Cho trái ngọt từ những đam mê

Say sưa khi nói về lĩnh vực thiết kế thời trang, nhưng khi nhắc đến thành tích bản thân và danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2024, Trần Thị Vân Khánh - Chuyên viên cắt mẫu, Phòng Kỹ thuật mẫu, Công ty TNHH SX&TM Tuấn Trang lại rất khiêm tốn, cho biết: “Danh hiệu này là niềm vui, niềm hạnh phúc với tôi, nhưng hơn hết, nó còn khẳng định và tôn vinh những nỗ lực cống hiến, sáng tạo của cả tập thể và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.
Công nhân giỏi Thủ đô, không ngừng sáng tạo vì tập thể phát triển Thi đua là động lực quan trọng khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo Danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” - niềm tự hào của công nhân lao động

Giữ lửa nghề… từ đam mê

Sinh ra và lớn lên tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, nơi được ví như cái “nôi” truyền thống của ngành dệt may, bởi thế, ngay từ nhỏ Trần Thị Vân Khánh (sinh năm 1981) đã bén duyên và sớm mơ ước trở thành một người thợ, một người thiết kế thời trang giỏi.

Tốt nghiệp Trung học phổ thông, không như bao bạn bè khác lựa chọn con đường thi vào các trường Đại học, Vân Khánh đã quyết định nộp hồ sơ thi tuyển vào trường Trung học Công nghiệp II (nay là trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định) để theo đuổi ước mơ với ngành thiết kế thời trang. Sau thời gian học tập, tốt nghiệp ra trường, Vân Khánh xin vào làm việc tại một số Công ty trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, không muốn bị bó mình trong phạm vi hẹp và cũng mong muốn phát triển bản thân hơn nữa, Vân Khánh quyết định khăn gói lên Hà Nội.

Cho trái ngọt từ những đam mê
Công nhân giỏi Thủ đô Trần Thị Vân Khánh hạnh phúc khi được sống với đam mê nghề nghiệp.

“Với mục đích trau dồi nâng cao kiến thức bản thân, tôi tiếp tục đăng ký dự thi Đại học và trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế quốc dân. Tốt nghiệp ra trường, nhiều bạn bè những tưởng tôi sẽ rẽ sang một công việc mới. Thế nhưng, tình yêu và sự đam mê với thời trang, với những mảnh vải vô tri đã níu chân tôi lại với nghề cho đến ngày nay”, Vân Khánh bộc bạch.

Chính thức “bước” vào ngành thời trang từ những năm 2000, sau gần 24 năm theo đuổi đam mê với ngành thời trang, từng kinh qua nhiều công ty, nhiều môi trường làm việc khác nhau. Thậm chí, bao dư vị vui, buồn của nghề đều trải qua, nhưng với Khánh, được làm việc tại Công ty TNHH SX&TM Tuấn Trang (Công ty Tuấn Trang) là quãng thời gian mà Khánh cảm thấy hạnh phúc hơn cả. Bởi, niềm hạnh phúc ấy không chỉ đến từ những thành tích cá nhân, những sản phẩm thời trang được thiết kế ứng ý, mà hơn hết đó chính là tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia của đồng nghiệp, của Ban lãnh đạo Công ty khiến không chỉ Vân Khánh, mà hết thảy người lao động tại Công ty đều cảm nhận “Tuấn Trang” như là ngôi nhà thứ 2 của mình.

“Đến bây giờ tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên được đích thân Giám đốc phỏng vấn tuyển dụng, bởi từ trước đến nay, rất ít khi sếp trực tiếp tham gia phỏng vấn nhân sự. Trong buổi phỏng vấn, khi trao đổi về công việc, tôi không chỉ thấy ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê của một người lãnh đạo; một môi trường làm việc năng động, nơi mà mình có thể thỏa sức với những đam mê, cống hiến với nghề; mà hơn hết, tôi cảm nhận được sự trân trọng mà Ban lãnh đạo dành cho mỗi nhân viên của mình. Và đó chính là lý do khiến tôi quyết định gắn bó với Công ty”, Vân Khánh kể về cơ duyên đến với Công ty Tuấn Trang.

Cho trái ngọt từ những đam mê
Trần Thị Vân Khánh đón nhận danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2024.

Vào làm việc tại Công ty Tuấn Trang từ năm 2017, với vị trí chuyên viên cắt mẫu, sau 7 năm gắn bó, Trần Thị Vân Khánh không nhớ rõ mình đã vẽ và cho ra bao nhiêu mẫu rập. Thậm chí, nhiều mẫu rập mà Khánh và các đồng nghiệp phải trăn trở nhiều ngày để điều chỉnh, thiết kế và ra rập sao cho tiết giảm tối đa các chi tiết, công đoạn, nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và yêu cầu kỹ thuật. Trước những khó khăn đó, Khánh và các đồng nghiệp lại cùng nhau ngồi lại tìm tòi, trao đổi, thậm chí là phải thâm nhập thị trường… để tìm được ý tưởng sáng tạo và đưa ra sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.

