Chủ tịch Công đoàn hết lòng vì người lao động

Anh Ngô Minh Khôi, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Tô Hiệu (Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín) đã được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm học 2023-2024”.
Góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc Công đoàn khối Giáo dục huyện Thường Tín hoàn thành mọi nhiệm vụ trọng tâm Khu lưu niệm danh nhân Nguyễn Trãi: Địa chỉ “đỏ” cho người yêu văn hóa, lịch sử “Bữa cơm Công đoàn” ấm áp nghĩa tình

Anh Ngô Minh Khôi là giáo viên dạy mỹ thuật tại Trường Tiểu học Tô Hiệu. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất danh hương khoa bảng xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín. Với niềm đam mê hội họa, anh đã thi đỗ vào Trường Đại Sư phạm nghệ thuật Trung ương. Sau khi ra trường, anh trở về cống hiến cho quê hương và trở thành giáo viên dạy mỹ thuật tại nơi đây.

Sau nhiều năm công tác, bằng sự phấn đấu không ngừng nghỉ và lòng yêu nghề, anh không chỉ đạt được các danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở tại nơi công tác mà còn được cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) tin tưởng bầu làm Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

Chủ tịch Công đoàn hết lòng vì người lao động
Anh Ngô Minh Khôi là thầy giáo dạy mỹ thuật đồng thời cũng là một họa sĩ chuyên vẽ tranh trên thủy tinh và sỏi.

Với vai trò Chủ tịch Công đoàn, anh tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và giúp người lao động có đời sống vật chất, tinh thần ổn định, yên tâm công tác và xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

Trong mắt những đồng nghiệp, anh Ngô Minh Khôi là một cán bộ công đoàn năng nổ, luôn động viên, tạo mọi điều kiện để đoàn viên công đoàn tích cực công tác, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn cũng như các nhiệm vụ công đoàn.

Anh đặc biệt chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên, chăm lo đến đời sống của CBGVNV nhà trường. Cùng với đó là đẩy mạnh các phong trào do công đoàn cấp trên phát động như: Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Hai không”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Trường học “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”,...

Theo anh Ngô Minh Khôi, trong thời đại công nghệ số ngày càng phát triển, giáo viên ngày càng phải nâng cao nghiệp vụ và nắm bắt kịp các công nghệ mới, vì vậy anh rất quan tâm, đến các chính sách đào tạo của nhà trường. Công đoàn luôn phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên theo học các lớp đại học, cao đẳng, tin học, chính trị… nhằm nâng cao trình độ, nhận thức cho giáo viên trong trường.

Công đoàn luôn đồng hành cùng Ban Giám hiệu và các tổ chuyên môn triển khai đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Chủ tịch Công đoàn hết lòng vì người lao động
Anh Ngô Minh Khôi được Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín vinh danh “Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu” năm 2024.

Quan tâm đến đời sống của người lao động, Công đoàn cũng cùng nhà trường lập danh sách xét duyệt nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho CBGVNV. Đặc biệt là quan tâm đến chế độ thai sản và nuôi con nhỏ của người lao động, tổ chức các hoạt động cho công đoàn viên như: Thi cắm hoa nhân ngày 8/3, hội nghị viên chức vào 15/10, tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” mang ý nghĩa về sự đoàn kết, chia sẻ và thấu hiểu giữa các Công đoàn viên trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Anh Ngô Minh Khôi cho biết: “Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn tôi luôn tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức học tập và thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với đoàn viên. Mọi quyền lợi của cán bộ, đoàn viên trong nhà trường được đảm bảo. Việc xét nâng lương, xét thâm niên, chế độ thai sản… cho anh chị em được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, từ đó đã động viên tinh thần cho các đoàn viên Công đoàn”.

Bên cạnh đó, anh luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn để đoàn viên yên tâm công tác.

Anh luôn triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, đặc biệt là hướng dẫn về việc thi đua khen thưởng, để CBGVNV nắm bắt và phấn đấu thực hiện, nhờ làm tốt công tác này. Bởi vậy, năm học 2023 - 2024 Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Tô Hiệu đã đạt danh hiệu Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 7 đoàn viên đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp huyện và 36 lao động tiên tiến.

Chủ tịch Công đoàn hết lòng vì người lao động
Công đoàn và Ban Giám hiệu nhà trường đã cùng nhau tạo nên một tập thể gắn kết và phát triển.

Tâm huyết với công tác Công đoàn là thế, nhưng anh Ngô Minh Khôi vẫn không quen rèn luyện bản thân, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Là một giáo viên dạy mỹ thuật, môn học “gieo mầm sáng tạo” cho các em học sinh tiểu học ngay từ khi bước vào mái trường, thầy giáo Ngô Minh Khôi tích cực sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu để nâng cao trình độ chuyên môn. Tận dụng tối đa các phương tiện, thiết bị dạy học để phục vụ bài giảng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Bản thân anh đã tích cực tham gia làm mới đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm và nhiều năm liền đạt giải A, B cấp huyện, đồng thời không ngừng tham gia đóng góp ý kiến với các thành viên trong tổ chuyên môn để cùng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của đơn vị.

Được phân công giảng dạy môn mĩ thuật, với trách nhiệm là giáo viên anh Ngô Minh Khôi luôn mang hết khả năng hiểu biết của mình để truyền đạt cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất; nhờ đó, nhiều em học sinh đã đạt giải cao trong các cuộc thi vẽ tranh cấp huyện.

Bản thân anh Khôi nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến cấp huyện. Đối với công tác Công đoàn, anh được Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015 - 2020, khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động các năm học 2021 - 2022, 2022 - 2023.

Vừa qua, anh được Liên đoàn Lao động huyện vinh danh “Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu” năm 2024, và được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm học 2023 - 2024” .

Với những thành tích đã đạt được trong quá trình công tác, anh Ngô Minh Khôi luôn là tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Trường Tiểu học Tô Hiệu và phát huy tốt công tác Công đoàn để Công đoàn Trường Tiểu học Tô Hiệu luôn “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động