Cần tính tới các yếu tố đặc thù nghề nghiệp của đoàn viên ngành Ngân hàng

Tại kỳ họp thứ bảy, Khóa XIII diễn ra ngày 30/9, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình Đề án thí điểm sắp xếp mô hình tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tập trung, xuyên suốt, hiệu quả.
Xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài lan tỏa sâu rộng trong Công đoàn và người lao động Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ gần 5 tỷ đồng tới đoàn viên 4 tỉnh bị thiệt hại do bão lũ Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ bảy Khóa XIII: Tập trung bàn 6 nội dung trọng tâm

Thí điểm 3 năm, bắt đầu từ Quý IV/2024

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam là Công đoàn ngành Trung ương về lĩnh vực tín dụng, được thành lập 1/4/1993, trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn ngành nghề, triển khai các hoạt động có hiệu quả, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng.

Với yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng củng cố phát triển ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng, ngân hàng của ngành Ngân hàng đòi hỏi phải tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức Công đoàn Ngân hàng Việt Nam theo hướng tập trung, xuyên suốt để hỗ trợ cho công tác quản lý các tổ chức tín dụng, ngân hàng và đảm bảo cho hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

Cần tính tới các yếu tố đặc thù nghề nghiệp của đoàn viên ngành Ngân hàng
Quang cảnh Hội nghị.

Cùng đó, mô hình tổ chức và hoạt động công đoàn theo hệ thống ngành nghề tập trung, xuyên suốt là xu hướng hoạt động công đoàn của các nước đang phát triển trên thế giới. Hoàn thiện hệ thống mô hình tổ chức và hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tập trung, xuyên suốt, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh nền kinh tế đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới là cần thiết, phù hợp với chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Về mô hình tổ chức Công đoàn thí điểm: Giữ nguyên mô hình tổ chức đang hoạt động phù hợp với quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chỉ nghiên cứu sắp xếp lại những mô hình tổ chức không còn phù hợp, để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối với các đơn vị thí điểm, trước mắt giữ nguyên số lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn, các chức danh đã được bầu cử, bổ nhiệm; trường hợp do phải sắp xếp lại các Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn theo hướng tinh gọn thì giảm số lượng cán bộ đầu mối.

Theo Tờ trình do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng trình bày, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ thực hiện thí điểm mô hình trong 3 năm, bắt đầu thực hiện từ Quý IV/2024 và kết thúc vào Quý IV/2027. Trong đó: Bước 1: Triển khai kế hoạch và thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức: Từ đầu Quý IV/2024 đến hết Quý I/2025. Bước 2: Triển khai các hoạt động thí điểm từ Quý II/2025 đến hết Quý III/2027. Bước 3: Tổng kết hoạt động thí điểm trong Quý IV/2027.

Cần tính tới các yếu tố đặc thù nghề nghiệp

Bày tỏ đồng tình với chủ trương của Đề án, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh cho rằng: Công đoàn Hội sở các ngân hàng hiện nay đều thuộc Công đoàn Ngân hàng trung ương, tuy nhiên Công đoàn các đơn vị, Chi nhánh tại Ngân hàng địa phương hiện sinh hoạt với các tỉnh, thành phố. Mặt khác, đặc thù của Công đoàn Ngân hàng có tính độc lập tương đối với hoạt động công đoàn tại địa phương vì những đặc thù ngành nghề, do đó khi triển khai hoạt động xuyên suốt, rất mong Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo để có cơ chế phối hợp hiệu quả.

Cần tính tới các yếu tố đặc thù nghề nghiệp của đoàn viên ngành Ngân hàng
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thảo luận tại Hội nghị.

Từ thực tiễn hoạt động tại địa phương, bày tỏ đồng tình cao với chủ trương sẽ triển khai trong Đề án, thảo luận tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh Tô Xuân Thao cho rằng, cần tính toán kỹ thời gian thực hiện thí điểm, nên thực hiện trong 3 năm, chia làm 3 giai đoạn, xây dựng các mốc thời gian cụ thể sẽ làm gì, các bước thực hiện Đề án một cách cụ thể.

Cũng bày tỏ đồng tình với chủ trương và các bước sẽ triển khai trong Đề án, thảo luận tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân đề nghị cần bổ sung thêm sơ đồ về cơ cấu tổ chức bộ máy để thấy rõ quy mô, mục tiêu thực hiện.

Thảo luận tại Hội nghị, nhiều ý kiến nhấn mạnh tới tính đặc thù nghề nghiệp cao của Công đoàn ngành Ngân hàng. Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, Công đoàn Ngân hàng chịu sự quản lý chặt chẽ về nghiệp vụ của cơ quan quản lý Nhà nước vì liên quan đến an toàn tài chính.

Cần tính tới các yếu tố đặc thù nghề nghiệp của đoàn viên ngành Ngân hàng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh Tô Xuân Thao cho ý kiến vào Đề án.

Đề nghị bộ phận soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện Đề án, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng yêu cầu cần lưu ý đến những đặc thù của đội ngũ lao động của ngành Ngân hàng, đó là nhân lực có trình độ cao, được đào tạo bài bản, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động, hoạt động trong điều kiện phải bảo mật cao, đồng thời cũng phải chịu những áp lực về doanh thu, doanh số…

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần làm rõ thêm những đặc thù cần xem xét trong Đề án, như nhóm các công ty tài chính, công ty tài chính tiêu dùng, ngân hàng 100% vốn nước ngoài....

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị bộ phận soạn thảo cần thiết kế mô hình hoạt động theo sơ đồ cơ cấu tổ chức khi hoạt động xuyên suốt và làm rõ mối quan hệ giữa Công đoàn Ngân hàng Việt Nam với các địa phương.

Cần tính tới các yếu tố đặc thù nghề nghiệp của đoàn viên ngành Ngân hàng
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Khánh Chi thông tin thêm về cơ cấu tổ chức, số lượng Công đoàn cơ sở và đoàn viên hiện nay của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, tại kỳ họp Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 5, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thống nhất chủ trương thí điểm mô hình sắp xếp Công đoàn ngành tập trung, xuyên suốt, tinh gọn, hiệu quả; trước mắt tập trung thí điểm tại Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Để đảm bảo chặt chẽ, Thường trực Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đoàn Chủ tịch vào dự thảo Đề án thí điểm sắp xếp mô hình tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trước khi trình Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến để thực hiện.

Đối với các mô hình thí điểm còn lại của Đề án (như Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam…), Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam giao Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn làm việc với các đơn vị, rà soát, làm rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất cụ thể cách thức giải quyết.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động