Chân dung chủ nhân những “sáng kiến bạc tỷ”

Với 9 sáng kiến được các cấp công nhận và đưa vào thực tiễn, giá trị làm lợi cho Tập đoàn và Tổng Công ty trên 30 tỷ đồng mỗi năm, mới đây, anh Nguyễn Tuấn Hồng - Nhân viên Trung tâm Vận hành khai thác Tổng Công ty CP Công trình Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023.
Khen thưởng công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong thi đua Trên 94.500 sáng kiến của người lao động được công nhận

Anh Nguyễn Tuấn Hồng là nhân sự công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Vận hành khai thác, có nhiệm vụ phân tích các chỉ số, KPI vận hành khai thác, nghiên cứu đưa ra các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm tăng năng suất lao động và bảo đảm độ chính xác, hiệu quả trong vận hành mạng lưới hạ tầng viễn thông.

Chân dung chủ nhân những “sáng kiến bạc tỷ”
Anh Nguyễn Tuấn Hồng - Nhân viên Trung tâm Vận hành khai thác Tổng Công ty CP Công trình Viettel chia sẻ về các sáng kiến của bản thân.

Chia sẻ thêm về các ý tưởng sáng tạo của mình, anh Hồng cho biết: Việt Nam đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, là cuộc cách mạng của những công nghệ mới về vật lý, sinh học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, IoT, in 3D,... tạo ra những thay đổi bước ngoặt trong cách thức con người sống, làm việc và giao tiếp với nhau. Bản thân tôi, từng là 1 sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, về nhận công tác tại Viettel, tôi nhận thức sâu sắc được cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đem đến rất nhiều cơ hội; chúng ta sẽ làm việc tay chân ít hơn, có nhiều thời gian rảnh rỗi, năng suất lao động cao hơn, được hưởng lương cao hơn, giá thành sản phẩm sẽ rẻ hơn, sức khỏe trong môi trường làm việc, môi trường sống sẽ được đảm bảo hơn…

Đặc biệt, thấu hiểu với những khó khăn, vất vả của đồng nghiệp tuyến đầu đang vận hành hạ tầng mạng lưới, đang ngày đêm ứng cứu thông tin, xử lý sự cố dưới cái nắng chói chang của mùa hè và bão lũ của mùa mưa… anh Hồng luôn tự nhủ mình phải tích cực nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin để hỗ trợ cho anh em, để đồng nghiệp bớt vất vả hơn, có nhiều thời gian rảnh rỗi và được hưởng lương cao hơn, khách hàng được chăm sóc tốt hơn. Đó là động lực thôi thúc anh ngày đêm nghiên cứu đưa ra các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm công nghệ thông tin ứng dụng vào công việc vận hành khai thác mạng lưới viễn thông.

“Bản thân tôi công tác ở một doanh nghiệp, với mong muốn mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng; đồng thời cảm nhận được “cảm xúc” hiểu được “trăn trở, nỗi niềm” của những người lao động như mình, đã thôi thúc bản thân sáng tạo ra những sản phẩm công cụ, hệ thống công nghệ thông tin nhằm giảm tải, tối ưu năng suất cho người lao động tại đơn vị”, anh Hồng chia sẻ.

Theo đó, trong những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội và Công đoàn Tập đoàn, anh Hồng luôn tích cực tham gia vào phong trào sáng kiến ý tưởng tại đơn vị; nhiều công cụ phần mềm, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ của anh được công nhận và đi vào cuộc sống. Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, anh đã có 9 sáng kiến được các cấp công nhận và đưa vào thực tiễn, giá trị làm lợi cho Tập đoàn và Tổng Công ty trên 30 tỷ đồng mỗi năm, trong đó có 1 sáng kiến được Bộ Quốc phòng trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 22.

