Cần đặc biệt quan tâm đến công lao động nhập cư đang cư trú ở khu vực bị phong tỏa, cách ly

Làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục rà soát, đánh giá đối tượng là đoàn viên, người lao động trên địa bàn, đặc biệt công lao động nhập cư đang cư trú ở khu vực bị phong tỏa, cách ly, nhằm kịp thời có các giải pháp hỗ trợ và đảm bảo mức sống tối thiểu cho công nhân lao động.
Tổng Liên đoàn dành trên 2,5 tỷ đồng thăm hỏi đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Lãnh đạo Tổng Liên đoàn thăm, động viên cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam động viên đoàn viên công đoàn tuyến đầu chống dịch

Chiều nay (17/5), thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã về làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh để nắm tình hình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Cần đặc biệt quan tâm đến công lao động nhập cư đang cư trú ở khu vực bị phong tỏa, cách ly
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi làm việc

Tại tỉnh Bắc Ninh, báo cáo nhanh về tình hình công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Tính đến 20 giờ ngày 16/5, tỉnh Bắc Ninh có 255 ca dương tính, hơn 3.000 F1; gần 30.000 F2; có 2 huyện Thuận Thành và Yên Phong phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16/CT-TTg; nhiều khu dân cư phải cách ly y tế theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong đó, số đoàn viên công đoàn F0: 9 ca; số đoàn viên F1: 456 người; số đoàn viên công đoàn F2: 4.672 người. Diễn biến dịch trong các khu công nghiệp đến nay cơ bản được kiểm soát, khoanh vùng với 3 ca dương tính.

Bà Hà cũng cho biết, để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động tham gia các cơ chế, chính sách cho người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Cụ thể: Đối với các trường hợp F1, F2 phải nghỉ việc: Đảm bảo duy trì thu nhập, hỗ trợ các F1 phải cách ly tập trung tiền ăn. Những trường hợp F2 phải cách ly tại nhà: Đảm bảo thu nhập để người lao động yên tâm, tự giác khai báo y tế khi tiếp xúc với các trường hợp F0, F1.

Những trường hợp là công nhân lao động ngoại tỉnh có con nhỏ phải nghỉ học: Đề nghị doanh nghiệp tạo điều kiện làm việc luân phiên, ca kíp hợp lý hoặc hỗ trợ 1 phần kinh phí gửi con.

“Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề nghị các Công đoàn cơ sở cở tham gia với chủ doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bố trí làm việc theo ca, kíp, đảm bảo mọi người lao động đều có việc làm, ổn định thu nhập, duy trì cuộc sống. Tuyệt đối không chấm dứt hợp đồng, cho thôi việc đối với người lao động, để đảm bảo ổn định quan hệ lao động trong thời gian xảy ra dịch bệnh, nhất là từ nay đến ngày bầu cử”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Cần đặc biệt quan tâm đến công lao động nhập cư đang cư trú ở khu vực bị phong tỏa, cách ly
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Ngọ Duy Hiểu trao số tiền 100 triệu đồng nhằm kịp thời động viên đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Ninh đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Mới đây nhất, ngày 14/5/2021, từ thực tiễn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các cấp Công đoàn phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cùng cấp rà soát số đoàn viên, người lao động thuộc 3 đối tượng để cân đối nguồn kịp thời hỗ trợ F0, F1; công nhân lao động ngoại tỉnh là F2; công nhân lao động ngoại tỉnh sống trong các khu nhà trọ thuộc các khu dân cư bị phong tỏa y tế để có phương án hỗ trợ người lao động.

Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ người lao động, ngày 11/5/2021 Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã ra lời kêu gọi trên facebook Công đoàn Bắc Ninh - kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã từng đồng hành với Liên đoàn Lao động tỉnh trong hoạt động chăm lo cho người, chung tay ủng hộ để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Sau 5 ngày kêu gọi, Liên đoàn Lao động tỉnh đã huy động được gần 350 triệu đồng ủng hộ, trong đó gần 200 triệu đồng tiền mặt và hiện vật (gồm 740 suất quà, dược phẩm, khẩu trang.... trị giá 133,5 triệu đồng). Đồng thời, tiếp tục kêu gọi sự chung tay của cộng đồng nhằm huy động mọi nguồn lực giúp đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn bởi đại dịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định: Covid-19 đang trực tiếp tấn công vào đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, Bắc Ninh là địa bàn phức tạp, trọng điểm, nhưng các cấp Công đoàn trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, tích cực vào cuộc duy trì các biện pháp phòng, chống dịch và kịp thời có các biện pháp chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nắm chắc tình hình công nhân, viên chức, lao động.

Ghi nhận Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, kịp thời, trách nhiệm trong hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu yêu cầu các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trong công nhân, viên chức, lao động, thực hiện nghiêm quy tắc 5K; cùng chính quyền tham gia tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Tuyên truyền để người lao động hiểu vì sự an toàn của doanh nghiệp, của bản thân, mỗi người lao động cần thực hiện nghiêm giãn cách xã hội.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá các đối tượng để kịp thời có biện pháp chăm lo, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là công lao động nhập cư đang cư trú ở khu vực bị phong tỏa, cách ly, phải đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Ngọ Duy Hiểu đã trao số tiền 100 triệu đồng nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Ninh đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh kiến nghị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét:

- Sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn từ nguồn tài chính Công đoàn thuộc diện: F0 từ 3-5 triệu đồng/người, F1 hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Đối với công nhân lao động ngoại tỉnh thuộc 2 đối tượng: F2 và thuê trọ trong các khu dân cư bị phong tỏa y tế tối thiểu 5 kg gạo/người;

- Đề xuất với Chính phủ quy định về việc chi trả chế độ cho người lao động khi phải cách ly theo quy định (hiện nay người lao động khi phải cách ly bị giảm thu nhập nghiêm trọng, phải chi trả tiền ăn, tiền xét nghiệm…).

- Có cơ chế hỗ trợ cán bộ Công đoàn trực tiếp tham gia Ban chỉ đạo, cán bộ Công đoàn thường xuyên tiếp xúc, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp, hỗ trợ công nhân, lao động phòng chống dịch Covid, nhất là trong các trường hợp phải cách ly, nhiễm bệnh, điều trị...

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động