Chi đoàn báo Lao động Thủ đô: Tiếp tục là lực lượng xung kích, tiên phong trên mọi mặt trận

(LĐTĐ) Ngày 14/1, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh báo Lao động Thủ đô đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Đại hội Chi đoàn báo Lao động Thủ đô lần này là Đại hội điểm trong kế hoạch chỉ đạo Đại hội các Chi đoàn nhiệm kỳ mới của Đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố.
Báo Lao động Thủ đô: Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 Báo Lao động Thủ đô đồng hành cùng tổ chức Công đoàn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ! Cầu nối đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống Luôn “sát cánh” cùng người lao động

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô; Nguyễn Văn Bình, Phó Tổng biên tập. Về phía Đoàn cấp trên LĐLĐ Thành phố có đồng chí Phạm Cao Cường, Bí thư Đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố.

Chi đoàn báo Lao động Thủ đô có tổng số 16 đoàn viên. Trong năm 2021, Ban Chấp hành và các đoàn viên thanh niên cơ quan đã tích cực, chủ động trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động chung của cơ quan, góp phần vào sự thành công của từng hoạt động.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên cơ quan đã chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch, đồng thời tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch để nâng cao nhận thức của cộng đồng; đoàn viên thanh niên cơ quan cũng đã có nhiều tuyến bài chất lượng đạt giải cao tại các giải báo chí của Thành phố và Trung ương.

Chi đoàn báo Lao động Thủ đô: Tiếp tục là lực lượng xung kích, tiên phong trên mọi mặt trận
Chi uỷ, Ban Biên tập báo Lao động Thủ đô và lãnh đạo Đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố tặng hoa Ban Chấp hành Chi đoàn báo nhiệm kỳ 2022-2024.

Đặc biệt, Chi đoàn báo Lao động Thủ đô đã phối hợp với Quận đoàn Đống Đa tổ chức thành công trận giao hữu bóng đá thiết thực chào mừng Tháng Thanh niên năm 2021; cùng Công đoàn cơ quan tham gia cuộc thi gói bánh chưng, thi văn nghệ do Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức; phối hợp tổ chức thành công chương trình kỷ niệm 28 năm ngày ra số báo đầu tiên tại Cát Bà, Hải Phòng. Nhiều đoàn viên thanh niên cơ quan đã được Đoàn cấp trên khen thưởng.

Đáng chú ý, nhiệm kỳ qua, Chi đoàn báo đã chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị. Chi đoàn cũng đã giới thiệu và được Chi ủy, Đảng ủy Liên đoàn Lao động thành phố cử 4 đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng. Trong đó có 1 đoàn viên được kết nạp và 1 đoàn viên đang được xem xét duyệt kết nạp Đảng trong thời gian tới.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn báo Lao động Thủ đô nhiệm kỳ 2019-2022 cũng như đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ mới, bao gồm: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố lần thứ XXV; Nghị quyết Đại hội Chi hội báo, định hướng của Đoàn cấp trên; phương hướng nhiệm kỳ mới. Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã có nhiều tham luận với những ý kiến sôi nổi, thẳng thắn góp phần vào thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Cao Cường, Bí thư Đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đánh giá cao những kết quả các mặt công tác hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua của Chi đoàn báo Lao động Thủ đô. Thời gian tới, Ban Chấp hành Chi đoàn khoá mới cần thực hiện tốt các mặt công tác của Đoàn như công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; các phong trào xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và cơ quan chuyên môn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên...

Đồng chí Phạm Cao Cường cũng tin tưởng và kỳ vọng vào Ban Chấp hành Chi đoàn báo Lao động Thủ đô nhiệm kỳ 2022-2024 sẽ hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu các mặt hoạt động đã đề ra tại Đại hội lần này.

Đại hội cũng đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư chi bộ, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc, theo đó, đây là nhiệm kỳ diễn ra nhiều sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, báo Lao động Thủ đô với lực lượng đoàn thanh niên là nòng cốt đã tiên phong trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Ngoài ra, với các hoạt động của báo như giao lưu trực tuyến, ngày hội việc làm, tổ chức giải bóng đá..., vai trò của Đoàn Thanh niên thể hiện rất tốt. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư chi bộ, Tổng Biên tập Lê Thị Bích Ngọc mong muốn Ban Chấp hành Chi đoàn khoá mới sẽ tổ chức hoạt động Đoàn có sự đổi mới, sáng tạo, thể hiện tinh thần của tuổi trẻ nhiệt huyết, tiếp tục là lực lượng xung kích trong các hoạt động chung của cơ quan và Đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 3 đồng chí, với số phiếu tín nhiệm 100%, đồng chí Mai Văn Quý được bầu là Bí thư Chi đoàn báo Lao động Thủ đô.

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên báo Lao động Thủ đô nhiệm kỳ 2022-2024.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân - liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

Tin khác

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

(LĐTĐ) Chiều 25/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Xem thêm
Phiên bản di động