Có thể kể đến một số sáng kiến tiêu biểu như: Công cụ tự động “nhìn”, đánh giá chất lượng ATS, tự động giao việc xử lý khắc phục ATS hỏng lỗi; Bộ công cụ tự động phân tích cảnh báo hiện trạng cơ điện nhà trạm (điện, nhiệt độ và cảnh báo ngoài) và báo cáo công tác bảo dưỡng, sửa chữa cơ điện (điều hòa/máy phát điện); Xây dựng phần mềm mobile, áp dụng BI để kiểm soát công cụ dụng cụ và tài sản văn phòng của cá nhân; Xây dựng phần mềm quản lý công việc phát sinh từ khách hàng ngoài tập đoàn; Kiểm soát chất lượng Công cụ, dụng cụ…

Không chỉ tích cực sáng tạo, bản thân anh Hồng luôn lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo và cùng với đồng nghiệp nghiên cứu triển khai nhiều công cụ hỗ trợ để nâng cao năng suất lao động của nhân viên tuyến đầu. Năm 2021, khi thấy việc khó khăn lúc này là kiểm soát vật tư, tài sản của nhân viên kỹ thuật sử dụng tại hiện trường; nhận định điểm cốt lõi vấn đề, tại dữ liệu đầu vào của hệ thống, dữ liệu này cần phải được kiểm soát song song (tự động/bán tự động), bản thân anh đã cùng nhóm dự án nghiên cứu triển khai một module để kiểm soát việc này, kết quả sau khi triển khai tỷ lệ sai lệch giữa hệ thống và thực tế giảm từ 30% xuống còn 2%; module đã mang lại giá trị làm lợi cho Tổng Công ty hơn 13 tỷ đồng mỗi năm).

Không chỉ có nhiều sáng kiến tiêu biểu được áp dụng vào thực tế, trong công việc, anh Hồng cũng gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc như 3 năm liên tục 2020, 2021, 2022 được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Bằng khen Bộ Quốc phòng năm 2022; Bằng khen Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ XXII; Giải Nhất cuộc thi Sáng kiến ý tưởng cấp Tập đoàn năm 2022 cùng 15 Giấy khen, Giấy Chứng nhận của các cấp, ngành vì có thành tích trong công tác và trong nghiên cứu ứng dụng và phát huy sáng kiến được áp dụng có hiệu quả.

“Trong quá trình làm việc, bản thân luôn suy nghĩ trước khi nghĩ đến quyền lợi, chế độ được hưởng, thì mình phải có những đóng góp, cống hiến, tạo ra giá trị gì cho tổ chức, cho xã hội. Thực tế những năm qua, tôi luôn suy nghĩ, trăn trở phải làm sao, làm như thế nào để công việc của mình được tốt hơn, tạo ra nhiều sáng kiến hơn để hỗ trợ cho cán bộ, công nhân viên tuyến đầu nhằm tăng năng suất lao động và lan tỏa tới đồng nghiệp tinh thần sáng tạo. Kết quả “cho đi’’, “trao đi’’ đó của bản thân được nhận lại là, tổ chức ghi nhận sự đóng góp cống hiến, và ngày hôm nay có mặt tại hội trường này là một minh chứng; ngoài ra tôi luôn được lãnh đạo tin tưởng, được nhận lương, thưởng nhiều hơn; công việc và cuộc sống thấy hạnh phúc hơn”, anh Hồng chia sẻ.

Anh Hồng cũng cho biết, với Viettel, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo luôn được lãnh đạo các cấp đặc biệt quan tâm; bởi Viettel là doanh nghiệp công nghệ, không sáng tạo sẽ tụt lại phía sau. Những năm qua, phong trào sáng kiến ý tưởng của Tập đoàn rất được coi trọng, Viettel có cả 1 tuần cao điểm cho sáng kiến ý tưởng, 1 ngày trọn vẹn cho sáng tạo (ngày 1/6, ngày thành lập Tập đoàn); chính vì vậy, tinh thần sáng tạo để nâng cao năng suất lao động từ việc nhỏ nhất đã được thấm và ngấm sâu vào tâm trí của bản thân tôi, cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị. Với Tổng Công ty Công trình Viettel, ngày sáng tạo năm 2023 đã có 2.366 ý tưởng lớn nhỏ trên tổng quân số 10.500 người (trung bình 4 người thì có 1 sáng kiến ý tưởng); sau khi lựa chọn ở các cấp còn lại 455 ý tưởng được các hội đồng sáng kiến ý tưởng cấp Tổng Công ty đánh giá.

Với những cống hiến và nỗ lực hết mình trong phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, mới đây, anh Nguyễn Tuấn Hồng vinh dự là 1 trong 5 cá nhân tiêu biểu của Công đoàn Quân đội được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023. “Với niềm vinh dự và sự khích lệ này, tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập, nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của Viettel và đất nước, cùng xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, anh Hồng bày tỏ.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.

Tin khác

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động