Tổng Liên đoàn dành trên 2,5 tỷ đồng thăm hỏi đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định dành kinh phí trên 1,5 tỷ đồng để tổ chức một số đợt thăm hỏi, động viên tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dự kiến 1.550 suất với trị giá 1 triệu đồng/suất; đồng thời dành kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, công nhân, viên chức của 10 bệnh viện đang bị cách ly phong tỏa, mỗi đơn vị 100 triệu đồng.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn thăm, động viên cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam động viên đoàn viên công đoàn tuyến đầu chống dịch Đảm bảo an toàn để cử tri là đoàn viên, người lao động tham gia bầu cử theo quy định

Sáng nay (17/5), Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc trực tuyến với 29 Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương về tình hình công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và bàn các giải pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì buổi làm việc.

Tổng Liên đoàn dành trên 2,5 tỷ đồng thăm hỏi đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc trực tuyến với 29 Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương về tình hình công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nhiều biện pháp chủ động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Báo cáo tại buổi làm việc về tình hình công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Theo báo cáo từ các cấp Công đoàn, đến 20h ngày 16/5/2021 đã có 366 ca dương tính với Covid-19 là công nhân lao động làm việc ở các doanh nghiệp và khu công nghiệp tại 6 tỉnh, thành phố, gồm: Thành phố Hà Nội (7 ca), Bắc Giang (310 ca), Bắc Ninh (11 ca), Hưng Yên (1 ca), Phú Thọ (1 ca), Đà Nẵng (36 ca).

Về công tác chỉ đạo ứng phó với dịch bệnh, từ ngày 27/4 đến nay, Tổng Liên đoàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường, nâng cao mức độ cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn cả nước đã tích cực, chủ động vào cuộc chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động và chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã quyết định dành kinh phí trên 1,5 tỷ đồng để tổ chức một số đợt thăm hỏi, động viên tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dự kiến 1.550 suất với trị giá 1 triệu đồng/suất. Đồng thời, dành kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, công nhân, viên chức của 10 bệnh viện đang bị cách ly phong tỏa, mỗi đơn vị 100 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, nhất là tại 6 địa phương đang có công nhân lao động dương tính với SARS-CoV-2 cũng tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động công nhân lao động thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu trang tại nơi làm việc, nơi cộng cộng và khai báo y tế đầy đủ, thường xuyên. Phối hợp cùng người sử dụng lao động rà soát, đánh giá nguy cơ rủi ro lây nhiễm dịch tại doanh nghiệp và xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó khi có ca dương tính; Kiến nghị với các doanh nghiệp (có các trường hợp F1, F2 phải nghỉ việc) đảm bảo duy trì thu nhập, hỗ trợ các F1 phải cách ly tập trung tiền ăn.

Những trường hợp là công nhân lao động ngoại tỉnh có con nhỏ phải nghỉ học, doanh nghiệp cần tạo điều kiện làm việc luân phiên, ca kíp hợp lý hoặc hỗ trợ một phần kinh phí gửi con; điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bố trí làm việc theo ca, kíp, đảm bảo mọi người lao động đều có việc làm, ổn định thu nhập, duy trì cuộc sống. Tuyệt đối không chấm dứt hợp đồng, cho thôi việc để đảm bảo ổn định quan hệ lao động trong thời gian xảy ra dịch, nhất là từ nay đến ngày bầu cử.

Tại tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Vân Hà cho biết, tính đến 20h ngày 16/5 tỉnh Bắc Ninh có 255 ca dương tính, hơn 3.000 F1, gần 30.000 F2; 2 huyện Thuận Thành và Yên Phong phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT- TTg; nhiều khu dân cư phải cách ly y tế theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Hà, Liên đoàn Lao động đoàn tỉnh Bắc Ninh đang quyết liệt chỉ đạo Công đoàn các cấp triển khai các phương án phòng, chống dịch; tích cực huy động các nguồn lực để kịp thời hỗ trợ những công nhân đang phải cách ly, đồng thời làm việc với doanh nghiệp để có phương án chống dịch.

