“Cây ATM gạo- Nghĩa tình Gia Lâm": Trợ giúp kịp thời hàng vạn người cơ nhỡ, khó khăn

(LĐTĐ) Sau 14 ngày hoạt động (từ ngày 17/4 đến 30/4), “Cây ATM gạo- Nghĩa tình Gia Lâm" đã ghi nhận sự sẻ chia, ủng hộ bằng vật chất và tinh thần, chung tay, chung sức đồng lòng của hàng trăm tổ chức, cá nhân hảo tâm; đồng thời đã trợ giúp kịp thời hàng vạn người lao động, công nhân, người dân cơ nhỡ, gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 trong và ngoài địa bàn huyện.    
cay atm gao nghia tinh gia lam tro giup kip thoi hang van nguoi co nho kho khan Huyện Gia Lâm kịp thời chi trả gói hỗ trợ an sinh tới người thụ hưởng
cay atm gao nghia tinh gia lam tro giup kip thoi hang van nguoi co nho kho khan Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm trao quà hỗ trợ cho công nhân khó khăn do dịch covid-19
cay atm gao nghia tinh gia lam tro giup kip thoi hang van nguoi co nho kho khan Nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ cây ATM gạo "Nghĩa tình Gia Lâm"
cay atm gao nghia tinh gia lam tro giup kip thoi hang van nguoi co nho kho khan Huyện Gia Lâm tổ chức cây ATM gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm đã tổ chức tổng kết “Cây ATM gạo - Nghĩa tình Gia Lâm”.

Ông Lý Duy Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm cho biết, nhằm hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho những đối tượng là người lao động, công nhân của các doanh nghiệp, công nhân trong các khu công nghiệp, người cơ nhỡ, người gặp khó khăn trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid- 19, huyện Gia Lâm đã vận động ủng hộ và chính thức khai trương “Cây ATM gạo - Nghĩa tình Gia Lâm” vào ngày 17/4, tại Nhà thi đấu huyện Gia Lâm.

cay atm gao nghia tinh gia lam tro giup kip thoi hang van nguoi co nho kho khan
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Lý Duy Thanh phát biểu tại buổi tổng kết “Cây ATM gạo - Nghĩa tình Gia Lâm”

Để “Cây ATM gạo - Nghĩa tình Gia Lâm” thực sự phát huy hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể của huyện đồng thời kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn huyện cùng chung sức, đồng lòng tích cực tham gia ủng hộ chương trình này.

Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Hội chữ thập đỏ là cơ quan thường trực trực tiếp phụ trách hoạt động của cây ATM gạo, phân công 10 cán bộ cơ sở/ngày hỗ trợ tại cây ATM gạo; giao Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Gia Lâm chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn khu vực bố trí cây ATM gạo; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ trong việc tiếp nhận, cấp phát lương thực, thực phẩm tại cây ATM gạo.

Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm cũng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, quán triệt tới người lao động tại đơn vị, địa phương biết về chủ trương hỗ trợ lương thực, thực phẩm miễn phí đối với người lao động khó khăn của huyện.

cay atm gao nghia tinh gia lam tro giup kip thoi hang van nguoi co nho kho khan
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Lý Duy Thanh trực tiếp phát gạo cho người dân

Với sự chỉ đạo sát sao, tổ chức bài bản của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm và nhất là với mục đích ý nghĩa thiết thực của chương trình, ngay từ khi chuẩn bị khai trương tới sau khi vận hành, Cây ATM gạo - Nghĩa tình Gia Lâm” đã nhận được sự sẻ chia ủng hộ bằng vật chất, tinh thần, sự chung tay, chung sức, đồng lòng của hàng trăm tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Cụ thể, đã có 89 tổ chức, 93 cá nhân ủng hộ trực tiếp bằng lương thực, thực phẩm hoặc bằng tiền mặt để mua lương thực, thực phẩm. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ với trị giá lớn như: Công ty Cổ phần Toàn Thắng ủng hộ 5 tấn gạo cùng 1 cây ATM gạo, tổng trị giá 91 triệu đồng; Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Ninh Hiệp ủng hộ 5 tấn gạo trị giá 75 triệu đồng; Nhóm thiện nguyện Tình người ủng hộ 5 tấn gạo, 200 thùng mỳ tôm, 800 bánh mì, tổng trị giá 58 triệu đồng; Khu làng nghề Bát Tràng ủng hộ 3,5 tấn gạo trị giá 52,5 triệu đồng; Hợp tác xã chế biến sữa bò Phù Đổng ủng hộ 200 thùng sữa trị giá 46 triệu đồng; gia đình Thiện Tâm Duyên ủng hộ 1 tấn gạo, 10000 trứng trị giá 40 triệu đồng v.v…

