Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường:

Báo Lao động Thủ đô đồng hành cùng tổ chức Công đoàn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ!

Là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, tiếng nói của tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, báo Lao động Thủ đô đã và đang nỗ lực từng ngày để góp phần khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn; xây dựng giai cấp công nhân ngày một vững mạnh. Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), báo Lao động Thủ đô đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá và động viên của đồng chí Nguyễn Phi Thường – Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội để Báo ngày càng phát triển.
Nắm chắc tình hình quan hệ lao động, sáng tạo trong hoạt động để góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh Biến thách thức thành cơ hội nâng cao hơn nữa vai trò của Công đoàn

Phóng viên: Thưa đồng chí, những năm gần đây hệ thống báo chí của cả nước đang ngày càng phát triển, trong dòng chảy đó, đồng chí có đánh giá, nhận xét gì về tờ báo của tổ chức Công đoàn Thủ đô?

Đồng chí Nguyễn Phi Thường: Hòa cùng dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam, báo Lao động Thủ đô đang ngày càng phát triển và luôn hoàn thành tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động Thành phố, tiếng nói của tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Báo đã phản ánh sâu rộng hoạt động của các cấp Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động; phản ánh phong phú đời sống, việc làm và tâm tư tình cảm của người lao động; phát hiện, lan tỏa những gương điển hình tiên tiến, những mô hình hoạt động Công đoàn tiêu biểu; phản ánh kiến nghị của người lao động, cùng với các cơ quan chức năng bảo vệ quyền, lợi hợp pháp chính đáng của người lao động…

Báo Lao động Thủ đô đồng hành cùng tổ chức Công đoàn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ!
Đồng chí Nguyễn Phi Thường – Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Cùng với việc phát triển báo giấy, báo điện tử Lao động Thủ đô đang hoạt động ngày càng hiệu quả và đã khẳng định được vị thế của 1 trong 5 tờ báo chính thống uy tín của thành phố Hà Nội. Ngoài các thể loại báo chí truyền thống, báo đã triển khai thêm nhiều hình thức làm báo mới như: Longform; Emagazine; Clip; Audio; Infographic; truyền hình online…để theo kịp xu thế của thời đại. Báo điện tử Lao động Thủ đô cũng đang phát huy hiệu quả thế mạnh của mình, đó là truyền trực tuyến, trực tiếp các sự kiện lớn Thủ đô, đất nước và hoạt động của các cấp Công đoàn.

Ngoài ra, Báo đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến với những nội dung, chủ đề về quyền, lợi ích, chế độ chính sách liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động và những vấn đề mà bạn đọc quan tâm như: Bảo hiểm xã hội, chính sách tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bầu cử... Thông qua đó đã góp phần tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động.

Song hành với việc phát triển, đổi mới về nội dung và hình thức của báo giấy, báo điện tử, trong những năm qua, báo Lao động Thủ đô đã tích cực tổ chức các hoạt động xã hội, như tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động cúp báo Lao động Thủ đô, tạo sân chơi bổ ích để công nhân, viên chức, lao động có điều kiện giao lưu, học hỏi và cải thiện đời sống tinh thần. Hằng năm, báo Lao động Thủ đô cũng đã tổ chức thành công chương trình Ngày hội việc làm, tạo cơ hội để gắn kết cộng đồng doanh nghiệp và người lao động.

Có thể khẳng định, báo Lao động Thủ đô là một kênh thông tin chuẩn xác, là cầu nối giữa người lao động, doanh nghiệp với các cấp Công đoàn, chính quyền. Báo đã đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, từ những thông tin trên báo, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố đã kịp thời nắm bắt và có định hướng chỉ đạo, giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động cũng như chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Phóng viên: Đồng chí vừa khẳng định, báo Lao động Thủ đô đã đồng hành cùng tổ chức Công đoàn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ. Vậy cụ thể là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Phi Thường: Đúng vậy, Liên đoàn Lao động Thành phố ghi nhận và đánh giá cao vai trò của báo Lao động Thủ đô trong việc đồng hành cùng tổ chức Công đoàn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ. Báo Lao động Thủ đô không chỉ là công cụ hữu ích để tuyên truyền những chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô mà Báo còn chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Đơn cử như, trong 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô năm 2021, báo Lao động Thủ đô được Liên đoàn Lao động Thành phố giao nhiệm vụ phối hợp triển khai Đề án thí điểm “Xây dựng và phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”. Ghi nhận thực tế cho thấy, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở đã được báo Lao động Thủ đô tổ chức thực hiện bài bản, sáng tạo và hiệu quả. Khi Bản tin phát hành, đã được cơ sở đón nhận và đánh giá cao bởi tính thiết thực, đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên, người lao động, được cán bộ Công đoàn cơ sở coi là cuốn cẩm nang hoạt động Công đoàn.

