Chính quyền và nhân dân TP. Đà Nẵng đồng lòng dập dịch

(LĐTĐ) Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế tiếp tục điều tra yếu tố dịch tễ tất cả các trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 (F1) và thực hiện cách ly các trường hợp này tại trung tâm y tế quận, huyện theo quy định; điều tra các trường hợp có tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần (F2) để kịp thời phối hợp với UBND các địa phương liên quan áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát phòng, chống Covid-19 theo đúng quy định.
Thêm 5 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam, hiện Việt Nam có 464 ca bệnh
Thêm 9 ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng và Hà Nội
5726 5
Cầu Sông Hàn biểu tượng của Tp. Đà Nẵng

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan triển khai phun hóa chất khử trùng phòng chống Covid-19 tại các địa điểm liên quan đến bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2; tiếp tục tiến hành xét nghiệm theo quy định (lần 2, lần 3) đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép từ ngày 1-7 được phát hiện trên địa bàn thành phố; khẩn trương có biện pháp chuẩn bị bảo đảm khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và các vật tư, thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai phân luồng khám, chữa bệnh bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện chủ động phối hợp với Sở Y tế trong quá trình điều tra, rà soát và thực hiện cách ly các trường hợp F1, F2 theo đúng quy định.

5653 1
Bà Trần Thị Thanh Tâm Chủ Tịch UBND quận Sơn Trà

Bà Trần Thị Thanh Tâm Chủ Tịch UBND quận Sơn Trà cho biết: Hiện nay trên địa bàn quận đã có ca nhiễm trong cộng đồng, chính vì vậy, chúng tôi đã họp triển khai rất cụ thể cho từng phường nắm tình hình nếu có gì phức tạp là báo cáo ngay để không cho dịch lây lan thêm trên địa bàn. Bên cạnh đó bà Tâm cũng mong muốn mọi người dân cần nêu cao cảnh giác và hợp tác với chính quyền, nếu có phát hiện thì báo cáo ngay cho lãnh đạo quận kịp thời biết để có biện pháp phòng trành.

5702 2
Ông Nguyễn Hoà, Phó Chủ Tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn

Cùng với đó theo ông Nguyễn Hoà, Phó Chủ Tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, do tình hình dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang diễn biến rất phức tạp nên chính quyền và nhân dân Quận xác định dập dịch là nhiệm vụ rất quan trọng không thể lơ là. Quận triển khai và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ Tướng Chính Phủ cũng như các văn bản của UBND TP. Đà Nẵng. Bên cạnh đó Quận thành lập các tổ nhỏ để bám sát nắm tình hình những du khách đang có mặt trên địa bàn quận hiện nay.

Để đảm bảo an toàn và giám sát chặt chẽ về phòng chống dịch ông Nguyễn Hoà, cho biết thêm đã triễn khai Khu phố cách khu phố, nhà cách nhà, tổ cách tổ, nhằm đảm bảo an toàn cũng như việc theo dõi rà soát thuận tiện hơn.

5714 3
Ông Phan Minh Mẫn Trưởng Công An Quận Sơn Trà

Ông Phan Minh Mẫn, Trưởng Công An quận Sơn Trà: Trước hết chúng tôi xác định đầu tiên là mỗi chiến sĩ trong lực công an quận Sơn Trà phải chấp hành nghiêm túc để đảm bảo cho toàn lực lượng. Bên cạnh đó việc chống dịch trên địa bàn Tp. Đà Nẵng hiện nay nói chung và trên địa bàn Quận Sơn trà nói riêng tôi xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không thể lơ là cho dù một phút một giây. Về công tác lưu trú chúng tôi rà soát thật kỷ không để trình trạng bỏ sót người nước ngoài không đăng ký lưu trú. Hiện nay ngoài vấn đề đảm bảo việc phòng chống dịch thì tôi luôn chỉ đạo sát sao các cán bộ chiến sĩ luôn đấu tranh phòng chống tội phạm nằn trên địa bàn quận.

5723 4
Bà Nguyễn Thị Bình

Bà Nguyễn Thị Bình ( số nhà 41Trần Quang Khải, Phường Thọ Quang Quận Sơn Trà Tp. Đà Nẵng) cho biết tôi có nghe biết qua tivi và các loa phóng thanh của phường nên tôi dặn dò các con thật kỷ, không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết, phải nghe lời chính quyền tuyệt đối trong lúc này, tôi thấy nhà nào cũng chấp hành rất tốt. Tôi mong thành phố Đà Nẵng và cả nước sớm dập được dịch.

Trần Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động