Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và tặng quà Tết tại thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/1, tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền Nam nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của trung ương đã đến thăm và chúc Tết tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển”

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh - Thiếu tướng Lê Tấn Tới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi.

Tại hội trường Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội đã trao 400 phần quà Tết tri ân lực lượng công an, quân đội, y tế đã có nhiều cống hiến trên tuyến đầu chống dịch và tặng quà các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Chia sẻ niềm vui khi trực tiếp vào thăm và chứng kiến sự hồi sinh của thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian bị tác động nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, bây giờ nhìn lại khó có thể nói được hết những khó khăn, thử thách, những tổn thất và mất mát không gì bù đắp được mà đại dịch đã gây ra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và tặng quà Tết tại thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến thăm và chúc Tết tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong cuộc chiến chống dịch, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế đã bị phơi nhiễm, nhiều đồng chí đã hy sinh, nhiều đồng bào ta đã không qua khỏi. Nhưng vì sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, đặt tính mạng, sức khoẻ của nhân dân lên trên hết, trước hết và vì sự phát triển bền vững của đất nước, chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã trở lại với trạng thái bình thường mới, duy trì các hoạt động kinh tế - xã hội và hoạt động của hệ thống chính trị. Số lượng ca F0 nặng và tử vong đã giảm rất nhanh. Mặc dùng biến chủng Omicron xuất hiện nhưng thành phố đã chủ động ứng phó.

“Phải nói rằng, qua những lúc cam go, thử thách như thế này, chúng ta mới thấy hết tinh thần Việt Nam, khí phách Việt Nam. Ngay cả việc bao phủ vắc xin, chúng ta cũng là nước đi sau nhưng hiện đã về trước, thuộc top 6 nước trên thế giới về bao phủ vắc xin. Trong khó khăn của đại dịch, sức chống chịu của người dân, doanh nghiệp rất mãnh liệt, bền bỉ, tính thích ứng linh hoạt và sáng tạo cũng là vô bờ bến”, Chủ tịch Quốc hội xúc động nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và tặng quà Tết tại thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các lực lượng công an, quân đội, y tế đã có nhiều cống hiến trên tuyến đầu chống dịch.

Theo thông lệ cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài đều tổ chức các chương trình thiết thực chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội… để ai ai cũng được đón Tết đầm ấm, yên vui.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tết nguyên đán Nhâm Dần năm nay đặc biệt hơn khi chúng ta vừa trải qua một năm chồng chất khó khăn do đại dịch Covid-19. Các hoạt động chăm lo đón Tết cho nhân dân năm nay gắn chặt với hoạt động tri ân những cống hiến to lớn và sự hy sinh của lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.

Thành phố Hồ Chí Minh dù bị thiệt hại rất nặng nề trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, nhưng vẫn luôn quan tâm thực hiện các chính sách phúc lợi xã hội, an sinh xã hội. Với truyền thống trung dũng, nghĩa tình, những năm qua, thành phố đã làm tốt công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và tặng quà Tết tại thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và tặng quà Tết tại thành phố Hồ Chí Minh
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao, nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng, tri ân những đóng góp của lực lượng tuyến đầu chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh các chính sách của trung ương, thành phố đã chủ động chăm lo cho hơn 300 nghìn người có công, hơn 45 nghìn hộ nghèo và gần 155 nghìn người thuộc diện bảo trợ xã hội; hơn 3.600 nhân viên y tế, 2.900 chiến sĩ trực sẵn sàng chiến đấu trong cao điểm Tết…; thăm hỏi các gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch với mục tiêu để mọi người, mọi nhà có điều kiện đón Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tinh thần lạc quan, tâm thế tự tin, sự chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi khó khăn phía trước và hướng về tương lai tươi sáng hơn của thành phố và đất nước, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, hệ thống chính trị của thành phố và sự hỗ trợ của trung ương, thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhanh chóng khắc phục được những tổn thất vừa qua, lấy lại đà tăng trưởng và ngày càng xứng đáng là một đầu tàu, một động lực của cả nước để xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao, nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng, tri ân những đóng góp của lực lượng tuyến đầu chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh; chúc toàn thể Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang của thành phố mang tên Bác đón năm mới sum vầy, bình an, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và tặng quà Tết tại thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội tặng quà các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố.

Chiều cùng ngày, tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết và trao quà tặng tập thể viên chức, người lao động và trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật.

Đây là cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Qua 43 năm hoạt động, Trung tâm đã thực hiện chăm sóc và phục hồi suy dinh dưỡng cho hơn 10.172 trẻ mồ côi suy dinh dưỡng từ sơ sinh đến 15 tuổi thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; khám, điều trị, phục hồi suy dinh dưỡng miễn phí và trợ giúp trẻ khuyết tật cho hơn 187.025 lượt trẻ tại cộng đồng các tỉnh phía Nam; số trẻ được vật lý trị liệu phục hồi chức năng 883.509 lượt; số trẻ được can thiệp sớm là 1.758 trẻ; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về điều trị phục hồi suy dinh dưỡng, phục hồi chức năng cho hơn 4.800 lượt các nhân viên chăm sóc, đội ngũ cán bộ tại các cơ sở bảo trợ xã hội và cộng đồng.

Trong năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trung tâm vẫn duy trì tiếp nhận, nuôi dưỡng, điều trị cho 200 trẻ em mồ côi, suy dinh dưỡng, trẻ khuyết tật, trẻ bại não, chậm phát triển, đa khuyết tật, tự kỷ, down, khiếm thị, khuyết tật chi và các bệnh lý khác.

Trung tâm tổ chức lớp hướng nghiệp nghề, lớp kĩ năng cho các đối tượng trẻ không có khả năng học văn hóa và lớp tìm kiếm, phát triển năng khiếu để định hướng công việc về sau cho 20 trẻ khuyết tật với các nội dung hướng nghiệp như làm các sản phẩm thủ công tạo hình hoa, lá, bonsai, quấn len, đan vải vụn, tranh nối dây theo chủ đề và theo khả năng của trẻ.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.

Tin khác

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã chính thức khai mạc.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Xem thêm
Phiên bản di động