Cần quản lý chặt các hoạt động từ thiện

Mới đây thông tin về một nhóm từ thiện lấy danh nghĩa hỗ trợ người nghèo, nhưng lại đi “xin tiền” người nghèo khiến rất nhiều các nhà hảo tâm bất bình. Từ đây, nhiều người cho rằng, đã đến lúc cơ quan chức năng cần có những chế tài, quy định quản lý các hoạt động từ thiện.
Chương trình từ thiện “Trung thu yêu thương”
Võ Sinh Tiên, cô nữ sinh giàu lòng nhân ái
Nhắn tin từ thiện, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
Những bát cháo nghĩa tình

Lợi dụng danh nghĩa từ thiện

Gần đây, trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn mạng xã hội, đang xôn xao về câu chuyện làm từ thiện của một tổ chức mang danh “Hỗ trợ người nghèo” nhưng thực chất là đi lừa người nghèo, đồng thời dựa vào lòng trắc ẩn của người dân để quyên góp, thu lợi bất chính cho mục đích cá nhân. Khi sự việc xảy ra, người dân mới giật mình nhìn lại về câu chuyện từ thiện và những vấn đề xung quanh nó.

Không phải đến bây giờ vấn đề làm từ thiện mới được các cá nhân, các tổ chức xã hội quan tâm, mà đã từ lâu các chương trình từ thiện luôn là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao cả, nó không chỉ đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người kém may mắn trong cuộc sống, mà còn mang ý nghĩa của sự sẻ chia tinh thần đoàn kết. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, rất nhiều các hội nhóm từ thiện tại Việt Nam đã và đang hoạt động một cách tự phát, không phải là quỹ từ thiện, không có giấy phép hoạt động từ thiện được quy định theo pháp luật Việt Nam.

Tại Việt Nam, để thành lập một tổ chức, một hội nhóm làm từ thiện không quá khó. Chỉ cần một câu chuyện cảm động, một gia đình nghèo khó, hay một vụ tai nạn thương tâm xảy ra… là đâu đó sẽ có một vài cá nhân, một vài tổ chức xã hội đứng lên kêu gọi hỗ trợ, kêu gọi quyên góp làm từ thiện.

Từ ý nghĩa nhân văn hoạt động này đem lại, đã có người lợi dụng việc quyên góp, kêu gọi ấy nhằm tư lợi cá nhân. Vì thế, tại một số tổ chức từ thiện, việc công khai tài chính luôn là vấn đề nhạy cảm và được rất nhiều các thành viên quan tâm, nhưng để lên tiếng thì hầu hết mọi người đều ái ngại với một rào cản tâm lý: Đã làm từ thiện thì không quan tâm đến chuyện tiền nong hoặc vì tin vào cái tâm sáng của những người đứng ra thành lập hội nhóm từ thiện mà sẵn sàng bỏ qua.

Cần quản lý chặt các hoạt động từ thiện
Hình minh họa

Chị Mai Hương, CLB từ thiện “Vì giấc mơ em” chia sẻ, từ thiện phải xuất phát từ chính trái tim của mình, phải đồng cảm với cuộc sống khó khăn, những mảnh đời bất hạnh để hiểu và sẻ chia cùng họ. Từ đó, không chỉ nguồn tài trợ của mình được sử dụng có hiệu quả, mà thực sự mang lại ý nghĩa cho cả người nhận. Mỗi tổ chức, mỗi hội nhóm, CLB đều có cách quản lý và sử dụng tài chính riêng, nhưng tựu chung tất cả những nguồn ấy đều được công khai với các thành viên, nhưng công khai đến đâu thì mọi người biết đến đó. Chuyện tiền nong là vấn đề nhạy cảm, nhất là đi làm từ thiện thì không nhiều người quan tâm đến vấn đề này.

Cần có chế tài xử lý

Phải khẳng định, hoạt động từ thiện đã giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh éo le, nhiều cuộc sống khốn khó. Thế nhưng ít ai nghĩ rằng, việc các tổ chức từ thiện phát triển mạnh mẽ như vậy, xuất phát từ sự phân hóa giàu nghèo ngày một lớn trong xã hội. Nhiều chương trình hoạt động từ thiện kịp thời là rất tốt, rất nhân văn và ý nghĩa. Tuy nhiên, rất nhiều các tổ chức, hội nhóm từ thiện đã vô tình khiến một số người ỷ lại khiến họ dễ rơi vào hoàn cảnh phạm tội.

Hẳn chúng ta vẫn chưa quên về câu chuyện một người đàn ông ở Hải Phòng đã đánh lừa dư luận về cuộc sống khó khăn, khi một mình phải nuôi đứa con nhỏ mới một tháng tuổi hòng nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm. Hay câu chuyện về người cha làm nghề vá xe đạp, sống cùng hai cô con gái nhỏ trên vỉa hè Sài Gòn. Cuộc sống nghèo khó vô tình làm lay động nhiều trái tim của những người hảo tâm, họ sẵn sàng ra tay giúp đỡ, quyên góp cho ba con người khốn khổ. Thế nhưng, khi có tiền người cha lại sẵn sàng tiêu pha hoang phí, đường cùng lại dắt các con trở lại vỉa hè…

Chia sẻ với người viết về vấn đề trên, nhà nghiên cứu xã hội học Đào Thu Trang cho rằng, chúng ta làm từ thiện là để giúp đỡ những thân phận, mảnh đời bất hạnh có thêm nghị lực vựơt qua khó khăn, thử thách của cuộc sống để từ đó họ có ý thức vươn lên, chứ không phải làm từ thiện là đem cho ai đó một đồng tiền, rồi mặc kệ họ với số tiền ấy. Như thế là ích kỷ nhằm thoải mái tư tưởng và vì chính sự hào nhoáng của hai chữ từ thiện.

“Nhìn qua các quy định của pháp luật, hiện nay tôi chưa thấy một quy định hay chế tài nào dành riêng để quản lý hoạt động từ thiện. Vì thế, để các tổ chức, CLB, hay các đoàn thể được hoạt động quy củ, mang đậm tính nhân văn, tránh lợi dụng lòng trắc ẩn của các nhà hảo tâm để vụ lợi, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có những quy định, những chế tài xử lý đủ sức răn đe đối với những hành vi lợi dụng chương trình từ thiện, quyên góp để tư lợi bản thân, thậm chí cần quy định thành luật và xử lý hình sự khi cần thiết. Nếu không, về lâu dài các hoạt động từ thiện, đặc biệt là từ thiện tự phát sẽ ngày một biến tướng, mất kiểm soát và trở thành hình thức lừa đảo, làm tăng thêm các tệ nạn xã hội”, Bà Trang cho biết thêm.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động