Chính thức khởi động vòng 2 cuộc thi Speak to Lead

Khép lại thành công sau vòng 1, từ ngày 11 đến ngày 19/9, 19 đội thi của các trường Trung học phổ thông chuyên trên khắp cả nước tiếp tục bước vào vòng 2 cuộc thi Speak to Lead.
Chính thức khởi động vòng 2 cuộc thi Speak to Lead Cuộc thi Speak to Lead: Vòng 1 khép lại với nhiều điểm sáng ấn tượng
Chính thức khởi động vòng 2 cuộc thi Speak to Lead Tỏa sáng tài năng tại các sân chơi mùa hè của VUS
Chính thức khởi động vòng 2 cuộc thi Speak to Lead Học sinh 25 trường Trung học phổ thông chuyên tham gia thi hùng biện tiếng Anh trực tuyến

Chủ đề hùng biện của cụm thi đầu tiên là "Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ trong lĩnh vực thương mại". Theo đó, mỗi đội thi có nhiệm vụ khai thác một điểm khác nhau về vấn đề hợp tác thương mại giữa 2 nước.

Sau hơn 3 tiếng tranh tài với các phần hùng biện và tranh biện đầy gay cấn, các đội thi lần lượt thể hiện được kiến thức cùng khả năng thuyết trình tiếng Anh lưu loát. Cụm thi đầu tiên với sự góp mặt của các trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương), Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang) và Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành (Trà Vinh) đã hoàn thành xuất sắc phần thi hùng biện của mình ngày 11/9 vừa qua.

chinh thuc khoi dong vong 2 cuoc thi speak to lead 1
Các thí sinh của đội thi trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu tự tin thể hiện phần hùng biện của mình.

Với nhiều đội thi, mặc dù đây là lần đầu tiên trực tiếp được thử sức với cuộc thi hùng biện dưới hình thức trực tuyến nhưng các em có cách thức truyền tải nội dung và phong thái rất tốt.

Ban Giám khảo nhận xét, mỗi đội thi mang một màu sắc hùng biện khác nhau. Điểm hay của một số bài thi là cập nhật tình hình thời sự Covid-19 vào trong bài. Hai đội thi của tỉnh Hải Dương và tỉnh Phú Thọ trình bày bài hùng biện với sự đầu tư, chuẩn bị tài liệu thuyết trình công phu. Trong khi đó, đội thi của tỉnh An Giang thể hiện được sự ấn tượng khi sáng tác một đoạn bài hát tiếng Anh cho phần hùng biện của mình.

Kết thúc phần thi hùng biện, các đội thi phải trả lời các câu hỏi phản biện đến từ Ban Giám khảo và đội thi đối thủ. Đội thi đến từ trường Trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu (An Giang) được Ban Giám khảo đánh giá có phần phản biện sắc bén cùng với khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Xuất sắc vượt qua các đội thi đối thủ, đội thi trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu đạt 447/500 điểm, xếp thứ nhất cụm thi, giành được chiến thắng thuyết phục và là trường đầu tiên sẽ góp mặt tại vòng chung kết sắp tới.

Nguyễn Hoa Minh An (Thành viên đội thi trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu) chia sẻ: “Khi nhận được chủ đề thi, chúng em suy nghĩ làm cách nào để có được bài hùng biện tốt nhất, vừa có đủ thông tin cần thiết, vừa phải thú vị, hấp dẫn người nghe.

Do đó, chúng em quyết định rằng sẽ tập trung nhiều hơn vào phần ý kiến của bản thân, những ý tưởng, kế hoạch để tiếp tục phát huy mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong lĩnh vực thương mại. Cuối phần hùng biện, chúng em đã thể hiện một bài hát và em nghĩ nhờ đó mà bài thi của chúng em đã chinh phục được Ban Giám khảo”.

Chính thức khởi động vòng 2 cuộc thi Speak to Lead
Cuộc thi được tổ chức hoàn toàn dưới hình thức online. Do đó, Ban Tổ chức luôn đảm bảo đường truyền Internet được kết nối ổn định

Đánh giá chung về phần thi của các đội thi trong cụm thi đầu tiên, thầy giáo Võ Anh Tuấn (thành viên Ban Giám khảo) cho biết: “Với cùng một chủ đề, các đội thi đều thể hiện được sự đầu tư và kiến thức hiểu biết thông qua nội dung bài thuyết trình. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cao phần thi của trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu vì các em thể hiện sự vượt trội về khả năng thuyết trình ấn tượng, sự tự tin và nhanh nhạy khi tham gia tranh biện”.

Được biết, Speak to Lead là cuộc thi hùng biện Tiếng Anh do Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp với Hệ thống Giáo dục Hocmai tổ chức, đánh dấu 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, nhằm thúc đẩy học sinh Việt Nam tìm hiểu về quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi đấu trực tuyến. Bằng sự chuẩn bị kĩ lưỡng và hỗ trợ sát sao, Ban Tổ chức luôn cố gắng đảm bảo phần thi của các đội được diễn ra trọn vẹn nhất.

“Để đảm bảo không phần thi nào bị gián đoạn, Ban Tổ chức đã tính toán và có kế hoạch chi tiết, đảm bảo các đội có thể thực hiện phần thi một cách suôn sẻ nhất. Trước khi diễn ra chương trình một tuần, chúng tôi tổ chức các buổi đào tạo, chạy thử và bổ sung các trang thiết bị cần thiết cho các trường.

Ngoài ra, ngay cả Ban Giám khảo (bao gồm Đại sứ quán Hoa Kỳ, Lãnh sự sứ quán Hoa Kỳ và Hệ thống Giáo dục Hocmai) cũng không ngồi cùng một địa điểm để chấm thi mà tất cả đều thực hiện trực tuyến. Do đó, việc đảm bảo kết nối đường truyền ổn định là ưu tiên hàng đầu” - bà Phạm Thị Hương Giang (đại diện Ban Tổ chức cuộc thi cho biết.

4 cụm thi còn lại tiếp tục thi đấu lần lượt vào các ngày 14, 16, 18 và 19/9.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động