Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường thăm và làm việc với báo Lao động Thủ đô

Chiều 7/1, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã có buổi thăm và làm việc với báo Lao động Thủ đô nhằm nắm bắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của báo Lao động Thủ đô năm 2020, định hướng công tác năm 2021. Cùng đi có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến và các đồng chí Chánh Văn phòng, Trưởng các ban Tổ chức, Tài chính, Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố.
Thiết thực, phù hợp với thực tiễn Báo Lao động Thủ đô có tân Phó Tổng biên tập Người lao động Thủ đô ưu tiên dùng hàng Việt

Báo cáo với Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố, Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô cho biết, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tập thể báo Lao động Thủ đô đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung tin bài, triển khai nhiều loại hình báo chí mới, hiện đại bắt kịp xu thế của báo chí hiện đại, đẩy tốc độ đưa tin nhanh nhất, xây dựng tòa soạn báo Lao động Thủ đô ổn định về hoạt động và ngày càng phát triển thương hiệu.

Cụ thể, về công tác xuất bản báo giấy, trong quý I/2020 báo Lao động Thủ đô xuất bản tuần 3 kỳ, từ quý II/2020 xuất bản tuần 2 kỳ. Nội dung báo giấy không ngừng cải tiến, đảm bảo diện tích phản ánh kịp thời các hoạt động của các cấp Công đoàn; công tác chỉ đạo điều hành của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội. Tuyên truyền tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của Thành phố Hà Nội, của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường thăm và làm việc với báo Lao động Thủ đô
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường phát biểu với tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô

Cùng với đó Báo tập trung phản ánh đời sống việc làm, tâm tư nguyện vọng của người lao động; tuyên truyền các gương lao động sáng tạo, những gương điển hình tiên tiến của cán bộ công đoàn tận tâm trong công việc. Từ tháng 9/2020 báo đã đổi mới cách trình bày, đổi mới phông chữ rất hiện đại, nội dung được đầu tư sâu, thay đổi chuyên mục, chuyên trang và có nhiều bài viết chất lượng, đã tạo nên một diện mạo mới cho báo giấy.

Đối với báo điện tử Lao động Thủ đô cũng có rất nhiều nỗ lực cải tiến, đổi mới, thường xuyên cập nhật thông tin nhanh, kịp thời, chính xác và rộng khắp trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô và đất nước. Ngoài các thể loại báo chí truyển thống, Báo đã triển khai thêm nhiều hình thức làm báo mới, hiện đại, theo kịp xu thế thời đại như longfrom, eMagazin, clip, audio, infographic, truyền hình online… Báo đã thu hút nhiều bạn đọc quan tâm theo dõi hơn. Số lượng truy cập tăng, nhiều bài viết có số lượng view cao, nhất là giai đoạn Thành phố và đất nước vào cao trào phòng chống dịch covid-19 hồi tháng 4.

Trung bình mỗi ngày báo điện tử Lao động Thủ đô xuất bản 30 – 80 tin, bài, có ngày cao điểm lên tới 90 tin bài. Các tin bài tự sản xuất chiếm 91 %, còn lại 9% là dẫn nguồn từ báo khác. Nhiều bài viết có lượt truy cập cao (38.000 view).

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường thăm và làm việc với báo Lao động Thủ đô
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến phát biểu tại buổi làm việc

Với lợi thế đưa tin nhanh, không giới hạn không gian, thời gian, không giới hạn dung lượng bài viết của báo điện tử và thế mạnh của báo Lao động Thủ đô là truyền trực tuyến trực tiếp các sự kiện, đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của báo đã truyền thông rất nhanh các sự kiện thời sự của Thủ đô, đất nước; các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thành phố.

Trong năm, Báo đã truyền trực tuyến 13 sự kiện quan trọng của Thành phố và của tổ chức Công đoàn đồng thời thực hiện tốt việc cập nhật, tuyên truyền, phản ánh hoạt động của các cấp công đoàn và phong trào, đời sống, việc làm của công nhân lao động Thủ đô.

