Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào

Ngày 19/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Bounthong Chitmany.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt lãnh đạo Prudential tại Vương quốc Anh Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Vương quốc Anh

Thay mặt Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch nước Bounthong Chitmany và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và Lễ trao Huân chương của Đảng, Nhà nước Lào tặng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể tại Thủ đô mỗi nước trong ngày 18/7 đã thể hiện sống động mối quan hệ đặc biệt, có một không hai giữa hai Đảng, hai nước. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith được dư luận theo dõi kỹ lưỡng, đánh giá rất cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounthong Chitmany. (ảnh Doãn Tấn)

Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp; chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa được Đảng và Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Vàng Quốc gia - Huân chương cao quý nhất của Lào nhằm ghi nhận công lao, sự đóng góp to lớn của Chủ tịch Quốc hội đối với việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong suốt thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước Bounthong Chitmany cho biết, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào đặc biệt coi trọng việc tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và các hoạt động trong khuôn khổ Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, xem đây là dịp quan trọng để tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân Lào, nhất là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, qua đó thấy được trách nhiệm trong việc gìn giữ, củng cố và không ngừng phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vinh dự được Đảng, Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Vàng Quốc gia, khẳng định, sẽ nỗ lực làm hết sức mình cùng các đồng chí Lãnh đạo hai nước chung tay gìn giữ, không ngừng vun đắp và củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào
Toàn cảnh buổi tiếp. (ảnh Doãn Tấn)

Hai nhà lãnh đạo khẳng định, mối quan hệ Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản vô giá, là quy luật khách quan, nhân tố có ý nghĩa sống còn bảo đảm thành công của cách mạng mỗi nước.

Đồng thời, đánh giá cao việc hai bên đã phối hợp triển khai nghiêm túc và hiệu quả các thoả thuận cấp cao của Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội hai nước. Hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và tổ chức thường xuyên các cơ chế hợp tác song phương. Hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, giáo dục và đào tạo, giao lưu nhân dân... tiếp tục được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực.

Chia sẻ những ấn tượng sâu đậm, kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Lào cách đây 2 tháng, Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã ký Thoả thuận hợp tác nhằm nâng tầm và hiệu quả hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian tới, đóng góp thiết thực cho việc tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Cụ thể hoá các thoả thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, ngay đầu tháng 7 này, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena đã thăm Việt Nam, trao đổi, làm việc với các cơ quan hữu quan của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam về kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, về điều hành kinh tế vĩ mô, đầu tư công, chính sách phục hồi kinh tế sau đại dịch... Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Saynhachac hiện cũng đang thăm chính thức Việt Nam để tiếp tục trao đổi về các vấn đề hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany cùng các đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm. (ảnh Doãn Tấn)

Chủ tịch Quốc hội vui mừng về những kết quả cơ bản của Lào trong kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế - xã hội, củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát các vấn đề liên quan đến ma tuý...

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, những khó khăn hiện nay chỉ là tạm thời, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự tự lực, tự cường của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn bè đồng chí anh em, chắc chắn Lào sẽ sớm vượt qua các thách thức, tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX.

Phó Chủ tịch nước Bounthong Chitmany chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch; nhấn mạnh, thành công của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên mạnh mẽ đối với Lào trong việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào gắn với việc thực hiện hai Chương trình nghị sự quốc gia.

Phó Chủ tịch Nước Bounthong Chitmany chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong suốt thời kỳ đấu tranh giành độc lập, tự do trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước hiện nay. Gần đây nhất, Việt Nam đã cử các đoàn chuyên gia sang Lào, chia sẻ các kinh nghiệm quý báu để tìm ra cách thức phù hợp giải quyết các vấn đề khó khăn của Lào; luôn dành cho Lào sự hỗ trợ, giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực với 1.100 suất học bổng trong năm 2022...

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi cụ thể về một số lĩnh vực hợp tác giữa hai nước; nhất trí hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực thúc đẩy các cơ quan hữu quan hai nước giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với các doanh nghiệp để nhanh chóng triển khai các dự án hợp tác trọng điểm.

H.L

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động