Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Xuân Phúc

(LĐTĐ) Trong phiên họp toàn thể tại hội trường Quốc hội chiều 1/4/2021, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.
100% cử tri nơi cư trú giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội chúc mừng tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Theo dự kiến chương trình, sau khi Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, trong phiên họp toàn thể tại hội trường vào sáng nay (1/4), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Xuân Phúc
Chiều 1/4, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Xuân Phúc

Theo đó, với tổng số 455/456 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94.79%), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc bầu các vị phó chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải và Nguyễn Khắc Định.

Ông Trần Thanh Mẫn năm nay 59 tuổi, quê tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Trong lý lịch, ông Mẫn có thành phần gia đình là trung nông. Ông hiện đang là Ủy viên Bộ Chính trị. Ông Trần Thanh Mẫn vào Đảng năm 1982, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị hệ chính quy, có trình độ B tiếng Anh.

Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (từ XI đến XIII), Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội các khóa XIII và XIV.

Xuất thân là cán bộ Đoàn, ông Trần Thanh Mẫn đã trải qua nhiều cương vị công tác tại Hậu Giang, Cần Thơ. Ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khi đang là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và được bầu là Ủy viên Trung ương tại Đại hội XI, khi là Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Từ tháng 4/2016 – tháng 6/2017, ông Trần Thanh Mẫn là Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 7/2017, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giữ cương vị đó cho đến nay.

Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Xuân Phúc
Sáng 1/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Đức Hải

Ông Nguyễn Khắc Định năm nay 57 tuổi, quê ở xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; vào Đảng năm 1988, có trình độ tiến sĩ luật học, cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Khắc Định là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII.

Ông Nguyễn Khắc Định đang là Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Trước đó, ông đã trải qua nhiều cương vị công tác, từ cán bộ tại Văn phòng Chính phủ, đến Trợ lý của Thủ tướng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được phân công điều hành Văn phòng Chính phủ trước khi chuyển sang làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV vào năm 2016.

Tháng 10/2019, ông được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, và chính thức được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa vào tháng 10.2020.

Ông Nguyễn Đức Hải năm nay 60 tuổi, quê tại xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; vào Đảng năm 1984. Ông Nguyễn Đức Hải có trình độ thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành tài chính - tín dụng, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa XI, XII, XIII; chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội 2 khóa XIII, XIV.

Trước khi công tác tại Quốc hội, ông Hải đã từng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Cũng trong buổi sáng ngày 1/4, Quốc hội cũng đã thảo luận tại hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Kiểm toán Nhà nước.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động