Cảnh báo chiêu lừa mua vé chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”
Cảnh báo chiêu lừa làm 'tick xanh' Facebook để chiếm đoạt tài sản Cảnh báo chiêu lừa giả mạo nhân viên rạp chiếu phim tuyển cộng tác viên online |
Mới đây, Công an quận Hai Bà Trưng đã thực hiện điều tra, xác minh vụ lừa đảo khi mua vé xem chương trình “Anh Trai Say Hi”. Theo đó, nhóm chị N. (trú tại Hai Bà Trưng) có chuyển tiền cho một đối tượng, giới thiệu làm trong Ban Tổ chức bán vé xem chương trình “Anh Trai Say Hi”. Nhưng sau khi chuyển tiền, đối tượng này đã không cung cấp được vé cho chị. Bài đăng trên các hội nhóm mạng để rao bán vé chương trình cũng bị gỡ bỏ. Nghi ngờ bị lừa đảo, nhóm chị N. đã đến Công an phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, trình báo, tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 50 triệu đồng.
Ảnh minh họa (Nguồn: Cục An toàn thông tin). |
Thủ đoạn của đối tượng lừa đảo thường là tạo những tài khoản mạng xã hội giả mạo, tham gia hoặc tạo những hội nhóm trao đổi, pass vé nhằm thu hút người dùng. Ngoài ra, đối tượng còn tạo ra vé giả với hình thức tương tự như vé thật và rao bán với giá thấp hơn so với giá thị trường, người mua thường không phát hiện ra cho đến khi đến cửa vào sự kiện.
Một số đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu người mua đặt cọc trước với lý do đảm bảo vé, sau đó các đối tượng không cung cấp vé. Bên cạnh đó, một số đối tượng quảng cáo vé VIP, hoặc các gói dịch vụ đặc biệt nhằm dụ dỗ người mua, tuy nhiên các lợi ích, giá trị của vé không có thật.
Trước thông tin trên, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi thực hiện mua hoặc mua lại vé xem chương trình ca nhạc, sự kiện. Người dân nên tuân thủ đúng quy định về mua bán vé theo kênh phân phối của Ban Tổ chức.
Trường hợp sang nhượng, trước khi giao dịch, người dân cần kiểm tra độ uy tín của người bán, không vội vàng chuyển tiền nếu chưa chắc chắn về tính xác thực của giao dịch; ưu tiên các hình thức thanh toán, giao dịch trực tiếp để có thể xác định được sự uy tín của tấm vé, tránh bị trục lợi. Người dân nên theo dõi những thông tin trên kênh bán vé chính thống, không tin tưởng vào những thông tin thiếu tính xác thực được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội.
Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần ngay lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng, hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khách qua bến xe Hà Nội dịp Tết Nguyên đán dự kiến sẽ tăng cao
Hà Nội: Điều chỉnh nút giao thông Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển
Đại biểu Quốc hội tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người lao động tại huyện Phú Xuyên
Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Dương Văn An
Phân luồng giao thông phục vụ chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025”
Ngăn chặn các biểu hiện quá khích của du khách ở phố "cà phê đường tàu"
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng thăm, tặng quà Tết cho người lao động tại huyện Thạch Thất
Tin khác
Cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù
Pháp đình 15/01/2025 17:48
Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật
Tin nóng 14/01/2025 21:52
Xét xử cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và đồng phạm
Pháp đình 14/01/2025 16:59
Truy tố hàng loạt tội danh đối với bác sĩ sát hại người tình tại Đồng Nai
Tin nóng 14/01/2025 16:34
Tuyên án bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân
Pháp đình 13/01/2025 16:27
Xử lý nhiều đối tượng “câu like”, tăng tương tác cho tài khoản trên mạng xã hội
Tin nóng 13/01/2025 09:34
Nghị định 168/2024/NĐ-CP ban hành theo trình tự rút gọn
Tư vấn luật 12/01/2025 23:04
Phát hiện dấu hiệu tội phạm tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Bình Dương
Tin nóng 11/01/2025 16:09
TP.HCM: Phát hiện 1.885 vụ vi phạm hành chính liên quan đến nhà hàng karaoke, massage
Tin nóng 11/01/2025 16:09
Hà Nội: Phát hiện trên 13 tấn thực phẩm bán cho trẻ em không rõ nguồn gốc
Tin nóng 11/01/2025 06:57