Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hôm nay là một ngày rất đặc biệt và trọng đại của Quốc gia

(LĐTĐ) Sáng ngày 23/5, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ; Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cùng 658 cử tri tại điểm bỏ phiếu số 1, huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng hân hoan, nô nức đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Cử tri Thủ đô tinh tường lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất Hôm nay (23/5) hàng triệu cử tri Hà Nội náo nức trong Ngày hội bầu cử toàn dân Sóc Sơn sẵn sàng cho “Ngày hội toàn dân”

Phát biểu sau khi bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên, thay mặt Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi đến toàn thể đồng bào, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và cử tri cả nước những tình cảm tốt đẹp nhất. Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ, hôm nay là một ngày rất đặc biệt và trọng đại của Quốc gia, ngày mà hơn 69 triệu cử tri trên cả nước sẽ tới hơn 80.000 khu vực bỏ phiếu để lựa chọn cho mình những đại biểu, đại diện cho mình tại Quốc hội và trong Hội đồng nhân dân các cấp tại các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hôm nay là một ngày rất đặc biệt và trọng đại của Quốc gia
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thực hiện bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 1, huyện An Lão, Hải Phòng sáng ngày 23/5/2021

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ, hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt, Ngày hội non sông, chúng tôi thấy không khí khắp nơi rực rỡ cờ hoa, ngay tại Hải Phòng cũng vậy, điều này khiến Chủ tịch Quốc hội rất xúc động và tự hào. Tuy nhiên, trong không khí phấn khởi Ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhắc nhở cử tri đi bầu cử nhưng không quên thực hiện nguyên tắc phòng dịch, để cuộc bầu cử diễn ra trên toàn quốc thực sự vui tươi, dân chủ, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn.

“Trong hoàn cảnh dịch Covid-19 diễn ra mạnh hơn, nguy hiểm hơn, lan rộng nhiều tỉnh thành, chúng tôi hồi hộp từng ngày, từng giờ trong quá trình chuẩn bị cho ngày bầu cử hôm nay. Hôm qua, chúng ta vui mừng khi cả nước có 16 tỉnh với 500.000 cử tri bỏ phiếu sớm với 99,96% cử tri đi bầu, trong đó có 14/16 tỉnh đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Qua cuộc bầu cử này, chúng ta càng thấy được sức mạnh của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại sẽ đưa đất nước ta tiếp tục đi tới nhiều thắng lợi, đạt nhiều thành công hơn nữa”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hôm nay là một ngày rất đặc biệt và trọng đại của Quốc gia
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có mặt tại điểm bỏ phiếu số 1, huyện An Lão, Hải Phòng sáng ngày 23/5

Ngay sau khi bỏ lá phiếu cử tri của mình, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực ở Hải Dương, Bắc Ninh, Đông Anh (Hà Nội)…

Tại thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia và đoàn công tác đã tới đơn vị bầu cử số 8 nằm trong Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Nơi đây tập trung đông đảo cử tri là công nhân, người lao động đang làm việc tại các công ty thuộc Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hôm nay là một ngày rất đặc biệt và trọng đại của Quốc gia
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 8, xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội) sáng ngày 23/5

Ngay tại điểm bỏ phiếu số 8, qua hệ thống truyền hình trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đã gửi lời hỏi thăm, động viên và chia sẻ cùng với cán bộ, bác sĩ, cử tri đang thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Theo báo cáo của lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, đến thời điểm 10 giờ sáng ngày 23/5, đã có hơn 80% cử tri thực hiện bỏ phiếu. Để đảm bảo công tác an toàn cho bệnh nhân, Bệnh viện đã thực hiện đưa hòm phiếu phụ đến tận giường cho các bệnh nhân thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hôm nay là một ngày rất đặc biệt và trọng đại của Quốc gia
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đảm bảo an toàn, chặt chẽ tại điểm bỏ phiếu số 8, xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội)

Sau khi gửi lời động viên, chia sẻ cùng với cán bộ, bác sĩ và cử tri đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại xã Kim Chung, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kiểm tra công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 8. Theo báo cáo sơ bộ của lãnh đạo xã Kim Chung, tại địa điểm này có hơn 1.800 cử tri, trong đó có hơn 1.000 cử tri là công nhân lao động. Tính đến thời điểm 10 giờ 30 phút sáng 23/5, tại đơn vị bỏ phiếu số 8 đã có khoảng 80% cử tri đi bầu cử.

Sau khi nghe báo cáo sơ bộ về công tác bầu cử, thay mặt Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các cử tri nghiên cứu kỹ tiểu sử, lý lịch của các ứng cử viên để lựa chọn những người có đức, có tài, nói lên tiếng nói của mình trước diễn đàn Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ, công tác bầu cử trên địa bàn tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và đúng quy định của pháp luật.

Đỗ Đạt

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Xem thêm
Phiên bản di động