Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 27/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và tặng quà Tết tại thành phố Hồ Chí Minh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển”

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Lê Tấn Tới; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Với truyền thống hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội đã luôn quán triệt, thực hiện hiệu quả đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy Hà Nội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô, đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Quốc hội thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Với những chiến công và thành tích xuất sắc đã đạt được, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 3 lần tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh và rất nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cùng với những kết quả bước đầu rất quan trọng trong tổ chức thực hiện Chương trình số 09 của Thành uỷ Hà Nội Khoá XVII về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020-2025”, trong năm 2021, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã xây dựng và quyết liệt tổ chức triển khai nhiều Đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể, đạt được nhiều kết quả.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là một trong ba lực lượng có mặt trên tuyến đầu chống dịch, luôn đi trước về sau, căng mình trên các mặt trận, hy sinh tình cảm riêng tư, không quản ngại sức khỏe, tính mạng để chăm lo đời sống cho nhân dân, bảo vệ sức khỏe của nhân dân với phương châm sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết.

Hơn 2,7 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ đã được huy động tham gia phòng, chống dịch; phối hợp với các đơn vị quân đội và sở, ngành của Thành phố tiếp nhận, cách ly trên 74.000 công dân; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp đỡ nhân dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn, góp phần tô thắm, lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì trong phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác trao tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô. Đồng thời lưu ý, năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng tạo, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội Khoá XVII.

Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Dịch Covid-19 còn có thể diễn biến phức tạp, khó đoán định. Nhiều vấn đề tiềm ẩn phát sinh trong quá trình phát triển Thủ đô đòi hỏi phải quan tâm giải quyết. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô và cả nước cũng còn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định.

"Hà Nội là Thủ đô, là trái tim của cả nước, là trung tâm đầu não về chính trị, hành chính quốc gia và trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế và giao lưu quốc tế. Vì vậy, sứ mệnh, trách nhiệm, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô là hết sức nặng nề", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội Khoá XVII, các Nghị quyết của Trung ương, nhất là các Nghị quyết của Bộ Chính trị; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao; là lực lượng nòng cốt xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và xử lý ô nhiễm môi trường; tiếp tục là lực lượng xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; tiếp tục xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc cả về tiềm lực và thế trận.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

"Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội phải là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chú trọng xây dựng lực lượng thường trực theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, chính quy, hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị vững mạnh, rộng khắp, đủ số lượng, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ", Chủ tịch Quốc hội nói.

Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Thủ đô. Xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh tiêu biểu, trước hết là vững mạnh về chính trị. Trong bất luận hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Luôn luôn thực hiện tốt 3 chức năng của quân đội, đó là: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động và sản xuất.

Làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức cho bộ đội đón Tết cổ truyền dân tộc bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã trao tặng quà Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động