Tổng số hàng hóa tiếp nhận tại chương trình bao gồm: trên 62 tấn gạo, 550 thùng mỳ tôm, 10.500 quả trứng, 200 thùng sữa, 1 tấn hành tây, 217 hộp cá hộp, 250 gói bột canh, 1.017 bánh mì, 212 chai dầu ăn, 90kg lạc, 60kg vừng, 210 hộp kẹo tăng cường miễn dịch đảng sâm, 2.500 khẩu trang, 3.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, 150kg túi nilon dùng bọc thực phẩm và tổng số tiền mặt trên 100 triệu đồng. Ngày 29/4, chương trình đã trích 60 triệu mua thêm 5 tấn gạo bổ sung kho gạo.

cay atm gao nghia tinh gia lam tro giup kip thoi hang van nguoi co nho kho khan
Người dân tới dự lễ tổng kết và nhận hỗ trợ gạo miễn phí

Ông Lý Duy Thanh cũng cho biết, toàn bộ số hàng hóa đã được cấp phát cho những người có nhu cầu, trong đó: Hỗ trợ trên 57,5 tấn gạo cho người lao động, công nhân của các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, người dân cơ nhỡ, gặp khó khăn trong và ngoài địa bàn huyện với hơn 19.000 lượt người, mỗi người nhận 3kg gạo, ngoài ra có thêm trứng, muối bột canh, hành tây, bánh mỳ, nước rửa tay…

Hỗ trợ 1,8 tấn gạo cho 60 cán bộ, viên chức ngành Giáo dục có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 30kg gạo, 25 quả trứng, 3 - 4 hộp cá hộp, 4 bánh mì. Hỗ trợ 714kg gạo cho 34 người lao động bị mất việc do dịch Covid-19 mỗi suất 20kg gạo và 1 túi quà gồm 1kg gạo, 1 chai nước rửa tay, 2 gói mì tôm, 300g lạc.

Hỗ trợ 2 tấn gạo, 200 thùng mỳ tôm, 400 chiếc bánh mỳ cho 200 gia đình hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại xã Trung Mầu, mỗi gia đình 10kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, 2 bánh mì. Hỗ trợ 200 suất quà cho người khuyết tật, hộ khó khăn tại xã Lệ Chi, mỗi suất gồm 1 thùng mỳ tôm, 400g lạc, 250g vừng, 1 gói bột canh, 1 chai nước rửa tay, 1 lít dầu ăn Hướng Dương.

Hỗ trợ 4,3 tấn gạo cho 430 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại các khu công nghiệp mỗi người 10kg gạo.Hỗ trợ 900kg gạo cho cán bộ công an, ngoài ra cấp mỳ tôm, sữa, trứng, khẩu trang, nước sát khuẩn… cho cán bộ y tế, công an, những người làm nhiệm vụ trong phòng chống dịch Covid -19...

cay atm gao nghia tinh gia lam tro giup kip thoi hang van nguoi co nho kho khan
Những túi gạo cuối cùng được phát cho người dân khó khăn trước khi “Cây ATM gạo - Nghĩa tình Gia Lâm” khép lại 14 ngày hoạt động ý nghĩa

Ông Lý Duy Thanh đánh giá, sau 14 ngày hoạt động “Cây ATM gạo - Nghĩa tình Gia Lâm” đã thực sự phát huy hiệu quả, trợ giúp kịp thời tới hàng vạn người lao động, công nhân, người dân cơ nhỡ, gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong và ngoài địa bàn huyện, kịp thời động viên chia sẻ, tạo sự đồng thuận của nhân dân cùng chính quyền chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Theo ông Lý Duy Thanh, có được kết quả này là do sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Gia Lâm, sự vào cuộc, đóng góp của các ban ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn huyện.