Ngoài công tác chuyên môn về xuất bản, theo Tổng biên tập Lê Thị Bích Ngọc, năm qua, báo Lao động Thủ đô còn thực hiện tốt các hoạt động xã hội, đáng chú ý như: phối hợp cùng Công đoàn viên chức Thành phố xây dựng kế hoạch, điều lệ, tổ chức, chấm thi, trao thưởng thành công Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo xây dựng Thủ đô anh hùng, Thành phố Vì hoà bình”, đăng tải hàng chục bài viết của các thí sinh, góp phần lan rộng ý thức trách nhiệm xây dựng Thủ đô văn minh giàu đẹp của mỗi công dân; tổ chức thành công Giải bóng đá công nhân viên chức lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VI năm 2020, chào mừng 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường thăm và làm việc với báo Lao động Thủ đô
Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc báo cáo tại buổi làm việc

Cùng đó, hoạt động tổ chức cơ sở Đảng và các đoàn thể của báo Lao động Thủ đô trong năm qua cũng được duy trì, nâng cao chất lượng, đạt những kết quả tốt. Đặc biệt, dù trong điều kiện có nhiều khó khăn, báo Lao động Thủ đô vẫn quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách, chăm lo đời sống, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho cán bộ công nhân viên, tạo sự đoàn kết, gắn bó, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, tại hội nghị, Tổng biên tập Lê Thị Bích Ngọc và đại diện lãnh đạo các Ban của báo Lao động Thủ đô cũng thẳng thắn, mạnh dạn báo cáo với Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố những mặt còn tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của báo như công tác phát hành còn gặp khó khăn, số lượng phát hành thấp, nhân sự còn thiếu về số lượng, chưa kiện toàn được cán bộ các phòng ban; tài chính còn gặp khó khăn v.v… và một số vướng mắc khác, từ đó kiến nghị, đề xuất lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố quan tâm tháo gỡ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến và các đồng chí Trưởng các Ban của Liên đoàn Lao động Thành phố cũng trao đổi, giải đáp một số nội dung kiến nghị của Báo Lao động Thủ đô theo từng lĩnh vực, chuyên đề phù hợp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường thăm và làm việc với báo Lao động Thủ đô
Lãnh đạo các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố trao đổi, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của báo Lao động Thủ đô

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô trong năm qua. “Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng Ban biên tập báo Lao động Thủ đô vẫn chăm lo tốt đời sống cán bộ, phóng viên, nhân viên, từ đó giữ chân được người lao động, tạo sự đoàn kết gắn bó cùng nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”- Chủ tịch Nguyễn Phi Thường đánh giá.

Cho rằng, việc Lao động Thủ đô là 1 trong 5 tờ báo chính thống của thành phố Hà Nội được giữ lại sau quy hoạch báo chí là điều rất đáng tự hào, Chủ tịch Nguyễn Phi Thường đề nghị, trong thời gian tới, Báo Lao động Thủ đô cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững thương hiệu một cơ quan truyền thông uy tín của Thành phố.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường thăm và làm việc với báo Lao động Thủ đô
Toàn cảnh buổi làm việc

Đặc biệt, trước những bối cảnh mới của năm 2021 khi Bộ Luật Lao động sửa đổi có hiệu lực thi hành, có nhiều quy định mới liên quan đến quan hệ lao động, hoạt động của tổ chức Công đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu báo Lao động Thủ đô cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo một kênh thông tin hiệu quả để cập nhật kiến thức pháp luật mới tới bạn đọc, nhất là công nhân viên chức lao động và phản hồi việc thực thi chính sách pháp luật từ cuộc sống tới các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, tổ chức Công đoàn.

“Phản ánh một cách sâu sắc, chân thực đời sống, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của công nhân viên chức lao động, những vấn đề liên quan thiết thân tới người lao động chính là cách để Lao động Thủ đô hoàn thành tốt nhất sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động Thành phố, diễn dàn dân chủ của công nhân viên chức lao động Thủ đô, một cơ quan truyền thông nhà nước uy tín”- Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường định hướng.

Dịp này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của báo Lao động Thủ đô, phân công các đồng chí thường trực, lãnh đạo các ban xem xét, tham mưu phương án tháo gỡ, tạo điều kiện để báo Lao động Thủ đô thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bài: Phạm Diệp. Ảnh: Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động