Tổng Liên đoàn dành trên 2,5 tỷ đồng thăm hỏi đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp hỗ trợ của các cấp Công đoàn Thủ đô

Tại thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết: Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã thành lập Tổ cán bộ biệt phái đến hỗ trợ các Khu Công nghiệp và Chế xuất phòng, chống dịch Covid-19. Ngay trong sáng nay (17/5), lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho Tổ biệt phái nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc, nắm bắt tình hình, phối hợp nhịp nhàng với cán bộ Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ổn định tình hình quan hệ lao động.

Tại buổi làm việc, đại diện Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Y tế Việt Nam, Công đoàn Dệt may Việt Nam… đã báo cáo cụ thể về tình hình công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các biện pháp Công đoàn đã triển khai hỗ trợ; đồng thời kiến nghị Tổng Liên đoàn xem xét sớm có chính sách cụ thể chăm lo cho đoàn viên bị mất việc, giãn việc, cách ly y tế… do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Cả hệ thống cùng vào cuộc với quyết tâm cao nhất đẩy lùi dịch bệnh

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lây lan diện rộng với số ca mắc cao, trong đó có nhiều ca trong công nhân lao động. Với trách nhiệm của mình, tổ chức Công đoàn các địa phương đang tích cực góp phần cùng hệ thống chính trị triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh đồng thời chăm lo cho đời sống công nhân, nhất là những người bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương tinh thần cố gắng cũng như chia sẻ khó khăn với các cấp Công đoàn với đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tại địa phương. Đồng thời đề nghị, tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy, trong thời gian tới đề nghị các cấp Công đoàn tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch; nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Tổng Liên đoàn dành trên 2,5 tỷ đồng thăm hỏi đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận buổi làm việc.

Các cấp Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động yên tâm sản xuất, không chủ quan, lơ là nhưng cũng không quá hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trước diễn biến mới của dịch bệnh.

Về các kiến nghị, đề xuất của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành, Thường trực Đoàn Chủ tịch ghi nhận, giao các ban có liên quan tham mưu phương án phù hợp.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, cuối tuần qua, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã họp và quyết định một số chính sách đặc thù, mức hỗ trợ cho đơn vị, cá nhân tham gia phòng, chống dịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, Covid-19 đang tấn công vào tầng lớp công nhân lao động, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Cán bộ Công đoàn chính là một trong những lực lượng tuyến đầu, đã và đang ngày đêm lăn lộn, triển khai nhiều biện pháp sáng tạo, góp phần không nhỏ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian tới, các cấp Công đoàn cần tiếp tục duy trì các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động; bám sát địa bàn, nắm vững tình hình, kể cả những địa bàn chưa có F0. “Công đoàn cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ những đối tượng là F2, F3 để họ khắc phục khó khăn, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ chính sách, pháp luật cho người lao động”, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị.

Cụ thể: Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành chủ động trích kinh phí đi thăm, động viên các đơn vị có đoàn viên công đoàn nơi tuyến đầu chống dịch trên địa bàn (như Bệnh viện dã chiến, Công an, Quân đội, khu cách ly tập trung đông công nhân lao động…) tối đa 50 triệu đồng/đơn vị/đợt dịch. Đối với đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện F1, F0 sẽ được xem xét hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng/người.

Trước diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, sớm ổn định tình hình, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri là đoàn viên, người lao động tham gia bầu cử theo quy định.

“Mỗi công nhân, người lao động cần đặc biệt quan tâm giữ sức khỏe, thực hiện nghiêm với tinh thần trách nhiệm cao các biện pháp phòng, chống dịch, tuân thủ quy tắc 5K. Đồng thời mỗi công nhân lao động cũng sẽ là một công dân trách nhiệm và gương mẫu, tham gia góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử”, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động