽ tranh an toàn, cuộc thi vẽ tranh Manga, phát động phong trào xưởng thực hiện 5S tốt, giữ gìn nhà xưởng an toàn, sạch đẹp để người sử dụng lao động nâng cao ý thức, kiến thức để phòng tránh nguy hiểm, mang lại an toàn cho bản thân, đồng nghiệp và công ty.

Nhận thức được rằng người lao động là người trực tiếp sản xuất, sử dụng thiết bị, máy móc nên hơn ai hết người lao động hiểu được những nguy cơ tại hiện trường, Công đoàn và công ty đã tổ chức hoạt động lấy ý kiến của người lao động về an toàn vệ sinh lao động.

“Qua tháng đầu tiên tổ chức, chúng tôi rất vui mừng khi nhận được gần 1000 ý kiến của người lao động về các nguy cơ mất an toàn, các ý tưởng cải tiến nhà xưởng. Từ những ý kiến này công ty đã tiến hành cải tiến ngay khu vực làm việc, với các nội dung cần thời gian, chúng tôi lên kế hoạch thực hiện. Qua hoạt động này, người lao động thấy được công ty luôn quan tâm và lắng nghe ý kiến của mình nên thấy an tâm và chăm lo sản xuất hơn”, bà Phạm Thị Bích Hải chia sẻ.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động