Chủ tịch UBND quận Tây Hồ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Sáng 31/5, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận Tây Hồ, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với đoàn viên, người lao động và Công đoàn cơ sở năm 2022.
Mong giấc mơ an cư thành hiện thực Hơn 53.000 người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh đã được xác nhận để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà Thủ tướng đề nghị xử lý phản ánh về vướng mắc trong hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Tới dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa; Phó Trưởng phòng đoàn thể và các Hội Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Kim Lan; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến.

Đồng hành, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2022 nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng quận Tây Hồ năm 2022.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Mở đầu hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Nguyễn Văn Vinh đã báo cáo đánh giá khái quát tình hình đời sống, việc làm, quan hệ lao động, công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động trên địa bàn quận Tây Hồ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND quận đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố, của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, cùng với sự vào cuộc tích cực, chủ động, kịp thời của cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở; sự ủng hộ, đồng lòng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận cơ bản được kiểm soát.

Đồng thời, quận từng bước thực hiện việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”, bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, trong đó chú trọng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Năm 2021, quận Tây Hồ có 20/21 chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; tổng thu ngân sách đạt 143% kế hoạch; công tác an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả, có nhiều mô hình sáng tạo trong việc triển khai kịp thời các gói hỗ trợ, giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid-19; công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động
Đoàn viên, người lao động chia sẻ hiện nay mức thu nhập thấp, do đó người lao động mong muốn được chính quyền các cấp tạo điều kiện, có thêm những giải pháp giúp người lao động giảm bớt khó khăn.

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận Tây Hồ đã nỗ lực, tổ chức các hoạt động sôi nổi, phong phú và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra hàng năm. Nhiều Công đoàn cơ sở đã thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp, từ đó có những đóng góp tích cực vào sự phát triển, tăng trưởng của doanh nghiệp, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp trở thành đơn vị văn hóa.

Các Công đoàn cơ sở đã quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống, việc làm, thu nhập và động viên, hỗ trợ kịp thời những đoàn viên, công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nên công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận yên tâm công tác, không có tranh chấp lao động, chưa xảy ra tình trạng ngừng việc tập thể, bãi công, đình công, giảm thiểu các tai nạn lao động nghiêm trọng.

Hàng năm, LĐLĐ phối hợp chặt chẽ với UBND quận Tây Hồ hướng dẫn Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tính đến nay, đã có 41/41 Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt 100%); 73/119 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 61.3%).

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động
Đoàn viên, người lao động gửi ý kiến kiến nghị tới lãnh đạo quận Tây Hồ

LĐLĐ quận đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thực hiện quy trình xây dựng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn trong việc thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể.

Hàng năm, LĐLĐ quận phối hợp với cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận tham gia đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra về pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Mỗi năm kiểm tra trên 20 doanh nghiệp, qua đó đã phát hiện các vi phạm, kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp...

Bảo vệ quyền lợi, đáp ứng nhu cầu chính đáng của đoàn viên, người lao động

Tại Hội nghị, đoàn viên, người lao động và Công đoàn cơ sở đã có 13 ý kiến gửi tới lãnh đạo UBND quận về nhiều vấn đề liên quan trực tiếp tới đời sống, việc làm như tiền lương, thu nhập hiện nay của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt; vấn đề về chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội; cơ chế phối hợp giữa giáo viên, nhà trường với phụ huynh...

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến tiếp thu và trả lời các ý kiến của đoàn viên, người lao động và công đoàn cơ sở tại hội nghị.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đã trân trọng cảm ơn các ý kiến mà đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận quan tâm, kiến nghị. Chủ tịch UBND quận đã trao đổi, làm rõ thêm một số ý kiến mà đoàn viên, người lao động nêu ra tại hội nghị.

Cùng với phần trả lời trực tiếp tại hội nghị, lãnh đạo UBND quận đã ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến, chỉ đạo các phòng ban, ngành có liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền của quận, lãnh đạo UBND quận sẽ kiến nghị đối với cấp Thành phố, Trung ương để giải quyết các cơ chế, chính sách cho đoàn viên, người lao động nhằm bảo vệ quyền lợi, đáp ứng nhu cầu chính đáng của đoàn viên, người lao động với tinh thần chung sức đồng lòng, trách nhiệm mọi mặt.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, đây là hoạt động rất ý nghĩa được tổ chức cùng chùm hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô nói chung và quận Tây Hồ nói riêng hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Quận Tây Hồ những năm vừa qua đã nghiêm túc triển khai Quyết định số 2200-QĐ/TU về quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố đánh giá cao sự chủ động của LĐLĐ quận và các Công đoàn cơ sở, đã chủ động đề xuất, phối hợp với UBND quận để tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với đoàn viên, người lao động và công đoàn cơ sở năm 2022.

Hội nghị đã phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cùng tổ chức Công đoàn. Các ý kiến được đoàn viên, người lao động đưa ra tại hội nghị là những ý kiến hết sức chính đáng.

Người lao động, đoàn viên công đoàn đã kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để kiến nghị, đề xuất với các đồng chí lãnh đạo giải quyết từ cơ sở, tránh các điểm nóng phát sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đề nghị LĐLĐ quận Tây Hồ tiếp tục quan tâm hoạt động tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo quận với đoàn viên, người lao động, định kỳ hàng năm đề xuất với cấp ủy chính quyền để tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại, đồng thời thường xuyên nắm bắt các tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để phản ánh với lãnh đạo quận. Cùng với đó, trong thời gian tới LĐLĐ quận cần tiếp tục phát huy, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, đây là cuộc đối thoại hết sức ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Hai năm qua dịch bệnh Covid-19 khiến thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng, mặc dù Đảng, Nhà nước, quận Tây Hồ có rất nhiều sự hỗ trợ nhưng chỉ mang tính tạm thời chứ không mang tính lâu dài.

Từ những ý kiến kiến nghị của đoàn viên, người lao động nêu ra tại hội nghị, đối với quận, bằng những phương pháp thuộc thẩm quyền, quận sẽ hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động, tuy nhiên quan trọng nhất rất cần các cơ chế, chính sách từ cấp Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị các tổ chức Công đoàn thời gian qua đã thực hiện rất tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy. Các Công đoàn cơ sở cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, kịp thời phát hiện, phát động hoạt động giúp đỡ các đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn ngay tại cơ sở...

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Ngày 26/12, Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Ngày 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, diễn ra lễ bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn.
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc không gian triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”, mở ra điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc trong dịp cuối năm 2025.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.

Tin khác

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về giám định tư pháp để chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của đại diện các bộ liên quan trong việc ban hành thông tư ở từng lĩnh vực chuyên môn, thông tư liên tịch.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Xem thêm
Phiên bản di động