Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô phòng, chống Covid-19

Sáng 13/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ và nhân dân Thủ đô Hà Nội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Vientiane, bắt đầu thăm Lào
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô phòng, chống Covid-19Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô phòng, chống Covid-19
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội thăm, động viên các y, bác sĩ, chiến sĩ quân đội đang làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai.

Tham gia đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô phòng, chống Covid-19
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra các trang thiết bị phục vụ công tác cách ly tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, động viên cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp thuộc quận Hoàng Mai. Cơ sở này do Bệnh viện Đa khoa Hà Đông phụ trách. Ba tòa nhà A1, A5, A6 gồm gần 850 phòng đã được Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, với công suất 3.000 giường, sẵn sàng đón bệnh nhân khi thành phố điều chuyển.

Nhấn mạnh phải bảo vệ cho bằng được Thủ đô, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, thời gian qua đã nỗ lực, thực hiện sớm, nghiêm túc, kịp thời giãn cách xã hội và nhiều biện pháp quyết liệt khác, nhiều bệnh viện dã chiến được triển khai sẵn sàng cho những tình huống dịch bệnh ở mức cao hơn. Thăm hỏi, động viên các y, bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ tại đây, Chủ tịch nước mong muốn đội ngũ tuyến đầu tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô phòng, chống Covid-19
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ tại cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô phòng, chống Covid-19
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội thăm, động viên nhân dân khu dân cư truyền thống thực hiện tốt “vùng xanh”, phường Mai Động, quận Hoàng Mai.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô phòng, chống Covid-19
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội thăm, động viên nhân dân tham gia bảo vệ “vùng xanh”, khu dân cư phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã tới thăm, động viên nhân dân khu dân cư truyền thống thực hiện tốt “vùng xanh” tại Khu dân cư số 1, phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Tại đây, Chủ tịch nước biểu dương cấp ủy, chính quyền phường Mai Động có nhiều hình thức phong phú trong thực hiện giãn cách xã hội, nhất là vận động nhân dân tự quản, tự giám sát và tương trợ lẫn nhau như đi chợ hộ; từng bước mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”, thực sự để mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tới thăm, động viên, tặng quà chốt trực “vùng xanh” tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Đồng chí nhắc nhở bà con và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm giãn cách xã hội; chủ động, tích cực hỗ trợ nhau lúc khó khăn, kiên quyết giữ cho bằng được “vùng xanh” an toàn.

Tới thăm điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại phường Bạch Đằng, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền quán triệt sâu sắc việc bình đẳng trong tiêm vắc xin, ưu tiên tiêm cho người khó khăn, người nghèo, thực hiện tiêm an toàn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô phòng, chống Covid-19
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội kiểm tra một điểm tiêm vắc xin cho người dân tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô phòng, chống Covid-19
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội kiểm tra điểm cung ứng nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân tại chỗ của phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Cũng trong chuyến công tác tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước và đoàn cũng tới kiểm tra điểm cung ứng nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân tại chỗ của quận Hai Bà Trưng. Tiếp đó, Chủ tịch nước làm việc tại Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

Theo Hà Vũ - Việt Thanh/hanoimoi.com.vn

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1008781/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-dong-vien-can-bo-chien-si-va%C2%A0nhan-dan-thu-do-phong-chong-covid-19#

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động