Ngoài ra, đối với việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống Công đoàn Thủ đô, báo Lao động Thủ đô đã trở thành “cánh tay” đắc lực của Liên đoàn Lao động Thành phố. Cụ thể, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân lao động trong việc tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp và ban hành hướng dẫn “Tổ An toàn Covid-19” hoạt động. Ngay sau đó, báo Lao động Thủ đô đã rất nhanh nhạy, sáng tạo, cụ thể hóa chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố bằng những hình thức tuyên truyền đa dạng, sinh động như: Clip, Audio, Infographic…

Chính việc tuyên truyền kịp thời đã tạo sức lan tỏa nhanh chóng, chỉ chưa đầy 1 tháng, trên địa bàn Thành phố đã có gần 11.000 “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp được thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn và chưa có tổ chức Công đoàn). Việc thành lập các “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp đã được người sử dụng lao động đồng tình ủng hộ, là mô hình sáng tạo được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố ghi nhận, Liên đoàn Lao động nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã triển khai, áp dụng.

Báo Lao động Thủ đô đồng hành cùng tổ chức Công đoàn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ!
Đại diện báo Lao động Thủ đô và các mạnh thường quân trao quà hỗ trợ cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Thực hiện nhiệm vụ được Liên đoàn Lao động Thành phố giao, báo Lao động Thủ đô đã phối hợp với các Ban của Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng nội dung, thiết kế và in ấn 15.000 áp phích tuyên truyền về các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc để phát hành tới các đơn vị, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn Thành phố. Từ đó, góp phần tuyên truyền để công nhân lao động hiểu biết và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch tại nơi làm việc.

Với việc tuyên truyền kịp thời, sâu rộng sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Liên đoàn Lao động Thành phố, sự vào cuộc khẩn trương, đồng bộ của cả hệ thống Công đoàn trong công tác phòng, chống dịch đã góp phần tạo nên cao trào trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân, gương mẫu đi đầu cùng với Thủ đô và nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa tham gia phòng, chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo duy trì, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh việc làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, báo Lao động Thủ đô đã thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Từ sự kêu gọi, vận động của báo Lao động Thủ đô, đã có nhiều đơn vị, doanh nghiệp chung tay ủng hộ vật tư y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch tại Hà Nội và hỗ trợ người dân, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang. Qua đó, góp phần tích cực vào mục tiêu chung là chăm lo cho đoàn viên, người lao động, ổn định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, sớm đẩy lùi dịch bệnh và đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

Phóng viên: Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), đồng chí có gửi gắm gì đến tập thể báo Lao động Thủ đô nói riêng và những người làm báo nói chung?

Đồng chí Nguyễn Phi Thường: Trong những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình, cách làm hay và tấm gương người tốt, việc tốt; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong xã hội; là diễn đàn để đông đảo quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến cũng như thực hiện quyền giám sát công tác điều hành của chính quyền các cấp từ Trung ương tới địa phương.

Mỗi phóng viên, nhà báo chính là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, nhiều người đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy, kịp thời có mặt tại những điểm nóng, tâm dịch để hoàn thành sứ mệnh cao cả của người làm báo là truyền tải thông tin đến bạn đọc.

Đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô, thời gian qua luôn nhận được sự ủng hộ, quan tâm, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội. Nhờ đó, hình ảnh tổ chức và các hoạt động Công đoàn đã được lan tỏa tới đông đảo người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong xã hội; góp phần khẳng định Công đoàn là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, một bộ phận công nhân, lao động mất việc, thiếu việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động bị ảnh hưởng.

Bối cảnh tình hình mới đặt ra cho tổ chức Công đoàn không ít thách thức, đòi hỏi mỗi cấp Công đoàn phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để tiếp tục phát triển, khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn. Tôi hi vọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới,tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đối với báo Lao động Thủ đô, tôi đề nghị Báo cần tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động để làm tốt hơn công việc của mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin của của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô; cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo tiếp tục nỗ lực, không ngừng tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; năng động, sáng tạo, nhiệt tình, gắn bó với công nhân, lao động, với Công đoàn cơ sở để có thêm những tác phẩm sâu sắc, tâm huyết, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động, những kết quả của phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi xin chúc các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội không ngừng phát triển, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam; chúc đội ngũ những người làm báo luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê với nghề, luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mai Quý (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động