“Chây ì” trả nợ công nhân?
Người lao động tự đánh mất quyền lợi vì hồ sơ bất nhất | |
Nam Định: Hoảng vì thức ăn có dòi, hàng ngàn công nhân đình công |
Theo đơn thư phản ánh của anh Vũ Văn Quý (31 tuổi, trú tại Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), tháng 3.2014, anh đại diện cho nhóm công nhân ký hợp đồng thi công gói thầu số 9, tỉnh lộ 127 Lai Châu (Dự án Thủy điện Lai Châu) với Công ty TNHH một thành viên 492.
Trụ sở Công ty TNHH một thành viên 492 . |
Ngày 31.3.2015, nhóm công nhân do anh Quý làm tổ trưởng đã hoàn thành công việc theo đúng hợp đồng và bàn giao hiện trường cho phía Công ty TNHH một thành viên 492. Sau đó, 2 bên đã thống nhất công việc và làm biên bản đối chiếu công nợ. Kết thúc hợp đồng, Công ty TNHH một thành viên 492 còn nợ nhóm công nhân 301 triệu đồng.
“Tuy công nợ đã chốt, nhưng đến nay đã hơn một năm trôi qua, Công ty TNHH một thành viên 492 vẫn chưa trả tiền cho chúng tôi. Việc “chây ì” trả nợ của phía công ty khiến cuộc sống của các gia đình chúng tôi gặp muôn vàn khó khăn” - anh Quý chia sẻ.
Cũng theo anh Quý, ngoài việc Công ty TNHH một thành viên 492 chậm thanh toán tiền, ông Nguyễn Đình Chương - Đội trưởng 922 (thuộc Công ty 492) còn mượn lại hợp đồng gốc và không trả lại. “Tôi không hiểu vì lý do gì mà ông Chương lại mượn hợp đồng gốc của tôi và không chịu trả lại. Mặc dù tôi đã nhiều lần liên lạc để đòi lại, nhưng ông Chương không nghe máy, nếu có nghe thì cũng chỉ ậm ừ rồi tắt máy” - anh Quý bức xúc cho biết.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Văn Thụy - Chủ nhiệm Chính trị Công ty TNHH một thành viên 492 - cho biết: Phía chủ đầu tư vẫn còn nợ chúng tôi hơn 10 tỉ đồng. Còn nhóm anh Quý, chúng tôi chỉ còn nợ hơn 300 triệu đồng. Trong trường hợp này, anh Qúy phải đến các cơ quan của công ty, gặp ban giám đốc, thì chúng tôi sẽ thanh toán. Trong tháng 4, tháng 5 này, công ty sẽ thanh toán, vì số tiền này quá nhỏ đối với công ty.
Tuy nhiên, theo anh Quý, phía Công ty TNHH một thành viên 492 vẫn chưa chốt ngày trả và cũng chỉ hứa hẹn.
Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc
Tuấn Trung
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đề nghị bổ sung người lao động nấu ăn tại các trường mầm non là nghề, công việc nặng nhọc
Các địa phương phải tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính
Phim Hoàng Hậu cuối cùng khởi quay vào năm 2025
Xử lý nghiêm nếu có việc vận động học sinh không thi vào lớp 10 công lập
Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm công nhân bị tai nạn do sạt lở đất
Huyện Mê Linh cần đẩy nhanh hơn chuyển đổi số
Kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng nhìn từ quận Tây Hồ
Tin khác
Nhọc nhằn câu chuyện “bám nghề” của những người phụ nữ ngành Điện
Đời sống 08/05/2024 06:57
Cải thiện tư thế làm việc cho người lao động
Vì lợi ích đoàn viên 07/05/2024 15:52
Phương tiện bảo vệ cá nhân - biện pháp đảm bảo an toàn trong lao động
Vì lợi ích đoàn viên 03/05/2024 10:15
Người lao động được nghỉ 4 ngày trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9
Đời sống 02/05/2024 06:30
Bộ LĐTBXH yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nổ lò hơi
Đời sống 01/05/2024 21:52
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Đời sống 28/04/2024 21:55
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”
Đời sống 23/04/2024 17:25
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”
Đời sống 18/04/2024 11:02
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản
Đời sống 17/04/2024 18:55
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7
Đời sống 16/04/2024 06:23