“Thành công của “Cây ATM gạo - Nghĩa tình Gia Lâm” đã góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, an toàn xã hội chính trị của huyện, là hoạt động thiết thực trong phòng chống dịch Covid -19 trong giai đoạn hiện nay, đồng thời thể hiện tấm lòng tri ân, nghĩa tình, truyền thống yêu thương, sẻ chia, “lá lành đùm lá rách” của người dân Gia Lâm”- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Lý Duy Thanh khẳng định.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

(LĐTĐ) Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Nền tảng thiện nguyện MB và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, với trách nhiệm, nghĩa tình hãy đồng hành, ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”.
Quý vật tìm quý nhân

Quý vật tìm quý nhân

(LĐTĐ) Trong cuộc sống đầy bon chen và xô bồ, có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc hay vật chất. Ngay cả khi xã hội phát triển theo hướng hiện đại và thay đổi nhanh chóng, triết lý “Quý vật tìm quý nhân” vẫn luôn giữ nguyên giá trị của nó, nhắc nhở chúng ta rằng, mọi vật quý giá đều cần tìm đến những tâm hồn biết trân trọng và nâng niu chúng. Đó không chỉ là một niềm tin mà là một chân lý mãi mãi tồn tại trong mọi thời đại.
Khúc biến tấu của nắng

Khúc biến tấu của nắng

(LĐTĐ) Nắng thức dậy một ngày hè! Nắng rực rỡ trên những vòm cây, tán lá, nắng mênh mang trên khắp nẻo sơn hà, nắng trải dài trên những cánh đồng xa, nắng chu du trên những con đường dài bất tận! Vẻ ngời ngời của nắng tô làn da thiếu nữ thêm hồng hào, tươi trẻ. Nắng tung tăng cùng đàn con trẻ trên sân trường chộn rộn. Nắng tô điểm cho những lá hoa thêm thắm sắc tươi màu. Muôn ngàn đóa hướng dương kiêu hãnh vươn mình đón nắng như thể chúng sinh ra là vì có nắng.
Hành trình lấy “ngọc của trời”

Hành trình lấy “ngọc của trời”

(LĐTĐ) Dám từ bỏ công việc ổn định để bắt đầu một ngã rẽ mới mà biết trước là rất nhiều khó khăn, vất vả, chị Phạm Thị Kiều Oanh - Giám đốc Công ty cổ phần Sinh thái ruộng rươi đã trở thành người tiên phong phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái cộng sinh lúa - rươi tại Việt Nam.
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học

Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học

(LĐTĐ) Sáng 10/7, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức thành công Lễ Bế giảng và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2024. Gần 300 học viên cao học, nghiên cứu sinh được vinh danh và nhận bằng tốt nghiệp buổi lễ.
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?

Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?

(LĐTĐ) Theo Quyết định số 3593/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 18/8/2020, người tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu gồm: Người sống cùng nhà, học sinh cùng lớp, nhóm trẻ chơi chung, người làm cùng nhóm, người ăn ngủ cùng, sinh hoạt tôn giáo chung, ngồi cùng phương tiện, chăm sóc bệnh nhân không bảo hộ, tiếp xúc trực tiếp.
Sống tỉnh thức

Sống tỉnh thức

(LĐTĐ) Sống tỉnh thức là hành trình nhận thức và điều chỉnh bản thân để tìm thấy tự do nội tâm và ý nghĩa cuộc sống. Bằng cách hiểu và giải phóng khỏi những ràng buộc nội tâm, sống theo trái tim và trân trọng hiện tại, chúng ta đạt được sự bình an và hạnh phúc thực sự.
Vũ khúc hoa dâm bụt

Vũ khúc hoa dâm bụt

(LĐTĐ) Lặng nghe mùa hạ muốn rời gót, chút rực rỡ cuối cùng dành lại cho màu hoa dâm bụt. Màu hoa diễm lệ nở thắm thiết giữa nắng và gió, vấn vương e ấp sắc đỏ tươi sáng. Thật xứng đáng là thứ ánh sáng cuối cùng bừng lên mang tất cả sinh khí và thần sắc của mùa hạ.
Để Côn Đảo mãi xanh

Để Côn Đảo mãi xanh

(LĐTĐ) Côn Đảo là điểm du lịch nghỉ dưỡng và tham quan nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các bãi tắm và Khu bảo tồn thiên nhiên Vườn Quốc gia Côn Đảo. Việc bảo vệ, gìn giữ môi trường tại Côn Đảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những thể hiện sự tôn nghiêm, tôn kính đối với các liệt sĩ đã nằm lại nơi đây mà còn thể hiện ý thức bảo vệ thiên nhiên, góp phần phát triển bền vững huyện đảo Côn Đảo.
Hương vị đoàn viên

Hương vị đoàn viên

(LĐTĐ) Đang mải mê với những bản kế hoạch trên máy tính, mẹ tôi gọi điện thoại nhắc ngày giỗ bố sắp đến. Tôi cười tươi bảo: “Con nhớ ngày giỗ bố mà, con nhất định sẽ về sớm”. Tắt máy, lòng bỗng se sắt nhớ bố da diết, nghe dậy hương cháo cá lóc thoang thoảng trong tâm trí.
Xem thêm
Phiên bản di động