Chính sách học phí năm học 2021- 2022: Nhà trường và phụ huynh đều vui mừng

(LĐTĐ) Mới đây, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022. Việc Thành phố thống nhất chủ trương giảm 50% học phí cho hơn 2 triệu học sinh là niềm vui lớn đối với các bậc phụ huynh và nhà trường.
Cần hiểu đúng về quy định mức học phí áp dụng cho năm học 2021-2022 Phụ huynh vui mừng vì chính sách nhân văn Quy định mới nhất về những đối tượng được miễn giảm học phí

Nhà trường vui mừng

Năm học 2021-2022 là một năm học vô cùng đặc biệt đối với ngành giáo dục. Khai giảng đã trôi qua gần 1 tháng, nhưng cô và trò vẫn chưa được được gặp nhau, “vòng tay yêu thương” vẫn chỉ qua màn ảnh nhỏ.

Việc Thành phố sẽ không tăng học phí, đồng thời hỗ trợ 50% học phí trong cả năm học đã giảm áp lực rất lớn về tài chính cho các bậc phụ huynh, nhất là với những hộ có 2 con trở lên đang độ tuổi đến trường. Đây là niềm vui chung của phụ huynh và các nhà trường.

Theo bà Phạm Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông La, huyện Hoài Đức: “Năm học này, nhà trường mới triển khai thu bảo hiểm y tế theo quy định chứ chưa triển khai bất cứ khoản đóng góp nào khác. Hiện tại, nhà trường tập trung vào nâng cao chất lượng dạy và học online cho giáo viên, học sinh; những vấn đề còn lại sẽ triển khai sau”.

Thấu hiểu sự sẻ chia của lãnh đạo Thành phố
Năm học 2021-2022, học sinh mầm non sẽ được hỗ trợ học phí. (Ảnh minh họa, chụp khi chưa có dịch Covid-19)

Bà Phạm Hương Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình chia sẻ: "Thông thường, vào đầu năm học, các phụ huynh sẽ phải đóng một số khoản tiền, đây là những khoản đóng góp cần thiết để bảo đảm cho các em có đủ điều kiện học tập. Tuy nhiên, thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, nên những khoản đóng góp này cũng là một gánh nặng không nhỏ với nhiều gia đình. Việc Thành phố quyết định hỗ trợ 50% mức học phí cho học sinh các cấp học trên địa bàn Thủ đô là sự quan tâm, hỗ trợ rất thiết thực, ý nghĩa cho các phụ huynh. Hiện nay, nhà trường đang tập trung việc dạy và học online, chưa đề cập đến các khoản thu đầu năm".

Tương tự, bà Phạm Thu An, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Tự, quận Đống Đa cũng cho biết: "Chủ trương của Thành phố rất hợp với lòng dân. Việc chia sẻ khó khăn cho những người có con, em trong độ tuổi đi học bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 thể hiện tính nhân văn sâu sắc".

Khi được hỏi về các khoản thu đầu năm, hiệu trưởng một số trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đều cho rằng trường chưa thực hiện thu học phí năm học 2021-2022 mà chỉ phổ biến về khoản thu bảo hiểm y tế bởi đây là khoản phải nộp đúng thời gian quy định. Đồng thời, giữ ổn định nền nếp và chất lượng học online; quan tâm rà soát thiết bị của học sinh nghèo… là những vấn đề trường triển khai trong giai đoạn này; các khoản phí nhà trường sẽ chờ chỉ đạo cấp trên và tiến hành sau khi họp phụ huynh đầu năm.

Với trường ngoài công lập, học phí và các khoản đóng góp được tiến hành trên cơ sở thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường. Do triển khai dạy trực tuyến trong khoảng đầu tháng 8/2021, các trường chủ động đề xuất giảm mức đóng học phí trực tuyến, xin ý kiến, thống nhất với cha mẹ học sinh; trong đó học phí thu phổ biến ở mức 75% so với học trực tiếp và thống nhất nguyên tắc "không tăng học phí trong năm học 2021-2022".

Thấu hiểu sự sẻ chia của lãnh đạo Thành phố
Học sinh phổ thông cũng được giảm học phí trong năm học 2021-2022.

Phụ huynh yên tâm

Chị Nguyễn Thanh Hà, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ có con học lớp 1 chia sẻ: "Năm nay kinh tế khó khăn, vợ chồng em công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, lo nhất là lúc con đi học không biết phải xoay xở thế nào để đóng góp đầy đủ. Thật may mắn, từ đầu năm đến giờ trường chưa triển khai đóng góp gì cả. Mới đây lại nghe thông tin trong năm học này, Thành phố không những không tăng học phí mà còn hỗ trợ 50% học phí cho học sinh, như vậy sẽ giảm áp lực rất lớn về tài chính cho các bậc phụ huynh, trong đó có nhà em".

Tương tự, chị Đào Ngọc Mai, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm bày tỏ: "Nếu thông báo đóng học từ đầu tháng 9, quả thật em phải đi vay mượn vì nhà em có 2 cháu đi học mà vợ chồng em mất việc 3 tháng nay rồi. Đợi Hà Nội nới lỏng giãn cách, em đi làm được thì mới có thu nhập để lo ăn học cho 2 cháu. Việc được giảm 50% học phí trong giai đoạn này mang lại niềm vui lớn cho những phụ huynh lao động tự do như chúng em".

Còn chị Mai Thu Huyền, phường Trung Tự, quận Đống Đa thì bộc bạch: "Con em học trường mẫu giáo chất lượng cao trên địa bàn quận với mức học phí 4,2 triệu đồng/tháng. Theo lộ trình, mức học phí sẽ tăng hàng năm. Thật may mắn, trong giai đoạn khó khăn này, Thành phố đã quyết định giữ nguyên mức trần học phí như năm trước. Điều này làm giảm nhiều áp lực cho gia đình em".

Có thể thấy, việc giãn thời gian thu phí đầu năm học cùng việc thống nhất chủ trương giảm 50% học phí cho hơn 2 triệu học sinh trên địa bàn Thành phố là chính sách nhân văn, thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu, sẻ chia của Thành phố với những khó khăn mà người lao động, phụ huynh học sinh đang phải đối mặt.

H.Duy - H.Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động