“Qua mỗi khó khăn, vất vả, chúng tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi các sản phẩm thời trang của mình được khách hàng tin dùng và đón nhận. Đặc biệt, hạnh phúc hơn khi mỗi lần chúng tôi thấy lãnh đạo của mình khoác lên người những bộ trang phục do chính bàn tay, khối óc của những người thợ ở Công ty sáng tạo và làm ra. Những lúc ấy, niềm hạnh phúc dường như được nhân lên gấp đôi”, Khánh tâm sự.

Thành quả từ sự nỗ lực

Trò chuyện với Trần Thị Vân Khánh, người đối diện luôn cảm nhận một nguồn năng lượng tích cực. Khánh bảo, thời trang luôn thay đổi, vì thế, làm công việc thiết kế thời trang đòi hỏi những người thợ phải thường xuyên cập nhật mẫu mã, xu hướng và ứng dụng khoa học kỹ thuật… để sáng tạo ra những sản phẩm mới, phù hợp với thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng. Với những yêu cầu ấy, như Vân Khánh chia sẻ, đúng chỉ có thể xuất phát từ niềm đam mê bất tận với công việc và khi đã đam mê rồi, thì sẽ không bao giờ thấy vất vả.

Cho trái ngọt từ những đam mê
Trần Thị Vân Khánh đã trở thành một chuyên viên giỏi lĩnh vực cắt mẫu rập tại Công ty TNHH SX&TM Tuấn Trang

Đam mê, nhiệt huyết và không ngừng trau dồi học hỏi, đổi mới, sáng tạo để nâng cao tay nghề và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp; Trần Thị Vân Khánh đã trở thành một chuyên viên giỏi lĩnh vực cắt mẫu rập tại Công ty và là một trong những đoàn viên Công đoàn đi đầu trong các phong trào thi đua, nhiều năm liên được Công ty và Công đoàn cấp trên khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất… Đặc biệt, năm 2024, Vân Khánh được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khen thưởng và tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô.

“Bật mí” về bí quyết để đạt được danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô, Khánh bảo, thực ra bí quyết đơn giản chỉ là chúng ta cứ hãy cố gắng hết mình, tận hiến với công việc, với đam mê nghề nghiệp thì sẽ phát huy được khả năng, năng lực của mình. Điều quan trọng là chúng ta chọn nghề nào cũng được, nhưng đã chọn thì phải yêu nghề, say mê với nghề thì mới có được thành công.

Công việc của một chuyên viên cắt mẫu rập tương đối bận rộn, ngoài ra, khoảng cách từ nhà đến Công ty khá xa, do đó việc đi sớm, về muộn với Khánh là chuyện như “cơm bữa”. Thế nhưng, không vì vậy mà công việc gia đình bị xao nhãng, Vân Khánh vẫn cố gắng xắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thành vai trò của một người con, người vợ và người mẹ trong gia đình. Điều hạnh phúc hơn cả đó là, phía sau Vân Khánh luôn có một người chồng thấu hiểu và sẻ chia và là động lực để Khánh vượt qua mọi khó khăn, vất vả.

“Được sống và theo đuổi đam mê nghề nghiệp, đam mê của bản thân đã là điều hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hơn nữa là phía sau mình là một người chồng thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ, là hình ảnh những người con chăm ngoan, khỏe mạnh… Đó chính là động lực để mình phấn đấu trong công việc, là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn và mình là một người phụ nữ may mắn như thế”, Vân Khánh bộc bạch.

Cho trái ngọt từ những đam mê
Trần Thị Vân Khánh là một trong 100 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2024 được biểu dương, khen thưởng tại quê hương Bác.

Bất ngờ, hạnh phúc với danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2024, đồng thời là một trong 100 Công nhân giỏi được biểu dương, khen thưởng tại quê hương Bác, đó không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà với Khánh đó còn là một ký ức, một kỷ niệm không bao giờ quên.

Khánh tâm sự: “Chính tình yêu, sự sáng tạo và sự đam mê với công việc mới là yếu tố giúp chúng ta thanh công. Vì thế, hãy cứ yêu và trân trọng công việc của mình, khi đó chúng ta sẽ tìm được niềm vui, sức sáng tạo không ngừng, từ đó đưa công việc của mình lên một tầm cao mới”.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động