Chính thức ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Tối 23/6, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội đã chính thức ra mắt, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam thông qua tà áo dài.
Phụ nữ Thủ đô hưởng ứng Tuần lễ “Áo dài cộng đồng” năm 2023 Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2023: Mở hướng phát triển mới cho du lịch Đậm nét “hồn dân tộc” qua trang phục áo dài Trạch Xá

Dự Lễ ra mắt có: Ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và phu nhân; ông Watanabe, Công sứ Nhật Bản và phu nhân; bà Kamitani Naoko, Bí thư thứ Nhất đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam; ông Nguyễn Phú Bình, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài; bà Đặng Thị Bích Liên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam...

Chính thức ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội
Bà Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam phát biểu tại Lễ ra mắt.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, bà Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam cho biết, sự kiện được tổ chức trong những ngày cả nước náo nức hướng tới những ngày lễ lớn của dân tộc như kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Áo dài Việt Nam đến nay không còn đơn thuần là một trang phục thông thường, mà đã trở thành một di sản văn hóa quý giá do các thế hệ tiền nhân để lại cho chúng ta. Trải qua lịch sử hàng trăm năm, chiếc áo dài Việt Nam ngày càng được hoàn thiện, từ chiếc áo dài giao lĩnh (còn gọi là đối lĩnh) đã phát triển lên thành chiếc áo tứ thân của các bà, các mẹ vùng châu thổ Bắc Bộ; những chiếc áo mớ ba mớ bảy nền nã của các liền chị Quan họ; những chiếc áo ngũ thân quý phái trong cung đình triều Nguyễn.

Chính thức ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội
Nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội.

Hay chiếc áo tân thời thanh lịch thời Pháp thuộc; chiếc áo dài vai Raglan kiểu Sài Gòn và cuối cùng đến những chiếc áo dài muôn màu muôn vẻ ngày hôm nay là cả một câu chuyện dài về di sản văn hóa, phản ánh bề dày của truyền thống, chiều sâu văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam. Áo dài ngày nay đã trở thành biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam, tự tin sánh vai với kimônô của Nhật Bản, hanbok của Hàn Quốc…, kiêu hãnh xuất hiện trên các đấu trường nhan sắc quốc tế, các cuộc thi hoa hậu thế giới, các cuộc trình diễn thời trang danh giá.

Chính thức ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội
Ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội.

Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam là một đơn vị trực thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam, được thành lập nhằm tôn vinh, quảng bá và lan tỏa những giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam, không chỉ trong nước mà còn trên phạm vi toàn thế giới.

Thời gian vừa qua, Câu lạc bộ đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhiều địa phương trên cả nước, cũng như một số cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Lần lượt các Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam được thành lập tại Thái Nguyên, Hải Phòng, Đắc Lắk, Cộng hòa Pháp… Các Câu lạc bộ đã trở thành ngôi nhà chung cho những người yêu quý, trân trọng áo dài dân tộc, qua đó góp phần bảo vệ di sản của cha ông, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp tục phát huy, quảng bá giá trị áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại.

Chính thức ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội
Ra mắt Ban Chấp hành Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội.

“Ngày hôm nay, tôi rất vui mừng tiếp tục được chứng kiến Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội được thành lập. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tạo được những dấu ấn riêng, những nét đặc sắc riêng của phụ nữ Thủ đô trong các hoạt động, sự kiện sinh hoạt của Câu lạc bộ”, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam Đặng Thị Bích Liên kỳ vọng.

Tại buổi lễ, bà Khúc Thị Dậu, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam đã đọc quyết định thành lập Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội và bổ nhiệm chức vụ. Theo đó, nhà thiết kế Nguyễn Thị Hương trở thành Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội.

Chính thức ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

“Với tầm nhìn trở thành Câu lạc bộ top đầu Hà Nội, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội áo dài có đầy đủ các yếu tố như số lượng hội viên tham dự đông nhất, mạng lưới hoạt động thiết thực ý nghĩa, liên kết các thành viên, các thế hệ hướng tới mục tiêu chung của Câu lạc bộ. Từ đó mang lại những giá trị cốt lõi như sự đam mê với áo dài, trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời của áo dài và tiếp lửa cho thế hệ trẻ để bảo tồn và phát huy di sản áo dài Việt Nam trong nước và quốc tế”, bà Nguyễn Thị Hương cho hay.

Chính thức ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội
Màn trống hội tại Lễ ra mắt.

Trước đó, sáng 23/6, nhân dịp ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội, hơn 400 phụ nữ trong tà áo dài truyền thống đã đạp xe diễu hành và đi xích lô trên các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm để quảng bá, bảo tồn và phát triển di sản Áo dài Việt Nam. Màn diễu hành quy tụ sự tham gia của 108 chiếc xe đạp cổ Peugeot, 200 chiếc xe xích lô. Đoàn diễu hành áo dài xuất phát từ Nhà hát Lớn, sau đó đi qua các tuyến phố quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm như Metropole, dọc bờ Hồ, Hàng Khay, kết thúc tại Đền Ngọc Sơn.

Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống mà còn là cơ hội để kết nối cộng đồng yêu thích áo dài, góp phần thúc đẩy bảo tồn và lan tỏa di sản văn hóa Việt Nam, xây dựng không gian văn hóa cho áo dài, tiến tới hoàn thiện hồ sơ đệ trình lên UNESCO để tôn vinh Quốc phục Việt Nam.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy

(LĐTĐ) Lực lượng Cảnh sát Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền Thành phố chỉ đạo quyết liệt tổ chức thực hiện các mặt công tác.
Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Giá vàng hôm nay: Xu hướng tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay: Xu hướng tiếp tục tăng

(LĐTĐ) Giá vàng hôm nay tại thời điểm 6h sáng, giá vàng SJC trong nước quanh ngưỡng 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn quanh mức 75,15 - 77,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cô hiệu trưởng “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

Cô hiệu trưởng “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Cô Nguyễn Thị Kim Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thái (xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), có thâm niên công tác trong ngành giáo dục 27 năm.
Tiêm vắc xin là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu

Tiêm vắc xin là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu

(LĐTĐ) Thông tin từ Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, những ngày gần đây, trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu, nhu cầu tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu của người dân tăng đột biến. Đáng chú ý, có ngày số người đến tiêm vắc xin tại VNVC tăng 1.000% so với thời điểm trước khi phát hiện một số ca bệnh.
Siêu Cup châu Âu - Nam Mỹ: Messi đọ sức với Yamal?

Siêu Cup châu Âu - Nam Mỹ: Messi đọ sức với Yamal?

(LĐTĐ) Trận Finalissima tranh Siêu Cup châu Âu - Nam Mỹ 2025 có thể chứng kiến màn đọ sức giữa thần đồng Lamine Yamal với siêu sao từng tắm cho anh 17 năm trước Lionel Messi.
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.

Tin khác

Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo tại lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo tại lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Đến với lễ hội Sen Hà Nội đang được tổ chức tại quận Tây Hồ, người dân và du khách không chỉ được hòa mình vào không khí ngát hương sen mà còn được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm độc đáo.
Quảng bá, vinh danh nghề làm trà sen Hà Nội tới du khách

Quảng bá, vinh danh nghề làm trà sen Hà Nội tới du khách

(LĐTĐ) Công việc ướp trà sen được truyền từ nhiều đời nay tại các gia đình ở phường Quảng An (quận Tây Hồ) nhưng hiện chỉ còn một số gia đình còn gìn giữ. Bởi thế, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024 sẽ góp phần quảng bá tinh hoa sen Hà thành cũng như động viên các nghệ nhân trong việc gìn giữ nghề của cha ông.
Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

(LĐTĐ) Ở Hà Nội, nhắc đến hoa sen người ta nghĩ ngay đến sen Bách Diệp của vùng đất Tây Hồ. Để bảo tồn và phát huy văn hóa đặc sắc và giá trị kinh tế của sen, Hà Nội đã mở rộng các vùng trồng sen ở nhiều quận, huyện, thị xã, đến nay có khoảng hơn 600ha trồng sen, tập trung ở nhiều địa phương.
Xác lập 2 kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

Xác lập 2 kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Vào lúc 20h tối nay 12/7, tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ngõ 612, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) sẽ chính thức khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024, với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị hứa hẹn thu hút số đông người dân và du khách quốc tế.
Hà Nội: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố năm 2024

Hà Nội: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố năm 2024

(LĐTĐ) Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 16-17/11

Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 16-17/11

(LĐTĐ) Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2024, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 17/11 tại khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh thuộc phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trưng bày “Thắp ngọn lửa hồng” kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Trưng bày “Thắp ngọn lửa hồng” kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024), sáng 9/7, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Thắp ngọn lửa hồng”.
Cận cảnh khu di tích lầu Bảo Đại xuống cấp trước khi được trùng tu

Cận cảnh khu di tích lầu Bảo Đại xuống cấp trước khi được trùng tu

(LĐTĐ) Khu biệt thự cổ hơn 100 năm tuổi nằm trong di tích lầu Bảo Đại (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) hiện nay đang xuống cấp, hư hỏng ở nhiều hạng mục.
Ứng xử đẹp với di tích nhìn từ mô hình kiểu mẫu xã Dương Xá

Ứng xử đẹp với di tích nhìn từ mô hình kiểu mẫu xã Dương Xá

(LĐTĐ) Từ năm 2023 đến nay, Khu di tích thờ Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đón hàng nghìn khách tới tham quan, làm lễ, đặc biệt là các chuyến tham quan về nguồn tìm hiểu các di tích lịch sử của người dân. Đó là nhờ một phần đóng góp không nhỏ của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện trong thực hiện mô hình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu.
Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn Thủ đô

Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn Thủ đô

(LĐTĐ) Nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”, trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, triển khai nhiều hoạt động văn hoá - thể thao - gia đình đạt được kết quả đáng ghi nhận.
Xem thêm
Phiên bản di động