Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố thăm và tặng quà công nhân không về quê đón Tết

(LĐTĐ) Ngày 5/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã đến thăm, trao quà Tết cho tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; công nhân lao động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội; công nhân không về quê ăn Tết tại Khu Công nghiệp – Chế xuất Hà Nội và Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Phi Thường thăm, chúc Tết người lao động các đơn vị vận tải
Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết đoàn viên, người lao động
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết cho tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, thông tin về công tác khám chữa bệnh, quản lý và chuẩn bị Tết cho cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Nguyễn Đình Hưng cho biết: Năm 2020 là năm rất đặc biệt đối với ngành Y tế khi dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp.

Là lực lượng tuyến đầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn luôn nỗ lực chung tay phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn trong công tác chuyên môn, thăm khám, chữa bệnh.

Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, Ban lãnh đạo và Công đoàn Bệnh viện luôn chú trọng nâng cao thu nhập và phúc lợi của người lao động, tạo điều kiện cho cán bộ, y bác sĩ, nhân viên có môi trường làm việc tốt nhất.

Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết đoàn viên, người lao động
Trao quà Tết cho nhân viên môi trường tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Trong dịp Tết cổ truyền sắp tới, dịch Covid-19 bùng phát trở lại, hơn 1000 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động tại bệnh viện sẽ phải nỗ lực làm việc hơn nữa, thậm chí là phải trực xuyên Tết. Do đó, Ban lãnh đạo và Công đoàn Bệnh viện đã chủ động, nắm bắt tâm tư của từng đoàn viên, người lao động để động viên kịp thời thăm hỏi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đánh giá cao vai trò của đội ngũ y tế, cảm ơn những “chiến sĩ áo trắng” luôn hết mình trên mặt trận chống dịch đã nỗ lực “chiến đấu” bất kể ngày đêm vì sức khỏe của nhân dân. Mặc dù nhiệm vụ chuyên môn còn rất nặng nề và khó khăn nhưng Bệnh viện đã chăm lo chu đáo cho người lao động, đồng thời hoàn thành các kế hoạch đề ra.

Tết Nguyên đán sắp tới nhưng dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế lúc nào cũng phải trong tình trạng sẵn sàng làm nhiệm vụ. Thấu hiểu nỗi niềm đó, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã gửi lời động viên, trao tặng 50 suất quà cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện khoa Xanh Pôn và 50 suất quà gửi tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết đoàn viên, người lao động
Đồng chí Nguyễn Phi Thường thăm trung tâm điều hành tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cũng đã đến thăm, trao quà Tết tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội. Với đặc thù công việc Tết đến, nhiều người được nghỉ ngơi, vui chơi đón Tết đầm ấm cùng với gia đình nhưng những công nhân môi trường vẫn làm việc không có ngày nghỉ, thậm chí còn làm nhiều hơn để góp phần gìn giữ bình yên, môi trường xanh sạch đẹp cho Thành phố.

Trân trọng tinh thần làm việc miệt mài không ngừng nghỉ vì Thủ đô sạch đẹp của đội ngũ công nhân môi trường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội tiếp tục có những hoạt động chăm lo, chia sẻ khó khăn cho người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nhất là với đặc thù công ty có 80% lao động nữ thì vai trò đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động của tổ chức Công đoàn cũng càng phải được nâng cao hơn nữa. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao 100 suất quà cho công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng và phần quà Tết trị giá 300 ngàn đồng.

Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết đoàn viên, người lao động
Những món quà Tết trao tặng cho chị Ngô Thị Tuyến (công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn SD Việt Nam) năm nay ăn Tết xa quê.
Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết đoàn viên, người lao động
Tết sớm đến với người lao động thông qua những cành đào hồng thắm.

Cũng trong ngày, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đến khu nhà trọ thôn Bầu (Kim Chung, huyện Đông Anh) để thăm và trao quà cho hai công nhân thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn SD Việt Nam (thuộc Khu Công nghiệp - Chế xuất Hà Nội).

Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, hai công nhân này đã tự nguyện ở lại phòng trọ, không về quê ăn Tết để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh phần quà và 3 triệu đồng tiền mặt, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã mang Tết sớm đến với người lao động thông qua những cây quất, cành đào hồng thắm và giò, bánh chưng… Động viên người lao động yên tâm đón Tết xa quê hương, gia đình.

Tại Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đã gửi tặng 100 suất quà đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động