Càng tự hào chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” các em càng ra sức thi đua học tập

(LĐTĐ) Sáng nay (5/12), Đảng ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) đã phối hợp với Trường Trung học cơ sở (THCS) Phương Mai tổ chức buổi giao lưu gặp mặt các nhân chứng lịch sử, giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
Về thăm “Địa chỉ đỏ” tri ân các anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống Thực hiện tốt việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn từ chuyến đi thực tế tại Di tích K9

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy phường Phương Mai Phạm Kim Dung cho biết, buổi giao lưu, gặp gỡ nhằm giáo dục, tuyên truyền những trang sử hào hùng của dân tộc; giáo dục lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự cường, tự tôn dân tộc của thế hệ trẻ.

“Thông qua buổi giao lưu gặp mặt, hi vọng rằng các cháu học sinh sẽ biết thêm nhiều kiến thức về trang sử hào hùng của dân tộc. Từ đó, biết ơn những người đi trước, phấn đấu học tập thật tốt, trở thành những chủ nhân của đất nước, xứng đáng với những hi sinh của thế hệ cha ông”, Bí thư Đảng ủy phường Phương Mai nhấn mạnh.

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Chủ tịch UBND phường Phương Mai Bùi Thị Hằng Nga (phải ảnh) tặng hoa cho Thượng tá Trịnh Thị Khuyến Lương.

Cũng tại chương trình, các em học sinh đã được nghe được nghe Thượng tá Trịnh Thị Khuyến Lương - Phó Giám đốc Bảo tàng chiến thắng B52 trao đổi về Chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Theo Thượng tá Trịnh Thị Khuyến Lương, để có được một đất nước Việt Nam sống trong hòa bình, ổn định, bình yên và hạnh phúc như ngày hôm nay thì chúng ta lại càng nhớ về sự kiện lịch sử chác đây 50 năm về trước.

12 ngày đêm cuối tháng 12/1972, quân, dân Thủ đô Hà Nội cũng như quân, dân cả nước đã làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của Đế quốc Mỹ vào Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và một số tỉnh thành khác ở miền Bắc; buộc Chính phủ Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri, tạo bước chuyển quan trọng, đưa sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn.

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Các em học sinh Trường THCS Phương Mai tặng hoa cho các nhân chứng lịch sử.

“50 năm đã dần trôi qua theo dòng thời gian lịch sử, nhưng sự kiện 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972 vẫn mãi luôn còn đó và ngày càng tỏa sáng bởi giá trị của sự mất mát, đau thương, cùng niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước nói chung; sự kiên cường, anh dũng, bất khuất, quyết đem công sức, trí tuệ của nhân dân cũng như các lực lượng vũ trang nhân dân của Thủ đô Hà Nội để có một Việt Nam mãi trường tồn, vinh quang như ngày hôm nay”, Thượng tá Trịnh Thị Khuyến Lương nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Cúc (phường Phương Mai, quận Đống Đa) là một trong những nhân chứng đã trực tiếp tham gia chiến đấu, cứu thương trong những giờ phút ác liệt nhất của cuộc chiến đấu với B52, trong 12 ngày đêm "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" tại Bệnh viện Bạch Mai.

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Các nhân chứng lịch sử và các em học sinh tham quan các hình ảnh trưng bày trong cuộc chiến "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

Bà Cúc chia sẻ: “Năm 1972, chúng tôi đang ở độ tuổi thanh xuân chỉ vừa tròn 18, 20 tuổi, người là bác sĩ, người là y tá, người là chiến sĩ tự vệ. Đến nay đã 40 năm, chúng tôi đã già nhưng những câu chuyện chiến đấu bảo vệ Bệnh viện, cứu chữa bệnh nhân và đồng đội trong giờ phút kinh hoàng B52 của giặc Mỹ ném bom rải thảm xuống Thủ đô Hà Nội, mãi mãi không bao giờ quên được”.

Tham dự buổi lễ, em Nguyễn Linh Đan (học sinh lớp 9A1, Trường THCS Phương Mai) cho biết: “Em cảm thấy rất là vui khi hôm nay được gặp gỡ, giao lưu, nghe các ông bà kể những câu chuyện vô cùng xúc động. Đặc biệt, thông qua chương trình hôm nay giúp chúng em hiểu biết thêm về lịch sử dân tộc. Từ đó, biết ơn những người đi trước, phấn đấu học tập thật tốt để gìn giữ, xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 376/KH-UBND của UBND quận Đống Đa về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không” (18/12/1972 - 18/12/2022), UBND phường Phương Mai xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn phường Phương Mai.

Trong đó, nhấn mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, lực lượng về Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Đây được coi là chiến thắng lịch sử, có ý nghĩa thời đại thể hiện sâu sắc ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam và truyền thống đánh giặc giữ nước vẻ vang của quân và dân ta, nhất là của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động