Cảnh tượng vắng lặng chưa từng thấy tại “chợ sinh viên” lớn nhất Hà Nội

(LĐTĐ) Từ sau Công điện số 15 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch mới, tạm dừng hoạt động kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, hơn 200 gian hàng tại chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy) đã đồng loạt đóng cửa im lìm, chờ ngày hết dịch.
Các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội Chi tiết kế hoạch, nguyên tắc tiêm vắc xin Covid-19 của thành phố Hà Nội
Cảnh tượng vắng lặng chưa từng thấy tại “chợ sinh viên” lớn nhất Hà Nội
Chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy) vốn được biết đến là một trong những khu chợ nổi tiếng “sầm uất” nhất Hà Nội. Khu chợ này thường được ví như “thiên đường mua sắm” của sinh viên bởi sự đa dạng hàng hóa và giá thành tương đối phải chăng.
Cảnh tượng vắng lặng chưa từng thấy tại “chợ sinh viên” lớn nhất Hà Nội
Trước đây, khu chợ này mở cửa từ 9 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Do phục vụ chủ yếu cho học sinh, sinh viên nên chợ luôn trong tình trạng đông đúc người mua, kẻ bán, đặc biệt vào giờ tan tầm và những ngày cuối tuần.
Cảnh tượng vắng lặng chưa từng thấy tại “chợ sinh viên” lớn nhất Hà Nội
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều biện pháp để chủ động kiểm soát tình hình không để dịch lây lan ra cộng đồng, trong đó tạm dừng các mặt hàng không thiết yếu như thời trang, điện tử, điện lạnh… Đồng thời, cũng do dịch bệnh nên học sinh, sinh viên chưa quay trở lại trường khiến chợ Nhà Xanh hiện tại mang một vẻ hoàn toàn khác.
Cảnh tượng vắng lặng chưa từng thấy tại “chợ sinh viên” lớn nhất Hà Nội
Toàn bộ kiot bán hàng ở chợ đóng cửa im lìm, đường phố vắng bóng người qua lại khiến nhiều người không nhận ra.
Cảnh tượng vắng lặng chưa từng thấy tại “chợ sinh viên” lớn nhất Hà Nội
Những con ngõ hun hút tối đen như mực. Toàn bộ hệ thống điện tại chợ được ngắt ngay trong ngày tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
Cảnh tượng vắng lặng chưa từng thấy tại “chợ sinh viên” lớn nhất Hà Nội
Chợ Nhà Xanh chia làm hai khu vực bên ngoài mặt đường và bên trong chợ. Toàn bộ đều kinh doanh các mặt hàng như quần áo, giày dép, mỹ phẩm, trang sức giá rẻ và lác đác vài khu vực bán đồ ăn vặt.
Cảnh tượng vắng lặng chưa từng thấy tại “chợ sinh viên” lớn nhất Hà Nội
Hiện nay, các gian hàng đóng cửa hoàn toàn, chặn các lối đi lại. Người dân ở đây cho biết, cảnh tượng ngổn ngang, lạ lẫm này họ chưa từng thấy trong hàng chục năm trở lại đây.
Cảnh tượng vắng lặng chưa từng thấy tại “chợ sinh viên” lớn nhất Hà Nội
Việc chợ Nhà Xanh tạm đóng cửa kéo theo tình trạng nhiều người lao động mất việc, người kinh doanh sụt giảm doanh thu, hàng hóa tồn đọng không thể tiêu thụ được.
Cảnh tượng vắng lặng chưa từng thấy tại “chợ sinh viên” lớn nhất Hà Nội
Mặc dù vậy nhưng tiểu thương vẫn ủng hộ việc đóng cửa hàng để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Để khắc phục khó khăn, nhiều tiểu thương tại chợ đã linh hoạt chuyển sang hình thức bán hàng online để duy trì hoạt động kinh doanh.
Cảnh tượng vắng lặng chưa từng thấy tại “chợ sinh viên” lớn nhất Hà Nội
Theo chị Thu Hằng, một người bán quần áo tại chợ Nhà Xanh cho biết: “Thời điểm dịch bệnh căng thẳng, việc bán online chỉ để kiếm thêm thu nhập hàng ngày và tiêu thụ dần số hàng cũ chứ thực chất không mang lại thu nhập nhiều”.
Cảnh tượng vắng lặng chưa từng thấy tại “chợ sinh viên” lớn nhất Hà Nội
Chợ chỉ còn một số ít cửa hàng bán thực phẩm còn hoạt động.
Cảnh tượng vắng lặng chưa từng thấy tại “chợ sinh viên” lớn nhất Hà Nội
Hơn 200 gian hàng tại chợ Nhà Xanh "nằm im" chờ ngày hết dịch.
Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động